Không muốn nợ nần, người trẻ từ bỏ mua nhà Thủ đô

Tuyết Lan |

Giá chung cư ở Hà Nội liên tục tăng cao khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời. Thay vì vay tiền mua nhà, đóng lãi hàng tháng, nhiều người trẻ lựa chọn ở nhà thuê để dành tiền kinh doanh. Số khác lựa chọn về quê sinh sống, giảm gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Từ bỏ kế hoạch mua nhà Hà Nội

Chia sẻ với PV Báo Lao Động về kế hoạch mua nhà trong tương lai, anh Vũ Văn Hảo (25 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mình đã từ bỏ mục tiêu có nhà trước năm 30 tuổi ở Hà Nội.

Anh Hảo cho biết, hiện nay tìm được căn hộ chung cư mới 25 triệu đồng/m2 ở giữa trung tâm Hà Nội gần như không có khả năng. Giá những căn nhà ở xã hội hiện nay cũng dao động từ 18 - 20 triệu đồng/m2, vẫn cao so với thu nhập của nhân viên văn phòng.

“Công việc chính của tôi là nhân viên văn phòng, tiền tích góp không có. Thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 15 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt, xăng xe, tiền thuê nhà đã chiếm khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng tôi để ra được khoảng 5 triệu đồng, tổng 1 năm được khoảng 60 triệu đồng.

Nếu muốn mua nhà tôi phải đi vay một số tiền lớn rồi hàng tháng quay cuồng trong guồng trả lãi. Những bạn trẻ ở tỉnh lẻ có thu nhập thấp như tôi không có sự hỗ trợ của gia đình, không có tiền tiết kiệm dư dả thì việc mua nhà ở Hà Nội gần như không thể” - anh Hảo tâm sự.

Anh Hảo cho biết, từ khi bỏ kế hoạch mua nhà và trả lãi, cuộc sống dễ thở hơn. Anh Hảo vẫn tiếp tục phấn đấu, để dành tiền kinh doanh, lo cho cuộc sống bản thân và gia đình.

Câu chuyện của anh Hảo cũng là quan điểm sống hiện nay của nhiều bạn trẻ. Vợ chồng chị Nguyễn Thuỷ Tiên (Xã Đàn, Đống Đa) thuê trọ được 2 năm. Hai vợ chồng chị Tiên sau khi cưới và đi làm tiết kiệm được 300 triệu đồng nên dự định mua một căn hộ nhỏ để an cư. Được bố mẹ ủng hộ và hỗ trợ thêm 300 triệu đồng nên hai vợ chồng chị Tiên đã lập kế hoạch tìm kiếm và đi xem nhà ở Đống Đa.

Chị Tiên tham khảo các căn hộ chung cư mới ở quận Đống Đa nhưng mức giá lên tới 40 - 50 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng của hai vợ chồng. Chị Tiên tìm đến các căn hộ cũ với hy vọng mức giá có thể giảm xuống. Nhưng thực tế không như mong đợi, giá chung cư cũ đắt, chất lượng cơ sở vật chất xuống cấp.

“Hai vợ chồng tìm kiếm được một số căn tập thể cũ ở khu Thành Công nhưng giá không hề thấp. Trung bình căn hộ 2 phòng ngủ có giá 25 - 30 triệu đồng/m2.

Giá cả đắt đỏ nhưng chất lượng nhà đã cũ, không có nhiều tiện ích. Hơn 1 năm tìm kiếm vợ chồng tôi mệt mỏi với công cuộc lướt web, chốt lịch đi xem nhưng vẫn không chọn được căn ưng ý. Vợ chồng tôi quyết định từ bỏ việc mua nhà và chăm lo cho cuộc sống của bản thân nhiều hơn” - chị Tiên nói.

Bỏ phố về quê

Trong khi nhiều người tìm mọi cách bám trụ lại Hà Nội dù phải ở trong những căn nhà chật chội thì chị Nông Thị Mới (Hà Quảng, Cao Bằng) lại lựa chọn cho mình hướng đi riêng. Xác định việc mua nhà ở Hà Nội gần như là không thể, sau khi ra trường chị Mới chọn về quê làm việc.

“Tuổi trẻ phấn đấu là điều tốt, nhưng không nên bán toàn bộ sức khoẻ, thời gian vào vòng xoáy đi làm và trả lãi để mua được nhà ở Hà Nội. Tôi quyết định làm việc chăm chỉ để kiếm tiền rồi về quê mua nhà và sinh sống. Hiện giá nhà ở Cao Bằng rẻ hơn rất nhiều so với Hà Nội” - chị Mới chia sẻ.

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam hiện nay hầu như không có căn hộ giá bình dân nào dưới 25 triệu đồng/m2. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019. Căn hộ chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố trực thuộc trung ương hoặc tại các đô thị loại I trở xuống.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Rộ mua nhà tập thể cũ tiền tỉ cho con theo học ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh gần đây đang tìm mua nhà tập thể cũ ở Hà Nội có mức giá từ 1 - 2 tỉ đồng/căn cho con thuận tiện học tập, sinh sống tại Thủ đô.

Vụ 200 hộ dân mua nhà bị “treo” sổ hồng: UBND tỉnh Bến Tre vào cuộc xử lý

Thành Nhân |

Liên quan đến việc dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) chưa hoàn thiện 2 hạng mục công trình (nhà trẻ và siêu thị) nhưng chủ đầu tư đã chuyển nhượng nhà, đất với người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho hay, việc chuyển nhượng là hành vi vi phạm pháp luật.

Người mua nhà ngại vay vì lãi suất chưa giảm như kỳ vọng

Bảo Chương |

Người mua nhà hiện nay vẫn ngại vay ngân hàng, dù nhiều ngân hàng công bố lãi suất ưu đãi với các khoản vay bất động sản ở mức 10%/năm trở xuống.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ lãi 800 tỉ

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Lộ diện ga metro Bến Thành sâu 30 m trong lòng đất sắp hoàn thành

MINH QUÂN |

TPHCM - Ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành) dài 235 m, rộng 45 m, sâu 32 m, quy mô 4 tầng là nhà ga trung tâm của hệ thống metro TPHCM đang được hoàn thiện các công đoạn cuối sau 7 năm thi công.

Rộ mua nhà tập thể cũ tiền tỉ cho con theo học ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh gần đây đang tìm mua nhà tập thể cũ ở Hà Nội có mức giá từ 1 - 2 tỉ đồng/căn cho con thuận tiện học tập, sinh sống tại Thủ đô.

Vụ 200 hộ dân mua nhà bị “treo” sổ hồng: UBND tỉnh Bến Tre vào cuộc xử lý

Thành Nhân |

Liên quan đến việc dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) chưa hoàn thiện 2 hạng mục công trình (nhà trẻ và siêu thị) nhưng chủ đầu tư đã chuyển nhượng nhà, đất với người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho hay, việc chuyển nhượng là hành vi vi phạm pháp luật.

Người mua nhà ngại vay vì lãi suất chưa giảm như kỳ vọng

Bảo Chương |

Người mua nhà hiện nay vẫn ngại vay ngân hàng, dù nhiều ngân hàng công bố lãi suất ưu đãi với các khoản vay bất động sản ở mức 10%/năm trở xuống.