Vụ xét xử sai phạm giao đất vàng: Yêu cầu triệu tập UBND tỉnh Khánh Hoà

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phiên xét xử, bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh xin vắng mặt. Các luật sư đề nghị triệu tập nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Khánh Hoà và Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ.

Sáng 23.12, TAND tỉnh Khánh Hoà đưa ra xét xử đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh  - hai cựu Chủ tịch và ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cùng 10 cựu quan chức về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

13 cán bộ lãnh đạo này bị cáo buộc sai phạm trong việc giao khu đất rộng hơn 7.300 m2 (mặt tiền đường trung tâm TP. Nha Trang, trụ sở của trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) cho doanh nghiệp thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Trong phiên xét xử sáng cùng ngày, hai bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở TNMT Khánh Hoà vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo (từ trái qua): Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh và Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Các bị cáo từ trái qua gồm Nguyễn Chiến Thắng -  cựu Chủ tịch tỉnh, Lê Văn Dẽ -  nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và Đào Công Thiên, nguyên PCT tỉnh. Ảnh: Thu Cúc

Trong khi đó, các luật sư đề nghị triệu tập nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Khánh Hoà và Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ.

Luật sư Phan Trung Hoài - bào chữa cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cho biết, trước khi xét xử thì UBND tỉnh Khánh Hoà được xác định với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng khi đưa ra xét xử vụ án thì vai trò UBND tỉnh Khánh Hoà được xác định lại với tư cách nguyên đơn dân sự.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Ảnh Thu Cúc
Luật sư bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thu Cúc

Vì thế, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX xác định rõ vai trò của UBND tỉnh Khánh Hoà và cho biết UBND tỉnh Khánh Hoà có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không?

Các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ và 2 điều tra viên của vụ án để đối chất trong quá trình xét xử.

Theo các luật sư, nếu không có 2 vị Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ và 2 điều tra viên thì quá trình xét xử khó làm rõ được thiệt hại tài sản Nhà nước trong vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, khi UBND tỉnh Khánh Hoà có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại thì HĐXX sẽ cung cấp cho các luật sư.

HĐXX cũng sẽ triệu tập Chủ tịch Hội đồng định giá cấp tỉnh, cấp bộ và 2 điều tra viên của vụ án. Xét thấy việc sự vắng mặt bị cáo Vinh, bị cáo Thái và một số luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến vụ án, HĐXX đã quyết định tiếp tục xét xử vụ án này.

Dự kiến phiên toà được xét xử trong vòng 7 ngày.

Theo cáo trạng, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT), nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ khai thác quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang).

Các bị cáo có các hành vi trái pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở để thực hiện thẩm định giá đất; xác định giá đất để thanh toán giá trị đầu tư; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy phép xây dựng đã vi phạm quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu, đất đai, xây dựng, quy hoạch....

Các hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 16.2.2016 lên đến số tiền hơn 62,6 tỉ đồng; tại thời điểm ngày 5.10.12020 là hơn 324,5 tỉ đồng

Ngoài ra, các ông Đào Công Thiên, Nguyễn Ngọc Tâm còn có hành vi trái pháp luật trong việc bán tài sản Nhà nước thuộc Trường Chính trị tỉnh (cũ) tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lại hầu tòa

Hữu Long |

Hôm nay, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

Tin tức 24h: Hà Nội xem xét xử lý người phụ nữ lăng mạ CSGT

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Hà Nội: Làm việc với người phụ nữ trên xe Mercedes lăng mạ CSGT; Công viên Thống Nhất chính thức xóa bỏ hàng rào; Quang Hải báo tin vui cho tuyển Việt Nam; Sẽ cấm biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật;...

Hà Tĩnh xét xử vụ án buôn bán mỹ phẩm với số lượng lớn bị cáo và bị hại

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - TAND tỉnh Hà Tĩnh đang xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều bị cáo và bị hại nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng tại tỉnh này.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Mẹ giúp sức cho người tình hiếp dâm con mình còn ác hơn kẻ thủ ác

Lê Thanh Phong |

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Ngô Thị Sinh, đã giúp sức cho người tình hiếp dâm đứa con 10 tuổi do chính mình đẻ ra.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lại hầu tòa

Hữu Long |

Hôm nay, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

Tin tức 24h: Hà Nội xem xét xử lý người phụ nữ lăng mạ CSGT

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Hà Nội: Làm việc với người phụ nữ trên xe Mercedes lăng mạ CSGT; Công viên Thống Nhất chính thức xóa bỏ hàng rào; Quang Hải báo tin vui cho tuyển Việt Nam; Sẽ cấm biểu diễn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật;...

Hà Tĩnh xét xử vụ án buôn bán mỹ phẩm với số lượng lớn bị cáo và bị hại

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - TAND tỉnh Hà Tĩnh đang xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều bị cáo và bị hại nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng tại tỉnh này.