Nhiều người "chết dở" vì Dana Home Land mở thủ tục phá sản

Nguyễn Trung Hiếu |

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31.5 cho biết đã ra quyết định (ngày 17.5) mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là công ty kinh doanh địa ốc mang nhiều tai tiếng mà Báo Lao Động đã nhiều lần cảnh báo trong suốt hai năm qua.

Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Dana Home Land theo yêu cầu của ông Võ Văn H., trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Công ty Dana Home Land phải kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được quyết định.

Đồng thời, trong thời gian này, các chủ nợ phải gửi giấy nợ (kể cả các khoản bồi thường theo hợp đồng) mà doanh nghiệp phải trả, đến trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tại số 04 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, để giải quyết.

Liên tiếp trong nhiều số báo, thời gian qua, Lao Động đã phản ảnh sự “bội tín” của Công ty Dana Home Land đối với nhiều khách hàng.

Hợp đồng vay tiền, trả đất của Công ty Dana Home Land với một khách hàng. Sau nhiều lần khất hẹn, khổ chủ đến nay vẫn chưa nhận được đất.
Hợp đồng vay tiền, trả đất của Công ty Dana Home Land với một khách hàng. Sau nhiều lần khất hẹn, khổ chủ đến nay vẫn chưa nhận được đất.

Dana Home Land kinh doanh địa ốc trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng thông qua nộp tiền theo tiến độ, nhưng lại dưới chiêu bài "vay" nợ.

Ví dụ, trường hợp của ông Thái Bá H. (Đà Nẵng) ký hợp đồng, cho Công ty Dana Home Land “vay” hơn 5 tỉ đồng. Đổi lại sau đó 6 tháng, Công ty sẽ trả cho ông Huy 3 lô đất thuộc dự án Home Land Blue House (Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Theo ông Huy, thực chất đây là hợp đồng mua quyền sử dụng đất, theo tiến độ.

Sau khi ký hợp đồng, ông Thái Bá Huy đã chuyển 95% (hơn 4,7 tỉ đồng) giá trị hợp đồng theo giao ước, với hy vọng nhận được tài sản để thanh khoản món nợ ông vay ngân hàng trước đó.

Tuy vậy, từ năm 2019, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực đến nay, ông Huy cho biết, công ty khất lần, khất hồi nhiều lần và không chắc chắn bao giờ giao được 3 lô đất nói trên, nên tháng 5.2020, ông yêu cầu công ty trả lại toàn bộ số tiền mà ông đã “cho vay” trước đó. Hiện Công ty Dana Home Land vẫn còn nợ ông H. gần 2 tỷ đồng.

Hiện nhiều khách hàng của Dana Home Land đang trong tình trạng “dở khóc, dở mếu” như ông Huy, và gửi đơn đến cơ quan chức năng, với hy vọng nhận lại số tiền đã lỡ “cho vay”.

Mới đây, bạn đọc B.T.H (TP. Hà Nội) phản ánh: Ngày 15.4.2020, chị H. mua lại lô đất thuộc Dự án Homeland Central Park của Công ty Dana Home Land tại Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng" .

Chị H. đã tất toán đủ số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Trong giấy hẹn, chủ đầu tư ghi rõ ngày hoàn trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chị H. vẫn chưa nhận được giấy tờ như chủ đầu tư tư cam kết...

Chỉ riêng dự án Blue House giới thiệu trên trang web của  Công ty là 11,2 ha với 636 sản phẩm; chưa kể dự án tại bàu Tràm (Đà Nẵng), Dana Home Land Quảng Ngãi... cũng ước số sản phẩm (lô đất-nhà) lên đến hàng trăm. Điều này có nghĩa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đang vướng mắc nợ nần với Dana Home Land.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã phát văn bản cảnh báo danh sách 70 dự án phát triển đô thị ở khu vực Điện Nam-Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) không được giao dịch, do chưa đủ hồ sơ và yếu tố cần thiết để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và hiện Thanh tra Nhà nước đang làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về các dự án nêu trên.

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Giật mình với loạt doanh nghiệp địa ốc có 99% tài sản là nợ

Nguyễn Dân |

Kết thúc năm 2022, nhiều công ty địa ốc báo tài sản, nguồn vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng, tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp được cấu thành chủ yếu từ nợ phải trả. Đây là nguyên nhân chính, khiến thanh khoản tại các đơn vị này kém linh hoạt, rơi vào tình thế khó khăn khi thị trường biến động theo hướng tiêu cực.

Phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang đặt mình vào thế co cụm

ANH HUY |

Các chuyên gia nhận định, đối mặt với nhiều khó khăn về dòng vốn, pháp lý cùng thanh khoản thị trường suy giảm mạnh, phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang tự đặt mình vào thế co cụm để giữ sức đi đường dài.

Sáng nay, tuyên án Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo 4.500 người

Anh Tú |

TPHCM - Sau gần 3 tuần xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và 22 đồng phạm, sáng nay 29.12, Hội đồng xét xử bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo.

Đề xuất giảm 2% thuế VAT với ôtô

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng số tiền ngân sách thu được từ bán 1 chiếc ôtô cao hơn nhiều so với khoản hụt thu từ việc giảm 2% thuế VAT.

Hoàn thành giải tỏa lấn chiếm, kênh tưới ở Thái Bình thông thoáng trở lại

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động và sự vào cuộc chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, quyết liệt của chính quyền huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), đến nay cả 13 trường hợp có hành vi lấn chiếm bề mặt kênh tưới trạm bơm Quỳnh Hải đã tự giác chấp hành tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng công trình.

Lính biên phòng ngăn đoạn sông biên giới dạy bơi miễn phí cho trẻ

HƯNG THƠ - CÔNG SANG |

Ngày cuối tuần, cán bộ chiến sĩ ở biên phòng sẽ chăng dây ở đoạn sông qua xã Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực biên giới Việt – Lào để dạy bơi miễn phí cho trẻ.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Lisa Blackpink và dàn sao diện thiết kế Việt Nam

Băng Tâm |

Lisa - thành viên nhóm Blackpink tiếp tục là sao nổi tiếng thế giới diện đồ của nhà thiết kế Việt Nam - Công Trí khi dự họp fan tại Thái Lan.

Tái sinh cho cô gái trẻ mất đôi bàn tay, gương mặt bị hủy hoại vì bỏng lửa

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Đôi bàn tay và gương mặt của chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1995) bị hủy hoại vì bỏng lửa từ khi lên 3 tuổi. Nằm trên giường bệnh, chị Linh vẫn chưa thể tin những gì đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã làm và nỗ lực để giúp chị "tái sinh", nuôi hi vọng trở lại với cuộc sống của một người bình thường.

Giật mình với loạt doanh nghiệp địa ốc có 99% tài sản là nợ

Nguyễn Dân |

Kết thúc năm 2022, nhiều công ty địa ốc báo tài sản, nguồn vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng, tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp được cấu thành chủ yếu từ nợ phải trả. Đây là nguyên nhân chính, khiến thanh khoản tại các đơn vị này kém linh hoạt, rơi vào tình thế khó khăn khi thị trường biến động theo hướng tiêu cực.

Phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang đặt mình vào thế co cụm

ANH HUY |

Các chuyên gia nhận định, đối mặt với nhiều khó khăn về dòng vốn, pháp lý cùng thanh khoản thị trường suy giảm mạnh, phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang tự đặt mình vào thế co cụm để giữ sức đi đường dài.

Sáng nay, tuyên án Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo 4.500 người

Anh Tú |

TPHCM - Sau gần 3 tuần xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và 22 đồng phạm, sáng nay 29.12, Hội đồng xét xử bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo.