Nhiều khó khăn trong việc xử lý xe dừng đỗ, đón khách dọc đường

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Tình trạng xe dừng đỗ, đón trả khách trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Ghi nhận của Lao Động thời gian vừa qua trên tuyến đường Phạm Hùng (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy) hướng về cầu Thăng Long, hàng loạt xe khách liên tục dừng, đỗ ở khu vực này để đón, trả khách.

Mỗi giờ có hàng chục xe chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang… dừng đỗ bắt khách tại đây.

Hàng chục chiếc xe khách và nhiều xe limousine của nhiều nhà xe sau khi rời Bến xe Mỹ Đình, đi hướng về cầu Thăng Long để đi các tỉnh phía Bắc, khi đến địa điểm kể trên đều di chuyển với tốc độ “rùa bò”, bật đèn cảnh báo, nép dần vào lề đường bên phải.

Xe khách đi với tốc độ “rùa bò” trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe khách đi với tốc độ “rùa bò” trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Hữu Chánh

Những xe này sau đó mở cửa vẫy khách, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc các xe buýt ra vào bến đón khách.

Theo ghi nhận, có nhiều thời điểm, các xe này còn nối đuôi nhau dừng lại tại bến xe buýt gây ùn tắc nghiêm trọng. Điều đáng nói, tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy - cho biết, tính từ đầu năm đến 10.4.2023, liên ngành CSGT trật tự và Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy đã phát hiện, xử lý 130 xe khách tuyến cố định, tạm giữ 8 xe, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp; tước phù hiệu vận tải gần 30 phương tiện...

Trong đó, phạt tiền gần 600 triệu đồng đối với các phương tiện vi phạm.

Xe khách đỗ xe bên đường để nhận hàng. Ảnh: Hữu Chánh
Xe khách đỗ bên đường để nhận hàng. Ảnh: Hữu Chánh

Dù đạt được một số kết quả nêu trên, tuy nhiên ông Tuấn cho rằng, quá trình kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm cũng gặp không ít khó khăn.

Theo ông Tuấn, hiện lực lượng thanh tra giao thông quận tương đối mỏng, trong khi các phương tiện hoạt động dàn trải trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, hệ thống đường ngang, ngõ tắt nhiều nên các phương tiện dễ trốn tránh lực lượng chức năng.

Đáng nói, để qua mặt lực lượng chức năng, một số nhà xe đã thiết lập kênh thông tin như chế xe nháy đèn, bộ đàm, xe ôm, quán nước làm tai mắt. Ngoài ra, các nhà xe còn lập các hội nhóm lớn trên mạng để báo tin cho nhau khi thấy tổ công tác.

Bên cạnh đó, việc mẫu biên bản hành chính hiện nay rất nhiều và dài, do đó không thể cùng lúc phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp.

Mặt khác là sự chống đối của các nhà xe, chây ỳ, xin xỏ, gọi điện thoại tác động khi làm việc với tổ công tác. Một số trường hợp cá biệt đã cố tình bỏ chạy gây nguy hiểm cho lực lượng thực thi công vụ" - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, các khung giờ hoạt động của các nhà xe biến động từ 2-3h sáng đến đêm. Do đó, với nhân sự mỏng, cũng như quy định về làm đêm, thêm giờ luật lao động không cho phép, do đó không thể đảm bảo lực lượng có thể theo dõi địa bàn 24/24.

Lực lượng chức năng xử lý phương tiện vi phạm. Ảnh: Đội TTGTVT quận Cầu Giấy
Lực lượng chức năng xử lý phương tiện vi phạm. Ảnh: Đội TTGTVT quận Cầu Giấy

Theo Trung tá Bùi Chí Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Công an quận Cầu Giấy và Đội Thanh tra giao thông vận tải quận đã ký kế hoạch phối hợp toàn diện và triển khai dài hạn, thường xuyên.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ xây dựng hệ thống cơ sở ngầm trong nhân dân tiếp nhận, tiếp thu thông tin của báo chí phản ánh, để kịp thời xử lý vi phạm.

"Chúng tôi sẽ xử lý tất cả cá hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trong đó có hoạt động của xe vận chuyển hành khách trên tinh thần có vi phạm khi phát hiện sẽ xử lý, không bỏ sót lỗi và không chấp nhận bất kỳ một sự tác động hay can thiệp nào" - Trung tá Hùng khẳng định.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, bắt khách trên đường Phạm Hùng

HOA LỆ - THU HIỀN |

Hà Nội - Hàng loạt xe khách dừng đỗ, đón khách dọc đường Phạm Hùng gây cản trở, mất an toàn giao thông, nhưng không được xử lý dứt điểm.

Xe cộ chạy lộn xộn ngày đầu điều chỉnh nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng

Nhóm PV |

Hà Nội - Từ sáng nay (18.3), nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết bắt đầu được thí điểm tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Chưa xử phạt ngày đầu cấm xe rẽ trái, quay đầu tại các nút giao Phạm Hùng

Phạm Đông |

Hà Nội cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng. Cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long rẽ trái tại nút giao để đi đường Tôn Thất Thuyết.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Bắt giữ nhóm phát tán hàng nghìn tin nhắn phục vụ cho đánh bạc, lừa đảo

Quang Việt |

Bắc Giang - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, bắt khách trên đường Phạm Hùng

HOA LỆ - THU HIỀN |

Hà Nội - Hàng loạt xe khách dừng đỗ, đón khách dọc đường Phạm Hùng gây cản trở, mất an toàn giao thông, nhưng không được xử lý dứt điểm.

Xe cộ chạy lộn xộn ngày đầu điều chỉnh nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng

Nhóm PV |

Hà Nội - Từ sáng nay (18.3), nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết bắt đầu được thí điểm tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Chưa xử phạt ngày đầu cấm xe rẽ trái, quay đầu tại các nút giao Phạm Hùng

Phạm Đông |

Hà Nội cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng. Cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long rẽ trái tại nút giao để đi đường Tôn Thất Thuyết.