Khả năng tiền gửi ngân hàng đáo hạn sẽ “chảy” ngược vào nhà đất

ANH HUY |

Dòng tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sắp đáo hạn được kỳ vọng sẽ "chảy" ngược lại vào lĩnh vực bất động sản, mở lối thoát hiểm cho doanh nghiệp.

Thời gian gần đây, Chính phủ và các bộ ngành có nhiều động thái tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, điển hình như việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã quay lại thị trường và đang không ngừng tìm kiếm cơ hội ở các tỉnh có dư địa phát triển lớn. Một số thị trường ở một số tỉnh đã có những tín hiệu khởi khắc.

Thực tế cho thấy, khi lãi suất cao, người dân thường có xu hướng gom tiền gửi vào ngân hàng để đảm bảo an toàn, nhưng mỗi khi lãi suất xuống thấp, hầu hết lại tính đến chuyện rút tiền để đầu tư vào những kênh có khả năng sinh lời cao, trong đó bất động sản thường là lựa chọn hàng đầu.

TS Phạm Anh Khôi - Viện nghiên cứu Kinh tế, tài chính, bất động sản Dat Xanh Services (FERI) - cho rằng, nếu thị trường bất động sản ấm lên, lãi suất huy động giảm xuống mức 6 - 7%/năm vào cuối năm nay hoặc thậm chí không giảm thì nguồn tiền đáo hạn ngân hàng khả năng cao sẽ ưu tiên quay trở lại thị trường này.

“Quý III là thời điểm mấu chốt khi một lượng lớn tiền gửi ngân hàng đáo hạn và là cơ hội để quan sát các phản ứng thực tế. Đây cũng sẽ là thời điểm quyết định dòng tiền có quay trở lại thị trường bất động sản hay không” - ông Khôi nói.

Thị trường bất động sản đang dần ấm lên. Ảnh: Cao Nguyên.
Thị trường bất động sản đang dần ấm lên. Ảnh: Cao Nguyên

Ở góc nhìn nhà đầu tư, chia sẻ với Lao Động, chị Thu Lan - một nhà đầu tư ở Hà Nội - cho hay, bản thân chị cũng như rất nhiều nhà đầu tư vẫn chấp nhận gửi ngân hàng kỳ hạn 3-6 tháng để chờ thị trường chạm đáy, sẵn sàng xuống tiền khi có sản phẩm giá tốt.

Nhiều dự báo cho thấy, tiền tiết kiệm từ ngân hàng vẫn đang sẵn sàng để quay trở lại thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo giới phân tích, để khơi thông dòng tiền từ khách hàng, giải pháp tốt nhất hiện tại là các nhà băng cần nhanh chóng giảm lãi suất cho vay mua nhà.

Nếu lãi suất cho vay về mức dưới 10% và giữ ổn định, dòng tiền sẽ quay lại thị trường bất động sản. Ngược lại, người mua nhà vẫn sẽ rất khó khăn để tiếp cận vốn vay, sức mua tiếp tục khó cải thiện.

Bàn về điều này, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam - đánh giá, đến nay, lãi suất đã hạ nhiệt, room tín dụng đã mở, dòng tiền quay trở lại thị trường sẽ tìm kiếm những kênh đầu tư tiềm năng có lợi hơn so với gửi tiết kiệm.

Trong số đó, bất động sản vẫn là kênh đầu tư ưa thích, phù hợp với thói quen tích lũy tài sản, khả năng bảo toàn vốn khá tốt so với các kênh đầu tư khác.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư nghiên cứu và quyết định xuống tiền. Bởi nguồn cung bất động sản vẫn tiếp tục khan hiếm trong khi thị trường đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực nhờ vào động thái hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn từ Chính phủ.

Cùng quan điểm với ông Khôi, ông Đính nhận định rằng, quý III/2023 sẽ là thời điểm mấu chốt khi một lượng lớn tiền gửi ngân hàng đáo hạn. "Nếu cứ đà này - thị trường ấm lên, lãi suất huy động giảm, khả năng cao là dòng tiền đáo hạn sẽ ưu tiên quay trở lại thị trường nhà đất” - ông Đính nhận xét.

Không chỉ cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng trong quý III/2023, khi một lượng tiền khổng lồ gửi tiết kiệm ngân hàng đến thời điểm đáo hạn sẽ được rút ra để chuyển hướng sang đầu tư nhà đất, giúp thị trường ấm lên.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất ngân hàng hôm nay 19.6: Danh sách lãi suất cao nhất hiện nay

Trà My |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất lên tới 8,5%. Tổng hợp lãi suất tiết kiệm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, VPBank... mới nhất.

Lí do gì khiến tiền có trong ngân hàng nhưng nền kinh tế thiếu tiền

Lan Hương |

Theo các chuyên gia, nền kinh tế đất nước đang thiếu tiền. Động thái mới nhất của Ngân hàng Nhà nước là hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao lãi suất điều hành liên tục hạ mà tiền chảy vào nền kinh tế vẫn chậm?

Đất vàng phố cổ phát mại không ai mua, ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

Đức Mạnh |

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Do đó, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Lênh đênh trên bè tạm, liều mình băng qua nước dữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục năm qua, hình ảnh người dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) lênh đênh trên những chiếc bè tạm vượt suối không còn mấy xa lạ. Bất chấp nguy hiểm, người dân chấp nhận liều mình qua con nước dữ.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 19.6: Danh sách lãi suất cao nhất hiện nay

Trà My |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất lên tới 8,5%. Tổng hợp lãi suất tiết kiệm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, VPBank... mới nhất.

Lí do gì khiến tiền có trong ngân hàng nhưng nền kinh tế thiếu tiền

Lan Hương |

Theo các chuyên gia, nền kinh tế đất nước đang thiếu tiền. Động thái mới nhất của Ngân hàng Nhà nước là hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao lãi suất điều hành liên tục hạ mà tiền chảy vào nền kinh tế vẫn chậm?

Đất vàng phố cổ phát mại không ai mua, ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

Đức Mạnh |

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Do đó, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay.