Doanh nghiệp bất động sản nỗ lực xử lý nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng đã cố gắng thu xếp nguồn tài chính để mua lại nợ trái phiếu trước hạn nhằm làm giảm áp lực.

Trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024, có rất nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã nỗ lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA), tính đến ngày cuối năm 2023, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt hơn 238.000 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022, bằng gần 85% giá trị phát hành. Ngân hàng là bên mua lại trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng giá trị mua lại trước hạn.

Thống kê dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong năm 2023, có 35 công ty thuộc lĩnh vực bất động sản mua lại trước hạn nợ trái phiếu, với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng. Trong đó đáng chú ý dù thị trường bất động sản khó khăn nhưng có không ít doanh nghiệp bất động sản đã sạch nợ trái phiếu.

Kết thúc năm 2023, tất cả các lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố trên HNX đều trong trạng thái “hủy toàn bộ”, sau khi thực hiện mua lại thêm 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá phát hành 800 tỉ đồng. Từ đầu năm 2023, Phát Đạt đã chi hơn 2.200 tỉ đồng, trong đó gần 1.000 tỉ đồng mua lại trước hạn, thuộc 7 lô trái phiếu có tổng mệnh giá 2.225 tỉ đồng. Trước đó, cuối năm 2022, công ty gặp khủng hoảng khi đối diện tình trạng cổ phiếu bị bán giải chấp liên tục, do dùng cổ phiếu để đảm bảo cho các khoản nợ trái phiếu.

Trả lời báo Lao Động, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt cho biết, đối với khoản nợ trái phiếu, Phát Đạt tự đặt yêu cầu nhất quán là đảm bảo uy tín và trách nhiệm trước cam kết với các trái chủ. Vì thế, công ty đã giải quyết đúng hạn và trước hạn tất cả trái phiếu đã phát hành, không xảy ra sự chậm trễ hay trì hoãn nào. Công ty dùng tiền của nhà đầu tư chuyên nghiệp nộp tiền trong đợt phát hành cổ phiếu để “đưa dư nợ trái phiếu về zero trước khi kết thúc năm 2023. Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng đã thể hiện năng lực ứng phó với biến động và quyết tâm vượt qua thách thức.

Hay như trường hợp của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP cũng đã xoá toàn bộ 2.400 tỉ đồng nợ trái phiếu ra khỏi sổ sách.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dù đã qua thời điểm khó khăn nhất, song thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức. Năm 2024 là đỉnh đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng kỷ lục, cũng là năm các quy định của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (Nghị định 65) chính thức triển khai đầy đủ sau một thời gian giãn, hoãn theo Nghị định số 08/2023/NĐ-CP (Nghị định 08).

Số liệu báo cáo của tổ chức FiinGroup cho thấy, lượng trái phiếu đáo hạn năm 2024 (cả gốc và lãi) khoảng 380.000 tỉ đồng, trong đó 70% tập trung vào 2 nhóm ngành chính là bất động sản và ngân hàng; riêng lượng trái phiếu bất động sản đáo hạn hơn 110.000 tỉ đồng.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DGCapital nhận định, vẫn còn thách thức lớn với doanh nghiệp bất động sản trong câu chuyện trả nợ trái phiếu trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang khá đau đầu trong việc xoay dòng tiền. Ngoài ra, trong năm 2024 những thách thức về mặt thay đổi chính sách cũng sẽ gây áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu khi có thể phải chính thức phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của Nghị định 65 sau khi một số quy định giãn, hoãn của Nghị định 08 hết hiệu lực.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục chậm trả lãi lô trái phiếu 500 tỉ đồng

Anh Kiệt |

CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Thị trường trái phiếu năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc

Đức Mạnh |

Năm 2024 là đỉnh đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng kỷ lục khoảng 380.000 tỉ đồng (theo số liệu từ FiinGroup). Với nền tảng là niềm tin nhà đầu tư được cải thiện, thị trường minh bạch hơn, các chính sách hỗ trợ kinh tế... được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vốn này có thêm nhiều tín hiệu tích cực.

Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu

Anh Kiệt |

Chưa sắp xếp kịp nguồn tiền, Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng.

Áp lực với trái phiếu bất động sản vẫn còn lớn

Bảo Chương |

Áp lực trả nợ trái phiếu đối với nhóm ngành bất động sản là không nhỏ, và với bối cảnh hiện tại, các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới.

Đàn cá heo 30 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 20.1, một ngư dân thông tin đến phóng viên báo Lao Động về việc vừa chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con đang kiếm mồi tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là số lượng cá heo xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Hải Dương: Sôi động lễ hội thu hoạch ở 'thủ phủ hành, tỏi' Kinh Môn

Lê Tuyến |

Hải Dương - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi lần đầu tiên diễn ra tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn vào sáng 20.1, với nhiều hoạt động gây ấn tượng với người dân và du khách.

Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Do nợ nần, Lập và Được rủ nhau đi cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, sau đó ra huyện miền núi Thừa Thiên Huế lẩn trốn thì bị bắt.

Bệnh viện công lập khó khăn về cơ chế tài chính

Nguyễn Ly |

Chia sẻ thông tin về tình hình tài chính tự chủ khi thực hiện theo các quy định đã được ban hành trước đó, TS Nguyễn Nhật Hải - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - cho rằng, giá áp dụng cho các bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không có BHYT hiện đang ở mức rất thấp.

Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục chậm trả lãi lô trái phiếu 500 tỉ đồng

Anh Kiệt |

CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Thị trường trái phiếu năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc

Đức Mạnh |

Năm 2024 là đỉnh đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng kỷ lục khoảng 380.000 tỉ đồng (theo số liệu từ FiinGroup). Với nền tảng là niềm tin nhà đầu tư được cải thiện, thị trường minh bạch hơn, các chính sách hỗ trợ kinh tế... được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vốn này có thêm nhiều tín hiệu tích cực.

Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu

Anh Kiệt |

Chưa sắp xếp kịp nguồn tiền, Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng.

Áp lực với trái phiếu bất động sản vẫn còn lớn

Bảo Chương |

Áp lực trả nợ trái phiếu đối với nhóm ngành bất động sản là không nhỏ, và với bối cảnh hiện tại, các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới.