Hồ thủy lợi bị xâm hại: Trên nóng, dưới lạnh

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, nhiều hồ thủy lợi bị "xâm hại" vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, giá đất ven hồ lại được đẩy lên cao ngất ngưởng. Dư luận buộc phải đặt ra câu hỏi có hay không sự móc ngoặc với chính quyền địa phương?

Sai phạm lộ thiên, chính quyền xã vẫn điềm nhiên "không có"

Có mặt tại hồ thủy lợi Lập Thành (hồ Cửa Khâu, huyện Quốc Oai, Hà Nội), phóng viên ghi nhận nhiều căn nhà kiên cố đang được xây dựng. Trong đó, một số nhà mới xây có hiện tượng cắm thẳng các cọc bê tông xuống lòng hồ. Những căn nhà này còn lắp các ống nước thải xả trực tiếp xuống hồ. Trên đường tỉnh lộ, có những khoảng đất rộng vài trăm mét vuông với những lớp đất mới được đổ san gạt tạo mặt bằng.

Không những vậy, quanh hồ Cửa Khâu còn có nhiều công trình như quán bia nhà hàng với diện tích tương đối lớn, có hiện tượng xây dựng lấn xuống lòng hồ.

Một người dân địa phương đang làm thợ xây ở khu vực này cho biết, trước đây, người dân vẫn lấy nước hồ Cửa Khâu để tưới cho ruộng đồng. Thế nhưng, gần đây việc lấy nước cũng ít dần. Người dân này cũng xác nhận là có hiện tượng đổ đất lấn hồ và kể cả “làm luật” để được bỏ qua.

Nhiều công trình xây dựng xung quanh hồ Cửa Khâu.
Nhiều công trình xây dựng xung quanh hồ Cửa Khâu.
Nhiều công trình xây dựng xung quanh hồ Cửa Khâu.
Nhiều công trình xây dựng xung quanh hồ Cửa Khâu.
Những căn nhà xây dựng bên cạnh hồ cửa khâu lắp các ống nước, xả trực tiếp xuống hồ.
Người dân địa phương bức xúc cho rằng nhiều căn nhà xây dựng lắp các ống nước, xả trực tiếp xuống hồ Cửa Khâu.

Đem những thắc mắc về hiện tượng lấn hồ thủy lợi, phóng viên tới làm việc với UBND xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. Thế nhưng, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Bạch Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuân nhiều lần khẳng định là không có tình trạng lấn hồ thủy lợi.

Tuy nhiên, trước những thông tin mà phóng viên cung cấp, vị lãnh đạo xã cho rằng, ông mới được bổ nhiệm nên không nắm rõ. "Sao thấy người ta xây dựng, phóng viên không đến mà hỏi luôn. Chứ chính quyền xã không thể bới hồ sơ tìm được thông tin", ông này nói.

Trên nóng, dưới lạnh

Lớp đất mới đổ gần hồ Cửa Khâu
Lớp đất mới đổ gần hồ Cửa Khâu
Lớp đất mới đổ gần hồ Cửa Khâu.

Câu trả lời thiếu trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Đông Xuân khiến những đồn đoán về việc làm luật càng khiến người dân tin tưởng.

Đây là câu hỏi mà cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cần sớm vào cuộc làm rõ.

Bởi vấn đề vi phạm công trình thủy lợi là một một vấn đề nóng mà người dân cũng như cơ quan chức năng rất quan tâm. Cụ thể, mới đây, ngày 11.5.2022, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã phải ban hành công văn số 1400/UBND-KTN về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo nhận định của UBND thành phố Hà Nội, tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tỉ lệ các vụ vi phạm được xử lý chưa cao, nhiều vụ việc vi phạm chưa được xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình thủy lợi.

Cụ thể, tổng số vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2021 là 348 vụ. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm phát sinh là 105 vụ, mới giải tỏa được 1 vụ vi phạm.

Đặc biệt, tình trạng vi phạm tại các hồ chứa thủy lợi có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, với diện tích và quy mô lớn.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong quản lý, xử lý vi phạm công trình thủy lợi, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc.

Trong đó, UBND các huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, tránh để vi phạm đến mức khó xử lý.

Lực lượng Công an thành phố cũng phải có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm luật thủy lợi, luật phòng chống thiên tai, làm ảnh hưởng đến an toàn, năng lực tiêu thoát nước của công trình thủy lợi.

Nhưng thực tế, theo ghi nhận của Báo Lao Động, dù có nhiều chỉ đạo quyết liệt từ trên, các hồ thủy lợi vẫn bị xâm hại nghiêm trọng. Nếu vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" như vậy, diện tích hồ sẽ đứng trước nguy cơ ngày càng teo tóp để nhường chỗ cho các nhà hàng, biệt thự đua nhau mọc lên.

Trao đổi về vấn đề xử phạt hành vi xâm hại các công trình thủy lợi, luật gia Nguyễn Gia Hải, Công ty Luật TNHH Thái Hà cho biết, tổ chức, cá nhân vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 03/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Đặc biệt nếu hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội có thể bị xử lý theo Điều 238, Bộ luật Hình sự 2015. Mức xử phạt cao nhất lên tới 10 năm tù.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Trên nóng, dưới lạnh

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, nhiều hồ thủy lợi bị "xâm hại" vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, giá đất ven hồ lại được đẩy lên cao ngất ngưởng. Dư luận buộc phải đặt ra câu hỏi có hay không sự móc ngoặc với chính quyền địa phương?

Hồ thủy lợi bị xâm hại: "Choáng" với giá đất ven hồ

Nhóm phóng viên |

Thời gian gần đây, nhà đầu tư "đua nhau" đi săn những quỹ đất ven hồ tại vùng ven Hà Nội, Hòa Bình bởi có lợi thế từ thiên nhiên, quang cảnh đẹp. Theo đó, giá đất ở những khu vực này cũng tăng "nóng", chỉ trong thời gian ngắn đã tăng gấp nhiều lần.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: "Oằn mình" gánh nhà hàng, resort

Nhóm phóng viên |

Biệt phủ, nhà hàng, thậm chí cả resort… đua nhau mọc lên, đâm thẳng ra các hồ thủy lợi. Thực trạng này đang tồn tại ở nhiều nơi nhưng cơ quan chức năng lại rất chậm trễ trong việc xử lý.

Khánh Hòa kiểm tra vụ xâm hại hồ thủy lợi Am Chúa sau phản ánh của Lao Động

Hữu Long |

Khánh Hòa – Tình trạng xây dựng trái phép trong hành lang lòng hồ thủy lợi Am Chúa được Báo Lao Động phản ánh thời gian qua. Huyện Diên Khánh đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo nêu.

Loay hoay tháo dỡ công trình trái phép ở hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa vẫn tồn tại loạt công trình trái phép, thậm chí có các công trình xây dựng theo hướng kinh doanh du lịch. Đáng nói là các công trình này tồn tại từ lâu và chưa thể xử lý dứt điểm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Trên nóng, dưới lạnh

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, nhiều hồ thủy lợi bị "xâm hại" vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, giá đất ven hồ lại được đẩy lên cao ngất ngưởng. Dư luận buộc phải đặt ra câu hỏi có hay không sự móc ngoặc với chính quyền địa phương?

Hồ thủy lợi bị xâm hại: "Choáng" với giá đất ven hồ

Nhóm phóng viên |

Thời gian gần đây, nhà đầu tư "đua nhau" đi săn những quỹ đất ven hồ tại vùng ven Hà Nội, Hòa Bình bởi có lợi thế từ thiên nhiên, quang cảnh đẹp. Theo đó, giá đất ở những khu vực này cũng tăng "nóng", chỉ trong thời gian ngắn đã tăng gấp nhiều lần.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: "Oằn mình" gánh nhà hàng, resort

Nhóm phóng viên |

Biệt phủ, nhà hàng, thậm chí cả resort… đua nhau mọc lên, đâm thẳng ra các hồ thủy lợi. Thực trạng này đang tồn tại ở nhiều nơi nhưng cơ quan chức năng lại rất chậm trễ trong việc xử lý.

Khánh Hòa kiểm tra vụ xâm hại hồ thủy lợi Am Chúa sau phản ánh của Lao Động

Hữu Long |

Khánh Hòa – Tình trạng xây dựng trái phép trong hành lang lòng hồ thủy lợi Am Chúa được Báo Lao Động phản ánh thời gian qua. Huyện Diên Khánh đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo nêu.

Loay hoay tháo dỡ công trình trái phép ở hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa vẫn tồn tại loạt công trình trái phép, thậm chí có các công trình xây dựng theo hướng kinh doanh du lịch. Đáng nói là các công trình này tồn tại từ lâu và chưa thể xử lý dứt điểm.