Nhà phố ở Hà Nội bị đẩy giá lên 600 triệu đồng/m2

Hồng Huyền - Thu Giang |

Sau khi dự án đầu tư xây dựng mở rộng nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) hoàn thiện, nhiều chủ sở hữu nhà phố tại đây đang rao bán với mức giá khoảng 600 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận của PV Lao Động ngày 10.5, sau hơn 1 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) cơ bản đã hoàn thành, khiến giá nhà phố tại đây liên tục tăng cao, thậm chí, nhiều chủ sở hữu đang rao bán 600 triệu đồng/m2.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, kinh doanh thời trang tại phố Chùa Bộc, quận Đống Đa) cho biết, giá nhà phố tại quận Đống Đa thời gian qua liên tục tăng chóng mặt. Theo anh Tuấn, tùy thuộc vào vị trí, diện tích của mỗi căn nhà mặt phố tại đây đang dao động từ 500 - 600 triệu đồng/m2.

So với cách đây hơn 1 năm, tức trước thời điểm nút giao Chùa Bộc - Thái Hà chính thức được thi công, mức giá hiện nay cao hơn khoảng 50-100 triệu đồng mỗi m2, tùy từng vị trí.

Một chủ nhà khác là anh Phạm Thanh Hải cũng đang rao bán căn nhà nằm gần ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, có 5 tầng, diện tích sử dụng là 66m2, giá bán 32,5 tỉ đồng, tương đương hơn 663 triệu đồng/m2.

"Sau khi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà hoàn thiện, giá nhà phố tại khu vực quận Đống Đa liên tục tăng vọt. Từ khi rao bán nhà, đã có một số khách hàng liên hệ hỏi mua nhưng tôi chưa chốt bán vì nghĩ rằng, giá nhà phố sẽ tăng thêm trong thời gian tới khi các dự án hạ tầng hoàn thiện" - anh Hải nói.

a
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà hoàn thiện khiến giá phân khúc nhà phố tại quận Đống Đa tăng vọt. Ảnh: Hồng Nguyên

Mặc dù mức giá rao bán bị đẩy lên cao, hiện vẫn chưa có dữ liệu về lượng giao dịch thực tế tại khu vực tuyến phố Chùa Bộc.

Thực tế tại nhiều tuyến phố khác, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (Vars) thông tin đang có hiện tượng tăng giá bán bất thường. Dù rằng không thể phủ nhận việc nhiều người dân đang quan tâm đến phân khúc này và thị trường có giao dịch thực.

Theo tính toán của Vars, giá các căn nhà phố riêng lẻ tại Hà Nội đã tăng 5-15% so với cuối năm 2023.

Thực tế anh Trần Hoàng (nhân viên viên tư vấn bất động sản Hà Nội) cũng nhận định, nhược điểm của phân khúc nhà phố tại TP Hà Nội hiện nay là có mức giá bán khá cao, lên đến hàng chục tỉ đồng/căn nên rất kén khách giao dịch, mua bán.

a
Biến động đơn giá đất nhà mặt phố tại Hà Nội từ năm 2020 đến nay. Ảnh: OneHousing

Báo cáo thị trường Hà Nội quý I/2024 của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing cho thấy, trong quý I/2024, giá bán nhà mặt phố tại Hà Nội đã đạt khoảng 400 triệu đồng/m2 đối với khu vực trung tâm, mức giá bán gấp khoảng 2 lần so với khu vực ngoài trung tâm.

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing, tổng lượng giao dịch thành công nhà mặt phố toàn thị trường Hà Nội đạt khoảng 900 căn, chủ yếu tại các quận trung tâm do lợi thế mặt bằng kinh doanh.

Trong đó, khu vực ghi nhận mức tăng giao dịch nhà phố tại Hà Nội cao nhất là các quận Long Biên (547%), Ba Đình (516%). Tại các quận khác cũng ghi nhận mức giao dịch tăng đáng kể như quận Hà Đông (284%), Hoàng Mai (261%), Bắc Từ Liêm (199%), chỉ có quận Hoàn Kiếm giảm 20%.

Số liệu của OneHousing không ghi nhận dữ liệu tại quận Đống Đa.

Hồng Huyền - Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Khách thuê vẫn chê mặt bằng nhà phố "đất vàng" ở Hà Nội

Thu Giang |

Mức giá thuê không hạ nhiệt trong thời gian qua khiến nhiều mặt bằng tại các tuyến phố đắc địa ở Hà Nội vẫn phải bỏ trống đầu năm 2024.

Rời bỏ mặt bằng nhà phố Hà Nội dịp cận Tết

Thu Giang |

Giá thuê nhà phố tại Hà Nội vẫn liên tục tăng cao khiến nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời gian gần đây buộc phải rút lui, trả lại mặt bằng hàng loạt dịp cận Tết.

Buôn bán ế ẩm, khách thuê chê nhà mặt phố

Minh Hạnh |

Dù nằm trên những tuyến phố thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng rất nhiều mặt bằng treo biển hàng tháng nay mà chưa có khách thuê. Kinh tế khó khăn cùng với xu thế bán hàng online phát triển mạnh đã gia tăng số lượng mặt bằng trống dù Tết Nguyên đán đã cận kề.

Điểm chuẩn học bạ năm 2024 của 21 trường đại học

Vân Trang |

Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2024 của các trường đại học được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chi tiết nhất.

Khách Việt ấn tượng với bữa ăn “view triệu đô” trên dãy Alps ở Áo

Anh Trang |

Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ như ngắm cảnh vật hùng vĩ, thưởng thức đồ ăn ngon của nước Áo.

Bản tin công đoàn: Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường

NHÓM PV |

Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường; Đề xuất tăng 15% lương: Người già mong sớm thành hiện thực; Giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp khi xây nhà ở xã hội...

Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Nhi Trung ương ra biển lớn

Lệ Hà |

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế. Hàng năm, số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng. Mô hình điều trị người bệnh nội trú cũng có nhiều thay đổi, cùng với đó là trình độ khoa học trên thế giới phát triển cao, bệnh viện luôn phải huy động tốt mọi nguồn lực, tích cực cập nhật kiến thức và xây dựng quy trình, phác đồ khám chữa bệnh hiện đại để cứu chữa được nhiều nhóm bệnh khó, phức tạp, bệnh mới nổi. Từng ấy công việc cần giải quyết khiến một ngày của người thuyền trưởng bộn bề hơn.

Làm hầm đi bộ trăm tỉ đồng kết nối 2 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng phương án làm hầm đi bộ kết nối giữa ga trên cao Cát Linh (tuyến số 2A) và ga ngầm S10 (tuyến số 3), mức đầu tư dự kiến hơn 110 tỉ đồng.

Khách thuê vẫn chê mặt bằng nhà phố "đất vàng" ở Hà Nội

Thu Giang |

Mức giá thuê không hạ nhiệt trong thời gian qua khiến nhiều mặt bằng tại các tuyến phố đắc địa ở Hà Nội vẫn phải bỏ trống đầu năm 2024.

Rời bỏ mặt bằng nhà phố Hà Nội dịp cận Tết

Thu Giang |

Giá thuê nhà phố tại Hà Nội vẫn liên tục tăng cao khiến nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời gian gần đây buộc phải rút lui, trả lại mặt bằng hàng loạt dịp cận Tết.

Buôn bán ế ẩm, khách thuê chê nhà mặt phố

Minh Hạnh |

Dù nằm trên những tuyến phố thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng rất nhiều mặt bằng treo biển hàng tháng nay mà chưa có khách thuê. Kinh tế khó khăn cùng với xu thế bán hàng online phát triển mạnh đã gia tăng số lượng mặt bằng trống dù Tết Nguyên đán đã cận kề.