Chủ tịch VNDirect: Thị trường bất động sản cần phải điều chỉnh tự nhiên

Đức Mạnh |

Bà Phạm Minh Hương đánh giá cơ cấu sản phẩm bất động sản hiện nay thực sự không phù hợp với thị trường. Nhiều yếu tố cộng hưởng lại cho thấy thị trường bất động sản cần phải được điều chỉnh một cách tự nhiên

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán VNDirect - cho biết các công ty bất động sản trong thời gian qua mải mê đi theo thị hiếu và dòng tiền dẫn đến cơ cấu sản phẩm thực sự không phù hợp với thị trường. Trong khi bản chất bất động sản là sản phẩm tiêu dùng và phải có giá trị sử dụng thật.

"Giá bất động sản đang ở mức cao. Nguyên nhân một phần do giá đất chiếm phần lớn trong cơ cấu tổng giá trị của một dự án bất động sản. Có những dự án giá đất chiếm tới 50% giá trị trong khi ở nước ngoài chỉ 20% là kịch khung.

Đồng thời so với nước ngoài, chi vốn của chúng ta cao gấp đôi, thu nhập của người dân thấp hơn, khả năng cho thuê cũng kém hơn... Rất nhiều khoản đầu tư trong bất động sản lại thừa ra so với nhu cầu sử dụng khiến thêm chi phí đội vào giá thành sản phẩm. Tất cả những điều đó cho thấy thị trường bất động sản cần phải được điều chỉnh một cách tự nhiên", bà Hương nói.

Qua đó, bà tin rằng nếu Việt Nam có thể hạ giá đất, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sở hữu đất đai thì việc triển khai dự án sẽ dễ dàng và giá thành sau khi hoàn thiện cũng sẽ được hạ thấp. Giá bất động sản nhờ đó phù hợp hơn với nhu cầu, đáp ứng mong muốn giá nhà tương xứng với thu nhập của đại đa số người dân hiện nay. Từ đó, thanh khoản của các dự án sẽ tăng cao và tất cả các chủ thể tham gia vào thị trường gồm nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân sẽ cùng được lợi.

Nữ tướng bày tỏ: "Tôi hy vọng luật pháp sẽ hướng đến kiến tạo môi trường phát triển cho nhu cầu thực và xử lý vốn đang tồn đọng trong các dự án bất động sản hiện nay. Thực sự rất lãng phí khi nợ bất động sản tại các ngân hàng rất lớn nhưng lại đổ vào những tài sản không sinh lời".

Bà Phạm Minh Hương đánh giá rủi ro nhất hiện nay đối với doanh nghiệp bất động sản là rủi ro pháp lý khi các dự án mới không được phê duyệt. Thậm chí có một số loại hình bất động sản còn chưa được định danh cụ thể. Ảnh: Phan Anh
Bà Phạm Minh Hương đánh giá rủi ro lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp bất động sản là rủi ro pháp lý khi các dự án mới không được phê duyệt. Thậm chí có một số loại hình bất động sản còn chưa được định danh cụ thể. Ảnh: Phan Anh

Theo Chủ tịch VNDirect, bất động sản lúc nào cũng sẽ lên giá tuỳ theo phân khúc nhưng muốn lên thì phụ thuộc vào khả năng tiếp cận vốn và chi phí nắm giữ. Bà chỉ ra 3 điều kiện tiên quyết để nhận diện cơ hội đầu tư bất động sản gồm pháp lý, tài chính và giá trị sử dụng, khả năng sinh lời.

Cụ thể, bà Hương hy vọng hành lang pháp lý sẽ được cải thiện trong thời gian tới để hướng đến một thị trường bảo vệ nhà đầu tư. Về tài chính, nếu doanh nghiệp nào có tốc độ phù hợp với hạ tầng tài chính của Việt Nam thì sẽ là bước đệm rủi ro tốt hơn. Hoặc nếu đầu tư bất động sản trực tiếp thì nhà đầu tư nên chọn phân khúc có thanh khoản. Bởi trong đầu tư, nơi nào có thanh khoản, nơi đó có cơ hội.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.

Những điều cần lưu ý khi hoán đổi thanh toán trái phiếu bằng bất động sản

Quý An |

Việc hoán đổi trái phiếu bằng bất động sản đang tiềm ẩn một số rủi ro cho trái chủ trong bối cảnh thị trường đang đóng băng.

Thiếu dòng tiền thật vào giải cứu bất động sản

Hương Nguyễn |

Muốn cứu được thị trường bất động sản lúc này cần nhất là lãi suất và dòng tiền. Việc Nghị định 08 cho phép giãn thời hạn trả nợ thêm 2 năm đối với trái phiếu doanh nghiệp đến hạn được coi là điểm tích cực nhất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn để có cơ hội vượt qua sóng gió, xoay tiền trả nợ. Quả bóng nợ giờ đẩy sang chân các trái chủ. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là dòng tiền thật cứu thị trường thì chưa thấy.

Nỗi sợ về SVB kế tiếp bao trùm Phố Wall

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực đang lao dốc trước mối lo: SVB sụp đổ mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ tiền nợ BHXH

Hà Anh |

Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, ngày 13.3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 3 tỉ đồng vào BHXH huyện Gia Lâm để trả một phần tiền nợ BHXH trong thời gian qua.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình hoạt động trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, sáng 13.3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình (tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) đã hoạt động trở lại.

Lừa chuyển nhượng sổ đỏ đất, mạo danh Facebook chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 13.3, Công an tỉnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng lừa đảo người dân với số tiền hàng chục tỉ đồng.

U23 Việt Nam thay đổi kế hoạch thi đấu giao hữu trước thềm Doha Cup 2023

MINH PHONG |

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải Doha Cup 2023.

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.

Những điều cần lưu ý khi hoán đổi thanh toán trái phiếu bằng bất động sản

Quý An |

Việc hoán đổi trái phiếu bằng bất động sản đang tiềm ẩn một số rủi ro cho trái chủ trong bối cảnh thị trường đang đóng băng.

Thiếu dòng tiền thật vào giải cứu bất động sản

Hương Nguyễn |

Muốn cứu được thị trường bất động sản lúc này cần nhất là lãi suất và dòng tiền. Việc Nghị định 08 cho phép giãn thời hạn trả nợ thêm 2 năm đối với trái phiếu doanh nghiệp đến hạn được coi là điểm tích cực nhất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn để có cơ hội vượt qua sóng gió, xoay tiền trả nợ. Quả bóng nợ giờ đẩy sang chân các trái chủ. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là dòng tiền thật cứu thị trường thì chưa thấy.