Khu vườn ngập tràn rau củ trên sân thượng của gia đình ca sĩ Trọng Tấn

ĐÔNG DU |

Khu vườn trên sân thượng của gia đình ca sĩ Trọng Tấn được trồng nhiều cây cảnh và các loại rau củ. Dịp rảnh rỗi, anh và con gái thu hoạch cắp cải, su hào, cà chua... làm bữa ăn cho gia đình.

Trọng Tấn là ca sĩ nổi tiếng theo đuổi dòng nhạc cách mạng nhiều năm qua. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt ca khúc như: "Tình ta biển bạc đồng xanh", ''Tình ca Tây Bắc'', ''Bài ca xây dựng'', ''Nơi đảo xa'', ''Thơ tình của núi'', ''Việt Nam quê hương tôi"...

Hiện anh sống trong ngôi nhà rộng khoảng 120m2 ở Hà Nội. Thời gian không đi diễn, anh tìm niềm vui bằng cách trồng rau, cây cảnh.

tự tay chăm sóc, vun trồng vườn rau nhỏ trên tầng thượng. Nhờ mát tay mà các loại rau trong vườn nhà nam ca sĩ xanh tốt và trĩu trái. Mới đây, Trọng Tấn đã khoe loạt ảnh cùng con gái thu hoạch rau trong vườn nhà: “Su hào, bắp cải... lại thêm mấy cân cà chua“, anh viết.
Sân thượng của nhà Trọng Tấn được anh bài trí với không gian xanh mát nhiều cây cảnh.
Dù diện tích sân thượng không quá rộng nhưng Trọng Tấn vẫn trồng đủ các loại rau củ khác nhau từ cà chua, su hào, bắp cải đến các loại rau thơm...
Dù diện tích sân thượng không quá rộng nhưng Trọng Tấn vẫn sắp xếp bài trí thêm một bộ bàn ghế để thưởng trà.
Không gian xanh mát của gia đình Trọng Tấn.
Đặc biệt, anh còn dành một khu vực để trồng nhiều rau, củ, quả.
Trong khu vườn trên sân thượng, ca sĩ Trọng Tấn trồng rất nhiều cây cảnh, rau xanh.
Vào dịp rảnh rỗi, anh và con gái bắt tay vào thu hoạch bắp cải, su hào, cà chua để làm thức ăn cho gia đình.
Bể cá cảnh đắt tiền của Trọng Tấn. Anh chăm chút rất kỹ lưỡng cho đàn cá Koi này.
Dù được trồng tự nhiên nhưng nhờ sự khéo tay, rau củ nhà Trọng Tấn rất xanh tốt.
Đi lưu diễn thấy có cây nào hay, lạ, Trọng Tấn đều mang về và tự tay trồng, chăm sóc chúng.
Một góc khu vườn có nhiều loại rau như: Lá é, su hào, cà chua được trồng trong các chậu lớn.
Ngoài ra, Trọng Tấn đặc biệt thích nuôi chim và mèo.
Ngoài ra, Trọng Tấn còn thiết kế một "khu vườn trên không" để trồng các loại cây dây leo như: Khổ qua, mướp.
Bạn bè thán phục Trọng Tấn bởi khả năng huấn luyện chim của mình.
Nam ca sĩ cho biết, chính những nguồn rau sạch trên sân thượng này nên nhà anh hiếm khi mua rau bên ngoài.
Không gian xanh mát như resort của nhà Trọng Tấn khiến nhiều người mơ ước.
Đặc biệt vì không sử dụng thuốc trừ sâu nên rau củ rất sạch và an toàn cho sức khỏe.
Ngoài ra, Trọng Tấn còn trồng rất nhiều rau trên sân thượng. Ngày cuối tuần cả gia đình thu hoạch cây củ quả là ngày mà cả gia đình anh cảm thấy hứng khởi nhất.
Ngồi uống trà thảnh thơi bên hoa lan thơm ngát vài chú mèo quẩn quanh, tiếng chim hót líu lo,... cuộc sống của Trọng Tấn và gia đình trôi qua thật chậm.
Ngoài rau củ, anh còn trồng thêm hoa hồng để trang trí ở các góc nhà. Ảnh: NSCC
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Phương Anh, Diễm Trang, Thúy Vy tham gia "giải cứu" 5 tấn nông sản Hải Dương

DI PY |

Trong ngày 1.3, 5 tấn nông sản Hải Dương đã được người dân “giải cứu” khi tham gia chiến dịch “Chia sẻ cùng Hải Dương” dưới sự góp mặt của dàn Á hậu Việt Nam như: Phương Anh, Diễm Trang, Kiều Loan, hoa khôi Thúy Vy...

Khu vườn như trang trại rau củ quả của nhà Lê Phương "Gạo nếp gạo tẻ"

ĐÔNG DU |

Diễn viên Lê Phương và gia đình bố mẹ có một khu vườn rộng ở Trà Vinh với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ. Cô thường về quê cùng con trai thu hoạch để biếu hàng xóm và làm nguồn thức ăn cho gia đình.

Đại Nghĩa, Tuấn Hưng, Xuân Bắc và sao Việt giải cứu hàng chục tấn nông sản

ĐÔNG DU |

Đại Nghĩa, Tuấn Hưng, Xuân Bắc... và loạt sao Việt đã chung tay kêu gọi để "giải cứu" nông sản cho bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương - nơi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Á hậu Phương Anh, Diễm Trang, Thúy Vy tham gia "giải cứu" 5 tấn nông sản Hải Dương

DI PY |

Trong ngày 1.3, 5 tấn nông sản Hải Dương đã được người dân “giải cứu” khi tham gia chiến dịch “Chia sẻ cùng Hải Dương” dưới sự góp mặt của dàn Á hậu Việt Nam như: Phương Anh, Diễm Trang, Kiều Loan, hoa khôi Thúy Vy...

Khu vườn như trang trại rau củ quả của nhà Lê Phương "Gạo nếp gạo tẻ"

ĐÔNG DU |

Diễn viên Lê Phương và gia đình bố mẹ có một khu vườn rộng ở Trà Vinh với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ. Cô thường về quê cùng con trai thu hoạch để biếu hàng xóm và làm nguồn thức ăn cho gia đình.

Đại Nghĩa, Tuấn Hưng, Xuân Bắc và sao Việt giải cứu hàng chục tấn nông sản

ĐÔNG DU |

Đại Nghĩa, Tuấn Hưng, Xuân Bắc... và loạt sao Việt đã chung tay kêu gọi để "giải cứu" nông sản cho bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương - nơi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.