Nghệ An: Kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất “siêu vàng”

QUANG ĐẠI |

Công viên Trung tâm thành phố Vinh tọa lạc tại khu đất “siêu vàng” với nhiều hạng mục xây dựng vi phạm, sử dụng không đúng quy hoạch gây bức xúc dư luận.

Ngày 10.4, nguồn tin từ UBND TP. Vinh (Nghệ An) xác nhận, cơ quan này vừa có Quyết định số 937 thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng các hạng mục tại dự án Công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Quán cà phê Horizon được khai trương tại vị trí quy hoạch Câu lạc bộ chim cá cảnh. Ảnh: QĐ
Quán càphê Horizon được khai trương tại vị trí quy hoạch Câu lạc bộ chim cá cảnh. Ảnh: QĐ

Trước đó, vào ngày 22.1, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản 272 gửi UBND TP. Vinh, có nội dung:

“Qua thông tin dư luận phản ánh, hiện nay dự án Công viên trung tâm thành phố Vinh do Công ty Cổ phần Trung Long xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình chưa đúng với mục đích, công năng sử dụng theo quy hoạch”.

Sở Xây dựng đề nghị UBND TP. Vinh tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm (nếu có) của chủ đầu tư theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng trước ngày 20.2.

Tuy nhiên, do vướng dịch COVID-19 nên tổ công tác chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định.

Được biết, khu Công viên trung tâm có diện tích 25,89 ha, tọa lạc tại vị trí đất “siêu vàng” ở trung tâm TP. Vinh, bao quanh là các tuyến đường lớn của thành phố như đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Trường Thi, giáp Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Nhà văn hóa Lao động Nghệ An.

Quy hoạch Công viên trung tâm thành phố Vinh được được phê duyệt lần thứ nhất vào năm 2004, đưa vào sử dụng năm 2005, công trình văn hóa, nơi vui chơi giải trí; điều hòa khí hậu; tạo cảnh quan điểm nhấn cho thành phố.

Nhiều năm qua, dự án Công viên Trung tâm TP. Vinh trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng, đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.

Ngày 25.10.2011, Sở Xây dựng Nghệ An và UBND TP Vinh từng có cuộc gặp chủ đầu tư để nêu rõ 12 hạng mục công trình xây dựng, sử dụng sai mục đích so với quy hoạch.

Ngày 1.3.2017, ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An, ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Long do xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công viên trung tâm thành phố Vinh tại hai hạng mục làm giàn hoa và bãi giữ xe ngoài trời. Trên thực tế, công ty này đã xây một nhà hàng ăn uống (diện tích 148m²) và một nhà rửa xe (diện tích 80m²).

Cơ sở kinh doanh ẩm thực bên trong dự án Công viên Trung tâm TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Cơ sở kinh doanh ẩm thực bên trong dự án Công viên Trung tâm TP. Vinh. Ảnh: QĐ

Từ năm 2016 đến tháng 9/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã 3 lần phát văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND thành phố Vinh đôn đốc xử lý sai phạm khi thực hiện dự án Nhà điều hành thể thao tại Trung tâm công viên thành phố do Công ty CP Trung Long thực hiện, với nhiều vi phạm, sai so với thiết kế được duyệt và giấy phép xây dựng.

Năm 2019, có sự xuất hiện của quán càphê Horizon tại Công viên Trung tâm TP., được khai trương ngay trong khu vực quy hoạch Câu lạc bộ chim cá cảnh.

“Đây là trường hợp đặc biệt, họ xây dựng đúng quy hoạch nhưng khi đưa vào sử dụng thì lại khác mục đích”, ông Nguyễn Quốc Thắng – Trường Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh cho biết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ồ ạt xóa sổ rừng ngập mặn, xây dựng trái phép

Phước Tín |

Vì lợi nhuận kinh tế, “sốt” đất, thêm sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại... khiến hàng chục hécta rừng ngập mặn ở Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) gần như biến mất bởi nạn lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.

Quảng Ninh: Làm rõ 6 căn nhà, biệt thự xây dựng trái phép

T.N.D |

Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 22.11, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép 6 ngôi nhà (cả biệt thự) tại tổ 9, khu 3 phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ồ ạt xóa sổ rừng ngập mặn, xây dựng trái phép

Phước Tín |

Vì lợi nhuận kinh tế, “sốt” đất, thêm sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại... khiến hàng chục hécta rừng ngập mặn ở Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) gần như biến mất bởi nạn lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.

Quảng Ninh: Làm rõ 6 căn nhà, biệt thự xây dựng trái phép

T.N.D |

Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 22.11, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép 6 ngôi nhà (cả biệt thự) tại tổ 9, khu 3 phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long.