Nghiên cứu bổ sung đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc Gia đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung liên quan đến đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Ngày 11.10, Sở Xây dựng cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo, xin ý kiến về các nội dung đề xuất nghiên cứu bổ sung cho đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Trước đó, Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 và triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án.

Ngày 28.9, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia có văn bản đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung liên quan để có thêm cơ sở nghiên cứu quy hoạch, đảm bảo khả thi.

Viện đề nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép lập bổ sung các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với khu vực Đầm Thủy Triều; đề án di dân, chuyển đổi ngành nghề, an sinh xã hội đối với các khu vực bị ảnh hưởng, tác động bởi quy hoạch; đánh giá các dự án đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch…

Trên cơ sở các nội dung đề nghị của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sự cần thiết phải bổ sung các nội dung nói trên.

Theo Sở Xây dựng, về việc bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với khu vực Đầm Thủy Triều, thống nhất kiến nghị UBND tỉnh cho phép Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia được chủ động liên hệ với Viện Hải dương học hoặc đơn vị tư vấn khác có năng lực lập nội dung báo cáo đánh giá liên quan để tăng thêm cơ sở khoa học phục vụ cho công tác lập quy hoạch; nội dung báo cáo sau khi hoàn thành sẽ được tỉnh giao Sở TNMT có ý kiến đánh giá, làm cơ sở sử dụng phục vụ công tác lập quy hoạch.

Sở Xây dựng cho biết, các sở ngành cũng thống nhất đề nghị Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phối hợp với UBND huyện Cam Lâm để rà soát đánh giá các nội dung liên quan này trên cơ sở nội dung phương án quy hoạch đề xuất và tình hình quản lý của địa phương để đề xuất sơ bộ phương án sắp xếp dân cư, chuyển đổi ngành nghề, an sinh xã hội đối với các khu vực bị ảnh hưởng, tác động bởi quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Về việc rà soát, đánh giá các dự án đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch, cuộc họp thống nhất đề nghị Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân loại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện Cam Lâm để đề xuất nguyên tắc, hướng xử lý bảo đảm hài hòa lợi ích với quy định pháp luật.

Đầu tháng 10 vừa qua, HĐND huyện Cam Lâm khóa IV tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tại cuộc họp, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045...

Các đại biểu đề nghị UBND huyện chủ động rà soát, thống kê, dự kiến việc giải quyết sinh kế, phương án chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân khi thực hiện quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Ngoài ra, xác định rõ các khu vực dự kiến bố trí tái định cư cho người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, ưu tiên các vị trí thuận lợi về giao thông… với mục tiêu người dân ở nơi mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; khi xây dựng các tuyến kênh mương cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn…


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn: Quy hoạch phải đi trước một bước

Minh Bằng |

“Hà Nội phải dẫn đầu cả nước trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ về kinh tế và đặc biệt, đây là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, nghìn năm văn hóa, hào hoa và thanh lịch, văn hiến, anh hùng”. Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội hồi đầu năm 2022. Những nhiệm vụ này không dễ dàng nhưng phải làm, phải làm nhanh hơn, nhất là trong vấn đề quy hoạch để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn.

Khu đất nghĩa trang ở Thủ đô được quy hoạch làm trường học, khu cây xanh

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu đất có vị trí đẹp ở Hà Nội để trống, làm bãi đỗ xe hoặc dành cho những dự án chung cư, biệt thự. Còn các trường học, khu cây xanh thì lại được quy hoạch xây dựng trên các nghĩa trang.

Trình Thủ tướng quy hoạch cảng hàng không trong tháng 10

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10.2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn: Quy hoạch phải đi trước một bước

Minh Bằng |

“Hà Nội phải dẫn đầu cả nước trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ về kinh tế và đặc biệt, đây là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, nghìn năm văn hóa, hào hoa và thanh lịch, văn hiến, anh hùng”. Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội hồi đầu năm 2022. Những nhiệm vụ này không dễ dàng nhưng phải làm, phải làm nhanh hơn, nhất là trong vấn đề quy hoạch để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn.

Khu đất nghĩa trang ở Thủ đô được quy hoạch làm trường học, khu cây xanh

HỮU CHÁNH |

Nhiều khu đất có vị trí đẹp ở Hà Nội để trống, làm bãi đỗ xe hoặc dành cho những dự án chung cư, biệt thự. Còn các trường học, khu cây xanh thì lại được quy hoạch xây dựng trên các nghĩa trang.

Trình Thủ tướng quy hoạch cảng hàng không trong tháng 10

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10.2022.