Kiên quyết thu hồi đất công bị lấn chiếm ở cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do chủ đầu tư bỏ bê dự án nên hàng chục ha đất công để xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức đã bị lấn chiếm. Hiện nay, huyện Tuy Đức đang có nhiều động thái tỏ rõ quyết tâm thu hồi lại diện tích đã bị lấn chiếm trái phép này. 

Đất sạch bị lấn chiếm

Theo UBND huyện Tuy Đức, về nguồn gốc, từ năm 2008 trở về trước khu đất Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm thuộc quyền quản lý của Công ty Lâm nghiệp Tuy Đức.

Từ tháng 2.2008 đến tháng 10.2010, UBND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hồi 8.961,54ha đất của Công ty Lâm nghiệp Tuy Đức giao cho Nông lâm trường Cao su Tuy Đức quản lý. Trong đó, có 34,94ha đất được lập dự án triển khai xây dựng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm.

Từ tháng 10.2010 đến ngày 31.1.2012, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi 34,94ha đất này bàn giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý để thực hiện quy hoạch Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm. Từ tháng 2.2012 đến tháng 11.2019, khu đất thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm, Công ty Đại Gia Thuận không có biện pháp quản lý, bảo vệ diện tích đất được thuê, để cho người dân lấn chiếm toàn bộ diện tích; đồng thời để người dân sang nhượng trái phép khi chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật. 

Từ tháng 11.2019 đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hồi khu đất giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý. Theo đó, xuyên suốt quá trình diện tích đất người dân đang chiếm dụng có nguồn gốc là đất công thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý của Nhà nước.

Như vậy, người dân đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật - lấn chiếm đất Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm và chuyển nhượng trái phép mà có.

Kết quả rà soát cho thấy, tổng diện tích đất bị các hộ dân lấn chiếm gần 32,3ha với 53 trường hợp. Trong đó, có 30 trường hợp xác định đối tượng, 23 trường hợp không xác định được đối tượng.

Kiên quyết thu hồi đất

Từ đầu năm 2022 đến nay, để xử lý tình trạng lấn chiếm đất, các ngành chức năng, địa phương, đoàn thể của huyện Tuy Đức và xã Quảng Tâm đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, huyện Tuy Đức cũng giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan tới đất Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ đó, đã có 4 hộ dân cam kết, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng để trả lại đất cho địa phương với diện tích khoảng 2,8ha. 

Theo ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, hiện nay, huyện đang đẩy mạnh việc tuyên truyền vận đồng người dân tự nguyện bàn giao lại mặt bằng. Nếu các hộ dân nào không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch của UBND huyện Tuy Đức, trong tháng 8.2022, huyện sẽ tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 23 trường hợp không xác định được đối tượng với diện tích 8,6ha.

Trong tháng 9.2022, UBND huyện Tuy Đức tiếp tục tổ chức cưỡng chế đối với 30 trường hợp lấn chiếm đất còn lại, với tổng diện tích 23,69ha.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết Doanh nghiệp bỏ bê dự án, đất sạch cụm công nghiệp biến thành... "đất tư" - Nội dung bài báo phản ánh, năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 35ha đất sạch cho doanh nghiệp làm dự án Cụm công nghiệp. Thế nhưng, sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án để người dân lấn chiếm gần hết đất đai, hình thành cụm dân cư tự phát.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dân cũng sai khi lấn chiếm hơn 32ha đất tại cụm công nghiệp ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất trái pháp luật tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Liên quan đến vụ việc này, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh. 

Doanh nghiệp bỏ bê dự án, đất sạch cụm công nghiệp biến thành... "đất tư"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 35ha đất sạch cho doanh nghiệp làm dự án Cụm công nghiệp Quảng Tâm, ở huyện Tuy Đức. Thế nhưng, sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án để người dân lấn chiếm gần hết đất đai, hình thành cụm dân cư tự phát. Hiện nay, địa phương đang thực hiện các biện pháp để khôi phục lại hiện trạng ban đầu. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dân cũng sai khi lấn chiếm hơn 32ha đất tại cụm công nghiệp ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất trái pháp luật tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Liên quan đến vụ việc này, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh. 

Doanh nghiệp bỏ bê dự án, đất sạch cụm công nghiệp biến thành... "đất tư"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 35ha đất sạch cho doanh nghiệp làm dự án Cụm công nghiệp Quảng Tâm, ở huyện Tuy Đức. Thế nhưng, sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án để người dân lấn chiếm gần hết đất đai, hình thành cụm dân cư tự phát. Hiện nay, địa phương đang thực hiện các biện pháp để khôi phục lại hiện trạng ban đầu.