E dè với bất động sản phát mại giá hời

Cao Nguyên |

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng tổ chức phát mại tài sản thế chấp vay vốn là bất động sản (BĐS) do bên vay không đủ năng lực trả nợ các khoản vay. Các BĐS được ngân hàng phát mại giá rẻ là cơ hội tốt cho người mua nhà, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cũng phải cẩn trọng với những “món hời” theo kiểu này.

Chào nhiều lần, hạ giá vẫn khó bán

Thời gian gần đây một số ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank đã thông báo bán đấu giá loạt BĐS là nhà máy, nhà xưởng và máy móc, dây chuyền sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố như: Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh...

Đơn cử, cách đây hơn 1 tuần (10.11), Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Tân - TPHCM thông báo bán đấu giá BĐS lần thứ 6 với lô đất 236,2m2. Giá khởi điểm 16,2 tỉ đồng. Mức giá khởi điểm này giảm hơn 1 tỉ đồng so với khởi điểm thông báo đấu giá lần 1.

Trước đó, BIDV thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Vertical Synergy Viet Nam. Tài sản thế chấp cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận 1, quận 12 và quận 3 - TPHCM. Tài sản đảm bảo tại quận 1 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 63 (tầng 1) đường Pastuer, phường Bến Nghé.

Tài sản đảm bảo tại quận 12 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền của 12 bất động sản tại phường An Phú Đông. Ngoài ra, tài sản đảm bảo tại quận 3 là bất động sản tại địa chỉ 102 Trần Quốc Toản, phường 7. Giá khởi điểm cho toàn bộ tài sản trên là 348,3 tỉ đồng. Khoản nợ được ngân hàng nhiều lần rao bán, hiện giá khởi điểm đã giảm hơn 120 tỉ đồng so với lần rao bán hồi đầu tháng 7.

Ngân hàng cho biết tính đến ngày 14.9 tổng dư nợ của doanh nghiệp trên tại BIDV là hơn 481,2 tỉ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 347 tỉ đồng và nợ lãi là gần 134 tỉ đồng. Như vậy, BIDV đang rao bán khoản nợ với mong muốn thu hồi lại phần nợ gốc và bỏ qua toàn bộ phần nợ lãi.

Hay trường hợp của doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng (Quận 1, TP.Hồ Chí Minh), mới đây, Agribank đã phát đi thông báo bán đấu giá lần thứ 28 với khoản nợ của doanh nghiệp này, giá trị ghi sổ khoản nợ gốc và lãi chốt vào ngày 15.10.2018 là trên 708 tỉ đồng (phần nợ gốc trên 352 tỉ đồng). Tài sản thế chấp của doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng gồm giá trị quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, diện tích 6.952,2m2, thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Điều đáng nói, ở lần phát mại này, Agribank chỉ đưa ra mức giá là 352 tỉ đồng, bằng đúng phần dư nợ mà doanh nghiệp này đã vay, phần lãi phía ngân hàng không thu được bất cứ đồng nào. Trong khi đó, trong lần thông báo đấu giá vào năm 2018, Agribank đưa ra mức 405 tỉ đồng.

Thẩm định để giảm thiểu nợ xấu

Chia sẻ với Lao Động, chuyên gia kinh tế - TS Đinh Thế Hiển cho rằng, khi ngân hàng phát mại công khai thì không còn là giá thị trường cạnh tranh. Vì vậy, những tài sản này khó hấp dẫn. Những tài sản BĐS đưa ra rao bán dù có giá mềm nhưng phải trải qua nhiều thủ tục giải chấp, đôi khi còn có trục trặc khiến người mua sẽ gặp rủi ro. “Trên thực tế, tài sản phát mại từ ngân hàng không phải dễ ăn” - chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhấn mạnh.

Trong khi đó, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên Cao cấp Học viện Tài chính cho rằng, thường các ngân hàng thương mại trước khi đưa tài sản vào đảm bảo cho khoản vay đều được thẩm định rất kỹ, đáp ứng đủ các điều kiện mới được định giá. Dù vậy, người mua vẫn phải xem xét kỹ về tình trạng pháp lý, tránh gặp phải trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3 thì quá trình sang tên sẽ kéo dài.

Vị này chỉ ra nguyên nhân khiến việc tài sản phát mại từ ngân hàng chưa thu hút người mua. Thứ nhất, công tác truyền thông đến người dân chưa đạt hiệu quả. Thứ hai, thủ tục thi hành án hiện nay, đặc biệt là việc xử lý tài sản đảm bảo là BĐS còn khá chậm so với việc mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc những đối tượng khác.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng, không ít tài sản bảo đảm đã được định giá cao hơn giá trị thực tế khi phê duyệt khoản vay. Do đó, khi thanh lý, các ngân hàng thường có xu hướng định giá theo giá trị khoản nợ mà không sát với giá thị trường. Ngoài ra, quy định không cho phép bên bán giảm giá quá sâu trong mỗi lần đấu giá cũng là một rào cản, điều này giải thích vì sao ngân hàng phải tổ chức đấu giá nhiều lần.

“Nguyên nhân chính khiến ngân hàng gặp khó khi xử lý tài sản đảm bảo là do những thỏa thuận "ngầm" về lợi ích giữa chủ sở hữu với ngân hàng nên đa phần tài sản phát mại được định giá ban đầu quá cao, dù giảm giá nhưng vẫn chưa sát với giá trị thực” - một chuyên gia BĐS nói.

Để hạn chế tình trạng trên, theo các chuyên gia, cần siết chặt hơn nữa việc cho vay kinh doanh BĐS, thẩm định BĐS làm tài sản thế chấp, nhằm giảm thiểu nợ xấu liên quan đến BĐS trong thời gian tới.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bất động sản liên tục được các ngân hàng thông báo phát mãi

Khương Duy |

Thời gian gần đây các tài sản đảm bảo như nhà, đất... liên tục được các ngân hàng thông báo bán đấu giá. Trước tình trạng bất động sản thanh lý không tìm được chủ, một số ngân hàng giảm giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng các tài sản này.

Phát triển bền vững - Động lực mới thúc đẩy thị trường bất động sản

Thái Anh |

Trong giai đoạn thị trường “đầu tư lướt sóng” và đầu cơ đang có dấu hiệu chậm lại, nhường chỗ cho nhu cầu ở thực, đối với thị trường bất động sản, tính bền vững dần trở thành chìa khóa để tăng tính cạnh tranh cho dự án. Yếu tố môi trường sống xanh, đề cao cảm xúc và trải nghiệm của “người dùng cuối” đã trở thành tiêu chí lựa chọn của nhiều khách hàng.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực giải chấp trong ngắn hạn

LÂM ANH |

Chuyên gia chứng khoán cho rằng vẫn có cổ phiếu riêng lẻ trong ngành bất động sản bị ảnh hưởng tình hình giải chấp ở thời điểm hiện tại và chịu áp lực bán ra với số lượng lớn. Tình trạng này có thể vẫn tạm thời diễn ra trong 1-2 tuần tới.

Thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản tại hàng loạt địa phương

CẨM HÀ |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD về Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhiều bất động sản liên tục được các ngân hàng thông báo phát mãi

Khương Duy |

Thời gian gần đây các tài sản đảm bảo như nhà, đất... liên tục được các ngân hàng thông báo bán đấu giá. Trước tình trạng bất động sản thanh lý không tìm được chủ, một số ngân hàng giảm giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng các tài sản này.

Phát triển bền vững - Động lực mới thúc đẩy thị trường bất động sản

Thái Anh |

Trong giai đoạn thị trường “đầu tư lướt sóng” và đầu cơ đang có dấu hiệu chậm lại, nhường chỗ cho nhu cầu ở thực, đối với thị trường bất động sản, tính bền vững dần trở thành chìa khóa để tăng tính cạnh tranh cho dự án. Yếu tố môi trường sống xanh, đề cao cảm xúc và trải nghiệm của “người dùng cuối” đã trở thành tiêu chí lựa chọn của nhiều khách hàng.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực giải chấp trong ngắn hạn

LÂM ANH |

Chuyên gia chứng khoán cho rằng vẫn có cổ phiếu riêng lẻ trong ngành bất động sản bị ảnh hưởng tình hình giải chấp ở thời điểm hiện tại và chịu áp lực bán ra với số lượng lớn. Tình trạng này có thể vẫn tạm thời diễn ra trong 1-2 tuần tới.

Thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản tại hàng loạt địa phương

CẨM HÀ |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD về Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Xây dựng.