Khơi thông pháp lý và nguồn vốn cho thị trường bất động sản

TRẦN MẠNH |

Sau rất nhiều chờ đợi, Nghị quyết 33 của Chính phủ đã được ban hành, mở ra cánh cửa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông pháp lý và nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Với bước ngoặt này, thị trường được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Nghị quyết có tính bước ngoặt 

Thời gian qua, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn bao gồm nguồn cung sụt giảm, thanh khoản yếu ớt, dòng vốn tắc nghẽn, các doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn chưa từng có trong nhiều năm.

Để giải quyết vấn đề này, từ cuối năm 2022, Chính phủ đã có các động thái hỗ trợ, khởi đầu bằng việc lập Tổ công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, tiến tới là 2 hội nghị quan trọng trong tháng 2.2023, gồm: Hội nghị tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức hôm 8.2 và hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng chủ trì hôm 17.2.

Đặc biệt vào trung tuần tháng 3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đặt nền tảng cho việc chấm dứt những bất cập thị trường và khởi đầu cho một kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Nhiều kỳ vọng Nghị quyết 33 mới đây của Chính phủ sẽ tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều kỳ vọng Nghị quyết 33 mới đây của Chính phủ sẽ tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản. Ảnh: Hải Nguyễn.

Nghị quyết 33 đã tập trung tháo gỡ hai vướng mắc cơ bản của thị trường bất động sản là pháp lý và nguồn vốn.

Về pháp lý, nghị quyết đã yêu cầu các cơ quan Chính phủ nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và ban hành 4 nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Đầu tư, các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng và các quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án nhà ở thương mại, khu đô thị…; yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở và cải cách thủ tục hành chính, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản.

Về nguồn vốn, Nghị quyết 33 đã nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người mua nhà được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có biện pháp cho doanh nghiệp bất động sản được giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ; có biện pháp hiệu quả giảm lãi suất cho vay; xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản khác nhau…

Đáng chú ý, Nghị quyết 33 cũng dành một nội dung quan trọng về nhà ở xã hội. Theo đó, Chính phủ sẽ xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thúc đẩy việc thực thi gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ với lãi suất thấp hơn 1,5% - 2% so với lãi suất thông thường. Điều này thể hiện tính toàn diện, quan tâm đến lợi ích của mọi đối tượng trong việc “giải cứu” thị trường bất động sản.

Sự hỗ trợ kịp thời

Đánh giá về Nghị quyết 33, TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam - cho rằng nghị quyết đã xác lập được tinh thần rõ ràng, dứt khoát, chỉ đạo đúng và đủ những vấn đề đang tạo khó khăn của thị trường: “Chúng tôi tin tưởng những vướng mắc, điểm nghẽn của thị trường sẽ sớm được khơi thông, thị trường sẽ sớm hồi phục, ổn định và phát triển trở lại”.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch SGO Group - đánh giá Nghị quyết 33 đã được ban hành rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm lớn và nỗ lực giải quyết của Chính phủ đối với thị trường bất động sản.

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào việc sửa đổi 4 nghị định được nêu trong nghị quyết, bởi hiện nay các đạo luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở vẫn còn trong trạng thái chờ. Việc sửa đổi 4 nghị định chắc chắn sẽ tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, mang lại sinh khí cho thị trường” - ông Vũ Kim Giang nói.

Doanh nghiệp mong muốn nội dung Nghị quyết 33 sớm đi vào thực tế. Ảnh: Hải Nguyễn.
Doanh nghiệp mong muốn nội dung Nghị quyết 33 sớm đi vào thực tế. Ảnh: Hải Nguyễn.

Dù vậy, phía doanh nghiệp cũng mong mỏi các nội dung của Nghị quyết được hiện thực hóa một cách nhanh chóng. Bởi trên thực tế, từ quý IV năm ngoái, các doanh nghiệp đã phải thực hiện nhiều giải pháp để có thể tồn tại như: sa thải nhân sự hàng loạt, thu hẹp quy mô đầu tư, đình chỉ thi công nhiều dự án, bán bớt tài sản để trả nợ nần, hạ giá sản phẩm để có dòng tiền… Đó là chưa kể là quý II – III sắp tới, hàng loạt doanh nghiệp còn đối diện với áp lực đáo hạn một khối lượng trái phiếu khổng lồ.

“Cộng đồng doanh nghiệp rất trông mong nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, vì đến giai đoạn này doanh nghiệp vô cùng khó khăn, đã gồng hết sức có thể rồi. Chính phủ sớm thực thi Nghị quyết 33 được ngày nào, doanh nghiệp bất động sản mừng vui ngày đó”, Chủ tịch SGO Group Vũ Kim Giang đề nghị.

TRẦN MẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản đang có yếu tố tích cực thúc đẩy phục hồi

Khương Duy |

Sau thời gian dài "đóng băng", giới chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đang có một số yếu tố tích cực thúc đẩy phục hồi.

Chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ ngành để thúc đẩy thị trường bất động sản

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhận định, Nghị quyết 33 của Chính phủ đã đánh giá chính xác tình hình thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc chủ yếu, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch VNDirect: Thị trường bất động sản cần phải điều chỉnh tự nhiên

Đức Mạnh |

Bà Phạm Minh Hương đánh giá cơ cấu sản phẩm bất động sản hiện nay thực sự không phù hợp với thị trường. Nhiều yếu tố cộng hưởng lại cho thấy thị trường bất động sản cần phải được điều chỉnh một cách tự nhiên

Cho phạm nhân dùng điện thoại, đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt

HÀN LÂM |

Cần Thơ - Đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng thuộc Công an TP Cần Thơ bị bắt với cáo buộc tạo điều kiện cho phạm nhân sử dụng điện thoại gọi ra ngoài.

Nhiều khó khăn trong việc xử lý xe dừng đỗ, đón khách dọc đường

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Tình trạng xe dừng đỗ, đón trả khách trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Hà Nội: Cảnh sát chặn bắt 2 xe container cắt nóc chở quá tải hàng trăm lần

Tô Thế |

Hà Nội - Chỉ trong 1 ngày, Tổ công tác đặc biệt Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện 2 xe container cắt nóc chở hàng quá trọng tải hàng trăm lần.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gỗ làm 3 người thương vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ lật xe tải chở gỗ làm 2 người chết, 1 nguời bị thương.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Thị trường bất động sản đang có yếu tố tích cực thúc đẩy phục hồi

Khương Duy |

Sau thời gian dài "đóng băng", giới chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đang có một số yếu tố tích cực thúc đẩy phục hồi.

Chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ ngành để thúc đẩy thị trường bất động sản

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhận định, Nghị quyết 33 của Chính phủ đã đánh giá chính xác tình hình thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc chủ yếu, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch VNDirect: Thị trường bất động sản cần phải điều chỉnh tự nhiên

Đức Mạnh |

Bà Phạm Minh Hương đánh giá cơ cấu sản phẩm bất động sản hiện nay thực sự không phù hợp với thị trường. Nhiều yếu tố cộng hưởng lại cho thấy thị trường bất động sản cần phải được điều chỉnh một cách tự nhiên