Khu vườn như trang trại rau củ quả của nhà Lê Phương "Gạo nếp gạo tẻ"

ĐÔNG DU |

Diễn viên Lê Phương và gia đình bố mẹ có một khu vườn rộng ở Trà Vinh với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ. Cô thường về quê cùng con trai thu hoạch để biếu hàng xóm và làm nguồn thức ăn cho gia đình.

Diễn viên Lê Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu với hàng loạt tác phẩm như: “Những mảnh tình trắng đen”, “Vó ngựa trời Nam”, “Chuyện tình oan trái”… Đặc biệt, đến bộ phim "Gạo nếp, gạo tẻ" tên tuổi của cô lan tỏa hơn ở hai miền Nam - Bắc.

Hiện tại, Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên. Mỗi dịp rảnh rỗi, cô đều quê nhà ở Trà Vinh để thăm bố mẹ và dạo vườn.

Lo ngại thực phẩm bẩn, nhiễm hóa chất, gia đình Lê Phương ở Trà Vinh tự trồng rau và hoa quả sạch để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Theo Phương, ba mẹ cô cũng muốn con cháu đi xa về có nơi để chạy ra vặt, hái hoa quả. Vì thế, ông bà trồng đủ loại rau, trái cây và hoa trong vườn nhà.
Gia đình Lê Phương ở Trà Vinh tự trồng rau và hoa quả sạch để làm nguồn thức ăn hàng ngày.
Giàn đậu rồng xanh tốt.
Giàn đậu rồng xanh tốt và được trồng hoàn toàn tự nhiên.
Lê Phương cho hay con trai cô, Cà Pháo, rất thích được ra vườn hái bông, hái trái. Cậu bé thường lon ton cầm rổ theo mẹ ra hái rau mang về chế biến các món ăn dân dã. Cà Pháo dễ ăn, dễ nuôi nên hầu như món nào mẹ hay bà nấu, cậu bé đều ăn ngon lành. Hiện, nữ diễn viên gửi con nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn cô tranh thủ về thăm con những lúc không có lịch diễn.
Lê Phương cho hay con trai cô rất thích được ra vườn hái bông, hái rau củ phụ mẹ vào dịp hè.
Bông so đũa là nguyên liệu không thể thiếu trong món canh chua.
Bông so đũa là nguyên liệu không thể thiếu trong món canh chua của người miền Tây.
Sau một buổi thu hoạch, Lê Phương thu được vài rổ trái cây
Khi những cây cà pháo trổ bông và ra quả, Lê Phương hái về làm món cà muối.
Những cây cà pháo cho nhiều quả, Lê Phương tiết lộ cô hái về làm món cà muối.
Rau lên xanh tốt tới mức gia đình Phương hái không xuể và thường phải mang sang biếu hàng xóm.
Rau lên xanh tốt tới mức gia đình Phương hái không xuể và thường phải mang sang biếu hàng xóm.
Ngoài rau, vườn nhà còn có các loại cây ăn quả. Lê Phương khoe ba mẹ cô mát tay nên trồng cây nào cây nấy đều lên xanh tốt và trĩu quả.
Ngoài rau, vườn nhà còn có các loại cây ăn quả khác.
Những trái cóc Thái non ngon tuyệt cho món cóc dầm.
Những trái cóc Thái sai trĩu quả.
Những cây đu đủ sai quả trong vườn nhà. Bố mẹ Lê Phương hầu như không phải mua rau, trái ngoài chợ cho cà Pháo ăn vì mọi thứ đều không thiếu trong vườn.
Những cây đu đủ sai quả trong vườn nhà được cô dùng làm gỏi và trái chín có thể cùng gia đình thưởng thức.
Cây trái, rau củ trong vườn hoàn toàn được trồng tự nhiên, không có thuốc trừ sâu. Nhờ vậy, gia đình Lê Phương được cung cấp thực phẩm sạch quanh năm.
Cây trái, rau củ trong vườn hoàn toàn được trồng tự nhiên, không có thuốc trừ sâu.
Khu vườn ở quê nhà Trà Vinh của diễn viên Lê Phương khá rộng. Tận dụng đất giàu dinh dưỡng, màu mỡ cô trồng trực tiếp các loại rau xuống đất.
Khi về quê, Lê Phương tiết lộ cô yêu thích dạo vườn. Nữ diễn viên không ngại leo cây để hái quả.
Quả sơ ri chín đỏ vô cùng bắt mắt.
Quả sơ ri chín đỏ vô cùng bắt mắt.
Vườn có đủ loại rau: rau ngót, cải củ, rau dền, rau lang, rau muống, đậu rồng, mướp hay chanh, ớt...
Vườn có đủ loại quả: măng cụt, ổi, khế, mít... Được biết, ngoài khu vườn của bố mẹ Lê Phương ở quê thì cô và ông xã còn có khu vườn khác ở Tây Ninh. Ảnh: NSCC.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Khám phá khu vườn ở quê nhiều rau và cây trái của nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà

ĐÔNG DU |

Gia đình hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa trồng rau, các loại cây ăn trái tươi tốt, nhiều quả. Thời gian vừa qua được nghỉ, cô về quê thăm nhà và dạo vườn.

Hoa hậu Phan Thị Mơ đóng Thúy Kiều bản điện ảnh: Tôi không ngại "cảnh nóng"

ĐÔNG DU |

"Kiều @" - một bộ phim ra rạp lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã có buổi công chiếu sớm cho truyền thông lẫn ê-kíp đoàn phim. Nữ diễn viên chính thủ vai Thúy Kiều phiên bản hiện đại là Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới - Phan Thị Mơ. Cô chia sẻ với báo giới về vai diễn của mình.

Lê Phương chia sẻ về lần đầu đóng phim cùng Nguyên Vũ

H.N (T/H) |

Diễn viên Lê Phương cho biết cô hâm mộ Nguyên Vũ từ thời cấp ba nên rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với đàn anh. 

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Khám phá khu vườn ở quê nhiều rau và cây trái của nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà

ĐÔNG DU |

Gia đình hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa trồng rau, các loại cây ăn trái tươi tốt, nhiều quả. Thời gian vừa qua được nghỉ, cô về quê thăm nhà và dạo vườn.

Hoa hậu Phan Thị Mơ đóng Thúy Kiều bản điện ảnh: Tôi không ngại "cảnh nóng"

ĐÔNG DU |

"Kiều @" - một bộ phim ra rạp lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã có buổi công chiếu sớm cho truyền thông lẫn ê-kíp đoàn phim. Nữ diễn viên chính thủ vai Thúy Kiều phiên bản hiện đại là Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới - Phan Thị Mơ. Cô chia sẻ với báo giới về vai diễn của mình.

Lê Phương chia sẻ về lần đầu đóng phim cùng Nguyên Vũ

H.N (T/H) |

Diễn viên Lê Phương cho biết cô hâm mộ Nguyên Vũ từ thời cấp ba nên rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với đàn anh.