Sai phạm tại khu dân cư Bình Đa: Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện KSND tỉnh và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trạng khu dân cư Bình Đa (nằm trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa).

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra hiện trạng khu dân cư Bình Đa là nhằm xác định lại các vị trí, quy mô của các công trình đã được xây dựng tại dự án này. Ngoài ra, xác định hiện trạng và tiến độ thực hiện các công trình xây dựng ở đây nhằm xác định mức độ thiệt hại (nếu có) của các công trình này để xác định tính pháp lý của các công trình nói trên.

Việc này cũng nhằm để củng cố các tài liệu, chứng cứ, qua đó phát hiện các sai phạm khác, phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 19.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án khu dân cư Bình Đa, TP. Biên Hòa.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, làm rõ kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về hành vi giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư Bình Đa, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án Khu dân cư Bình Đa.

Theo hồ sơ, lúc đầu, mục tiêu xây dựng dự án Khu dân cư Bình Đa khoảng 2,3ha, trong đó kết hợp diện tích 2.000m2 làm công trình giáo dục, phục vụ dân cư dự án.

Dự án Khu dân cư Bình Đa có quy mô xây dựng 235 căn, gồm khoảng 144 căn chung cư, 77 căn nhà liền kề và 44 căn nhà biệt thự, dự kiến vốn đầu tư hơn 402 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt sai phạm ở huyện Hoài Đức không bị xử lý, lãnh đạo huyện vẫn lặng im khó hiểu

Hà Anh |

Hiện nay, trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân rất bức xúc về nhiều “chuyện lạ” đang diễn ra trên địa bàn. Đó là tình trạng người dân lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp xây nhà trái phép nhưng không bị chính quyền xử lý; trên địa bàn “bỗng” mọc lên hàng chục quán karaoke không biển hiệu, gây mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ…

Sai phạm ở HueWACO: Chi tiền sáng kiến hơn 11 tỉ chưa đúng theo quy định

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Tiếp vụ việc "Nhiều sai phạm ở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế", thanh tra chỉ ra, ông Trương Công Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị thời điểm đó) đã công nhận và trả thù lao sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhiều tỉ đồng không đúng theo quy định.

Vụ xét xử sai phạm giao đất vàng: Yêu cầu triệu tập UBND tỉnh Khánh Hoà

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phiên xét xử, bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh xin vắng mặt. Các luật sư đề nghị triệu tập nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Khánh Hoà và Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng loạt sai phạm ở huyện Hoài Đức không bị xử lý, lãnh đạo huyện vẫn lặng im khó hiểu

Hà Anh |

Hiện nay, trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân rất bức xúc về nhiều “chuyện lạ” đang diễn ra trên địa bàn. Đó là tình trạng người dân lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp xây nhà trái phép nhưng không bị chính quyền xử lý; trên địa bàn “bỗng” mọc lên hàng chục quán karaoke không biển hiệu, gây mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ…

Sai phạm ở HueWACO: Chi tiền sáng kiến hơn 11 tỉ chưa đúng theo quy định

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Tiếp vụ việc "Nhiều sai phạm ở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế", thanh tra chỉ ra, ông Trương Công Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị thời điểm đó) đã công nhận và trả thù lao sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhiều tỉ đồng không đúng theo quy định.

Vụ xét xử sai phạm giao đất vàng: Yêu cầu triệu tập UBND tỉnh Khánh Hoà

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phiên xét xử, bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh xin vắng mặt. Các luật sư đề nghị triệu tập nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Khánh Hoà và Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ.