Nhà kiên cố, cơ sở sản xuất dựng trên đất nông nghiệp
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đắc Tư (đội 14, thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) cho biết, hiện nay tại xã Vân Côn đang diễn ra tình trạng xây dựng trái phép nhà ở, công trình nhà xưởng kiên cố, cơ sở dịch vụ trên đất công, đất canh tác nông nghiệp và vùng phân lũ giáp đê sông Đáy.
Đặc biệt, tại khu bãi bầu đội 15, thôn Cù Sơn đã và đang xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nhà kiên cố và có những công trình nhà ở cấp 4 và nhà tầng kiên cố ở gần nhà ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã đương nhiệm.
“Ngoài thôn Cù Sơn, tại thôn Phương Quan, trên đất công, giáp đê sông Đáy thuộc vùng phân lũ tồn tại những công trình từ 2-5 tầng đang hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tại các thôn Cát Thuế, Quyết Tiến... hiện hữu những công trình nhà cấp 4 và nhà xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp lên tới cả nghìn mét vuông” - ông Tư cho hay.
Theo người dân, khi phát hiện tình trạng nêu trên, người dân xã Vân Côn đã nhiều lần gửi đơn cá nhân cũng như tập thể tới cơ quan chức năng huyện Hoài Đức nhưng họ không nhận được thông báo về kết quả, kết luận giải quyết nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, cuối tháng 11.2022, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận thực trạng và nhận thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở.
Tới ngày 21.12, người dân Vân Côn tiếp tục phản ánh tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra rầm rộ và không bị xử lý. Còn những công trình đã bị xử lý, cưỡng chế thì chủ công trình lại tiếp tục xây dựng…
Những phòng hát karaoke trái phép
Ngoài việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, tại xã Vân Côn còn “mọc” lên những quán karoke không phép, gây mất an ninh trật tự.
Theo người dân, 2 năm trở lại đây, trên địa thôn Phương Quan xuất hiện khoảng trên 70 hộ kinh doanh dịch vụ karaoke gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian gần đây, sau khi thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra về phòng chống cháy nổ thì các quán karaoke tiến hành gỡ biển, nhưng vẫn hoạt động bình thường.
Một phụ nữ (xin giấu tên cho biết), việc trên địa bàn có nhiều quán karaoke đã gây mất an ninh trên địa bàn, con các hộ dân đua đòi, giấu bố mẹ đi hát karaoke có “tay vịn” dẫn đến hư hỏng…
Vào cuối giờ chiều một ngày cuối năm 2022, chúng tôi ghi nhận “thủ phủ” của những phòng hát karaoke không biển hiệu tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn.
Trên một đoạn đường khoảng 500m, nhiều nam thanh viên vẫy tay, níu lại mời khách vào hát. Nghe theo chỉ dẫn của “dân chơi” trong làng, chúng tôi chọn điểm dừng là quán T.M - một trong những quán có phòng hát xịn nhất trên địa bàn.
Sau khi cất phương tiện tại một bãi để xe gần đê sông Đáy và được dẫn đi loằng ngoằng sau những dãy nhà, chúng tôi được nhân viên quán T.M dẫn vào một khu nhà 3 tầng xây kiên cố, nhưng không có biển hiệu.
Thắc mắc, chúng tôi được nhân viên khẳng định: "Em sẽ đưa các anh vào phòng và các anh sẽ không tin vào mắt mình!".
Sau đó, đi lên tầng 2 của khu nhà, chúng tôi được dẫn vào một căn phòng karaoke “xịn xò” với đầy đủ trang thiết bị phục vụ giải trí cao cấp!
UBND huyện Hoài Đức không trả lời cơ quan báo chí
Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc với lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức để đặt lịch làm việc và được hướng dẫn là phóng viên phải gửi Giấy giới thiệu của cơ quan, nội dung chính cần làm việc vào địa chỉ mail: vanthu_hoaiduc@hanoi.vov.vn để lãnh đạo UBND huyện bố trí cử bộ phận chức năng tiếp xúc, trao đổi.
Ngày 29.11, phóng viên Báo Lao Động đã thực hiện gửi thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức. Bà Đồng Thị Nga - Chánh Văn phòng UBND huyện Hoài Đức - xác nhận đã nhận được Giấy giới thiệu và nội dung phóng viên Báo Lao Động gửi; đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, đúng 1 tháng sau khi đặt lịch làm việc - ngày 29.12 - phóng viên Báo Lao Động vẫn không nhận được phản hồi từ UBND huyện Hoài Đức.
Thật lạ, việc xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, các phòng hát karaoke không biển hiệu hiện đang diễn ra ngang nhiên... nhưng không hiểu tại sao chính quyền UBND huyện Hoài Đức và xã Vân Côn lại không trả lời, đối thoại với người dân và cơ quan truyền thông!?
Những hoạt động trái phép trên cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.