Sức bật nhờ có đường cao tốc ở Bình Thuận, Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN - DUY TUẤN |

Hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo dài 200km vừa đưa vào khai thác đã giúp 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hưởng lợi nhiều khi tạo sức bật thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Ngoài ra, việc giao thương đi lại của người dân cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Tạo sức bật cho du lịch tỉnh Bình Thuận

Đối với tỉnh Đồng Nai, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đưa vào khai thác cuối tháng 4.2023 đã rút ngắn nhiều thời gian hành trình từ TPHCM, Đồng Nai đến các trung tâm kinh tế, du lịch và mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng thời, khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá giữa khu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng như từ Bắc vào Nam.

Ông Đặng Trần Hoàng Thụy - Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Trước đây, khi tôi di chuyển từ Đồng Nai đi Phan Thiết có thể mất 4 - 6 tiếng thì nay đã rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 2 - 2,5 tiếng. Điều này đã giúp công ty của tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí để tái đầu tư vào những dự án dài hơi hơn, đồng thời mạnh dạn mở rộng thị trường ra ngoài Đồng Nai, cụ thể là Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh Nam Trung Bộ”.

Trong khi đó, 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua tỉnh Bình Thuận được đưa vào vận hành đã giúp tỉnh này có gần 150km đường cao tốc thông suốt, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Đặc biệt, ở lĩnh vực du lịch, thế mạnh lâu nay của tỉnh Bình Thuận, 2 tuyến cao tốc đã tạo sức bật giúp du lịch tỉnh này phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng. Cụ thể, trong năm 2023, tỉnh Bình Thuận chỉ kỳ vọng đón khoảng 6,5 triệu khách, nhưng trong 7 tháng đầu năm, du lịch tỉnh đã đón hơn 5,3 triệu lượt khách, mang lại doanh thu ước đạt 13.448 tỉ đồng, đạt trên 82% kế hoạch cả năm. Từ khi cao tốc đi vào hoạt động, nhiều resort tại TP Phan Thiết cũng thường xuyên kín phòng, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ.

Đồng Nai: 3 tuyến cao tốc, đường vành đai tiếp tục triển khai

Bên cạnh 2 tuyến cao tốc đã đưa vào vận hành khai thác thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có 3 dự án cao tốc và đường vành đai đi qua, đang được triển khai gồm cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và dự án đường Vành đai 3 - TPHCM.

Đây đều là những dự án tạo động lực phát triển lớn cho tỉnh Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ. Cụ thể, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như mặt bằng thi công đến nay đã tái khởi động, khi hoàn thành sẽ kết nối nội vùng Đông Nam Bộ và trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối liên vùng Tây Nam Bộ.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến đường sẽ nối thông 2 địa phương phát triển năng động của Vùng Đông Nam Bộ là Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong tương lai, đây cũng sẽ là trục kết nối chính giữa sân bay Long Thành với cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải.

Trong khi đó, đường Vành đai 3 - TPHCM cũng mang sứ mệnh kết nối hàng loạt địa phương có nền công nghiệp phát triển như Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, Long An.

Tháng 6 vừa qua, tại buổi lễ khởi công dự án đường Vành đai 3 - TPHCM, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, tại điểm cầu thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, xác định đến năm 2026 phải hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm mở ra tuyến giao thông kết nối các địa phương trong khu vực với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành, giúp giảm tải và rút ngắn thời gian di chuyển trên tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu với thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Bà Rịa dự kiến chỉ còn 70 phút thay vì 150 phút như hiện nay.

HÀ ANH CHIẾN - DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

2 quan điểm về đề xuất thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đường bộ quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông tính theo số km xe chạy trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Vấn đề này đang nhận phải 2 luồng ý kiến khác nhau về tính khả thi.

Thí điểm tự động nhận diện xe đầu kéo tại các trạm thu phí đường cao tốc

Xuyên Đông |

Ông Nguyễn Xuân Cường - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, Cục đang triển khai thí điểm giải pháp tự động nhận diện xe đầu kéo tại các trạm thu phí không dừng.

Cuối năm 2023, cả nước sẽ có 1.852 km đường cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ GTVT, tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là 1.332 km; cả nước đang triển khai thi công 1.693 km đường bộ cao tốc và dự kiến đến cuối năm nay, cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc.

Ông Putin hé lộ ý định làm đường sắt cao tốc tới Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga nên mở rộng các dịch vụ đường sắt cao tốc và triển vọng phát triển mạng lưới kết nối vùng Donbass ở Ukraina với Mátxcơva và phía nam nước Nga là rất tốt.

Chủ nhà trọ đua nhau "hét giá" khiến sinh viên "méo mặt"

Thùy Linh |

Thị trường nhà trọ tại Hà Nội đang trở nên sôi động nhờ lượng lớn sinh viên các trường đại học bắt đầu trở lại trường.

Để mối quan tâm với bóng đá nữ không là nhất thời

TAM NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào ngày 15.8, biểu dương tinh thần thi đấu, chia sẻ cùng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung về những khó khăn. Bên cạnh đó là những điều hạn chế được chỉ ra cụ thể, với “hạn chế về thể hình, thể lực, kinh nghiệm, đấu pháp và sự đầu tư cho bóng đá”.

Phó Bí thư Thường trực Đắk Nông vi phạm đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương

Ái Vân |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Điểu K'ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông - đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.

2 quan điểm về đề xuất thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đường bộ quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông tính theo số km xe chạy trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Vấn đề này đang nhận phải 2 luồng ý kiến khác nhau về tính khả thi.

Thí điểm tự động nhận diện xe đầu kéo tại các trạm thu phí đường cao tốc

Xuyên Đông |

Ông Nguyễn Xuân Cường - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, Cục đang triển khai thí điểm giải pháp tự động nhận diện xe đầu kéo tại các trạm thu phí không dừng.

Cuối năm 2023, cả nước sẽ có 1.852 km đường cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ GTVT, tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là 1.332 km; cả nước đang triển khai thi công 1.693 km đường bộ cao tốc và dự kiến đến cuối năm nay, cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc.