Quảng Ninh: Làm rõ 6 căn nhà, biệt thự xây dựng trái phép

T.N.D |

Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 22.11, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép 6 ngôi nhà (cả biệt thự) tại tổ 9, khu 3 phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long.

Đồng thời, lãnh đạo TP.Hạ Long cũng tập hợp báo cáo UBND tỉnh trong về hiện trạng những ngôi nhà với kiến trúc khác nhau đang xây dựng trái phép trên những quả đồi được cho là đất đồi trồng và đất vườn tại phường Hùng Thắng.

Một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng trái phép trong khu  đất nêu trên tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng trái phép trong khu đất nêu trên tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long. Ảnh: T.N.D

Sáng 22.11, PV Báo Lao Động đã có mặt tại địa điểm được cho có nhiều ngôi nhà xây dựng không phép trên đất vườn đồi thuộc phường Hùng Thắng.

Tại đây, nhiều đồi trồng cây bị cắt tầng vào sâu, kè bê tông kiên cố có đường và hạ tầng gần như hoàn chỉnh, nhiều ô đất to nhỏ từ vài trăm mét vuông được chia ra.

Căn nhà này được cho là đã hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu các thủ tục cấp phép xây dựng. Ảnh: T.N.D
Căn nhà này đã hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu thủ tục cấp phép xây dựng. Ảnh: T.N.D

Ngôi biệt thự rộng hàng trăm mét vuông của gia đình bà Nguyễn Thị Mây (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) đang được hoàn thiện dù không có giấy phép xây dựng trên khu đất này. Gần đó, vài căn biệt thự, nhà ở đang tiến hành xây dựng phần thô.

Trước đó, vào tháng 6.2019, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Phạm Hồng Hà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mây về việc xây dựng nhà không có giấy phép với số tiền 25 triệu đồng. Tuy nhiên, căn nhà bà Mây và các hộ khác vẫn được hoàn thiện dù chính quyền sở tại biết, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn cụ thể.

Chủ dự án được cho thu mua đất vườn và đất ở của người dân, sau đó bạt đồi làm hạ tầng bán lại cho những người khác xây dựng nhà ở. Ảnh: T.N.D
Chủ dự án được cho thu mua đất vườn và đất ở của người dân, sau đó bạt đồi làm hạ tầng bán lại cho những người khác xây dựng nhà ở. Ảnh: T.N.D

Chủ dự án khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được bạt đồi làm hạ tầng, chia ô xây dựng là bà H.

Theo thông tin ban đầu, bà H thu mua đất vườn, đồi của các hộ dân cũ và cho san phẳng, cắt đồi làm hạ tầng hoàn chỉnh bán cho nhưng trường hợp trên xây dựng nhà ở.

Một ngôi nhà kiến cố 2 tầng hiện đang tạm dừng xây dựng khi cơ quan chức năng tiến hành ngăn chặn. Ảnh: T.N.D
Một ngôi nhà kiến cố 2 tầng hiện đang tạm dừng xây dựng khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra. Ảnh: T.N.D

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Hạ Long, bước đầu xác minh cả 6 căn nhà nêu trên không có đủ các giấy tờ cần thiết để cấp phép xây dựng nhà trên đó.

Quan điểm của lãnh đạo thành phố là yêu cầu phá bỏ những trường hợp xây dựng trái phép và sẽ báo cáo tỉnh Quảng Ninh về vụ việc.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

Hoàng Hoan |

Ngày 9.10, sau nhiều ngày các cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin, UBND quận Hải An (Hải Phòng) mới ra thông cáo báo chí việc xử lý các trường hợp giang hồ chiếm đất dọc hai tuyến đường WorldBank.

Thành ủy TPHCM ra "tối hậu thư" xử lý xây dựng trái phép, không phép

M.Q |

Thành ủy TPHCM yêu cầu đến trước tháng 6.2020 phải chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý.

Đê phân lũ "mọc" nhiều công trình xây dựng trái phép

Quốc Toản - Thái Hà |

Thời gian gần đây, tuyến đê phân chậm lũ đoạn chạy qua địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội mọc lên nhiều công trình trái phép, lấm chiếm hành lang đê điều. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và an toàn các tuyến đê.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

Hoàng Hoan |

Ngày 9.10, sau nhiều ngày các cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin, UBND quận Hải An (Hải Phòng) mới ra thông cáo báo chí việc xử lý các trường hợp giang hồ chiếm đất dọc hai tuyến đường WorldBank.

Thành ủy TPHCM ra "tối hậu thư" xử lý xây dựng trái phép, không phép

M.Q |

Thành ủy TPHCM yêu cầu đến trước tháng 6.2020 phải chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý.

Đê phân lũ "mọc" nhiều công trình xây dựng trái phép

Quốc Toản - Thái Hà |

Thời gian gần đây, tuyến đê phân chậm lũ đoạn chạy qua địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội mọc lên nhiều công trình trái phép, lấm chiếm hành lang đê điều. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và an toàn các tuyến đê.