Dấu hỏi lớn về khả năng thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Khoảng 113.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý II tới quý IV/2023 có nguy cơ mất khả năng thanh toán nếu như các doanh nghiệp không tạo ra được dòng tiền.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo Góc nhìn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp (Việt Nam) do VIS Rating công bố ngày 6.4.2023.

Theo VIS Rating, tỉ lệ trái phiếu doanh nghiệp không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán đã tăng lên 10% vào cuối tháng 3.2023, chủ yếu do các công ty bất động sản không niêm yết có tỉ lệ vay nợ cao, dòng tiền hạn chế và không đủ nguồn tiền mặt để thanh toán cho các nghĩa vụ.

Nhiều tổ chức phát hành đã không đáp ứng được nghĩa vụ do sự không phù hợp về thời gian giữa dòng tiền và nghĩa vụ thanh toán của các trái phiếu, đồng thời gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn khi tâm lý trên thị trường trái phiếu xấu đi vào cuối năm 2022.

Đáng chú ý, ước tính khoảng 113.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý II đến quý IV/2023 có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Các công ty liên quan đến bất động sản với dòng tiền và nguồn tiền mặt yếu sẽ gặp rủi ro cao nhất.

Theo VIS Rating, còn một chặng đường dài phía trước trước khi nhu cầu về trái phiếu phát hành riêng lẻ và nhận thức về rủi ro của các nhà đầu tư nhỏ lẻ được cải thiện rõ rệt.

Nghị định số 8 cho phép lùi thời hạn thực hiện các điều kiện chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư trái phiếu cá nhân và xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đến tháng 1.2024.

Nếu không có những yêu cầu nghiêm ngặt này, tổ chức phát hành trái phiếu cần cung cấp thông tin kịp thời và toàn diện để nhà đầu tư hiểu và đánh giá được rủi ro đầu tư, và từ đó hỗ trợ phục hồi niềm tin của thị trường.

Nếu không tạo ra được dòng tiền thì câu chuyện trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản  vẫn còn nhiều vấn đề. Ảnh: Anh Dũng
Nếu không tạo ra được dòng tiền thì câu chuyện trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản vẫn còn nhiều vấn đề. Ảnh: Anh Dũng

Theo một phân tích của Batdongsan.com.vn trong báo cáo quý I/2023, doanh nghiệp bất động sản Việt Nam được chia thành 4 nhóm điển hình: rủi ro, cân bằng, tiềm lực và người chơi mới.

Cách thức phân loại dựa trên đánh giá về áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ so sánh với quy mô tài sản của các doanh nghiệp dựa theo số liệu từ báo cáo tài chính mà doanh nghiệp công bố.

Thứ nhất, các doanh nghiệp ở nhóm “rủi ro” khi áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ lớn hơn so với quy mô tài sản.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm này đang chuyển mình theo hướng thu gọn để cân bằng thông qua tái cơ cấu nợ và cân bằng dòng tiền bằng việc bán bớt tài sản, giảm lượng hàng tồn kho bằng cách điều chỉnh giá bán hoặc đưa ra chính sách ưu đãi, khuyến mãi phù hợp.

Thứ hai là nhóm các doanh nghiệp phát triển bất động sản có vị thế “cân bằng” với tỉ lệ nợ và quy mô tài sản ở mức hợp lý. Giải pháp của các doanh nghiệp thuộc nhóm này là tối ưu vận hành và tập trung vào thế mạnh sản phẩm lõi để củng cố dòng tiền ổn định, ưu tiên tái cơ cấu các khoản nợ rủi ro lớn trong ngắn hạn.

Thứ ba, là nhóm chủ đầu tư bất động sản “tiềm lực” có tỉ lệ nợ ngắn hạn và tổng nợ thấp, quy mô tài sản lớn. Đây là những doanh nghiệp ở vị thế tiềm lực tập trung vào các sản phẩm bất động sản tạo dòng tiền bền vững, tìm kiếm cơ hội với phân khúc/loại hình mới và thu mua quỹ đất hợp lý, mở rộng đến khu vực địa lý mới.

Ngoài các nhóm hiện tại, thị trường xuất hiện nhóm “người chơi mới”, nhóm này là một ẩn số với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, v.v… đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường bất động sản thông qua M&A, thu mua quỹ đất với những doanh nghiệp bất động sản phù hợp hoặc tự thành lập doanh nghiệp bất động sản để phát triển sản phẩm riêng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tăng đột biến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn

TRÍ MINH |

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2022.

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.

Hơn 94.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả, rủi ro dồn về ngân hàng

Đức Mạnh |

Ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì rủi ro chéo từ trái phiếu tới các khoản vay tín dụng của lĩnh vực bất động sản. Nếu một doanh nghiệp chậm trả lô trái phiếu và tiềm ẩn rủi ro gián đoạn thanh khoản, khả năng toàn bộ khoản vay ngân hàng của họ bị nhảy nhóm là rất lớn.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Tăng đột biến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn

TRÍ MINH |

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2022.

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.

Hơn 94.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả, rủi ro dồn về ngân hàng

Đức Mạnh |

Ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì rủi ro chéo từ trái phiếu tới các khoản vay tín dụng của lĩnh vực bất động sản. Nếu một doanh nghiệp chậm trả lô trái phiếu và tiềm ẩn rủi ro gián đoạn thanh khoản, khả năng toàn bộ khoản vay ngân hàng của họ bị nhảy nhóm là rất lớn.