Loay hoay tháo dỡ công trình trái phép ở hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa vẫn tồn tại loạt công trình trái phép, thậm chí có các công trình xây dựng theo hướng kinh doanh du lịch. Đáng nói là các công trình này tồn tại từ lâu và chưa thể xử lý dứt điểm.

Sau các bài viết của Báo Lao Động về việc tình trạng xây dựng trái phép, xâm hại vào hành lang an toàn hồ thủy lợi Am Chúa, UBND huyện Diên Khánh đã có động thái kiểm tra, rà soát lại hiện trạng tại hồ thủy lợi Am Chúa. Đến nay, hoạt động cải tạo, đào múc đất của một số trường hợp người dân trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa đã tạm dừng.

Chủ công trình homestay Dép tổ ong cải tạo đất vào đầu tháng 8.
Chủ công trình homestay Dép tổ ong cải tạo đất vào đầu tháng 8.

Ngoài thực trạng xây dựng trái phép, hiện nay lổ hổng quản lý lớn nhất ở hồ thủy lợi Am Chúa chính là hành lang bảo vệ lòng hồ vẫn còn bị chồng lấn diện tích 46ha đất đã được cấp sổ đỏ cho người dân. Đây là 4 khu đất của các cá nhân với hiện trạng là đất rừng sản xuất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020.

Quá trình được cấp sổ đỏ, người dân xây dựng loạt công trình trái phép, thay đổi hiện trạng trên đất rừng sản xuất. Thậm chí có nhiều khu đất được xây dựng theo kiểu du lịch tự phát, không được sự quản lý của người dân như khu du lịch “Dép tổ ong”.

Hiện tại còn 46ha đất của người dân chồng lấn vào hành lang bảo vệ lòng hồ thủy lợi.
Hiện tại còn 46ha đất của người dân chồng lấn vào hành lang bảo vệ lòng hồ thủy lợi.

Ngày 5.7 mới đây, UBND xã Diên Điền tổ chức làm việc với người dân về xử lý các công trình xây dựng trái phép tại khu vực hồ thủy lợi Am Chúa. Một trong những nội dung địa phương đưa ra chính là việc cần thu hồi “sổ đỏ” của các hộ dân nói trên để chỉnh lý phạm vi hành lang bảo vệ hồ Am Chúa. Tuy nhiên, các trường hợp có công trình vi phạm đều từ chối phương án này.

Về nội dung cần khắc phục các công trình xây dựng trái phép, các trường hợp vi phạm như ông Trần Văn Phương, Nguyễn Phúc Cang, Lê Đức Anh, Trương Phú Lâm đều cam kết tháo dỡ một số công trình vi phạm đồng thời xin giữ lại một vài công trình cấp thiết. Như trường hợp ông Trần Văn Phương – chủ homestay Dép tổ ong xin giữ lại 2 kè đá, hồ nước và một số cây lâu năm…

Hành lang hồ thủy lợi Am Chúa nhìn từ trên cao.
Hành lang hồ thủy lợi Am Chúa nhìn từ trên cao.

Ngày 11.7, UBND huyện Diên Khánh gửi công văn chỉ đạo xã Diên Điền yêu cầu các trường hợp vi phạm khắc phục hậu quả. Riêng trường hợp ông Trần Văn Phương phải ngừng hoạt động kinh doanh du lịch không đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Lao Động về nội dung chồng lấn trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa mà Sở NNPTNT đã báo cáo tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh giải thích, 46ha đã được cấp sổ đỏ là đất của người dân.

Khi cơ quan chức năng xây dựng hồ thủy lợi Am Chúa có xác định hành lang bảo vệ hồ theo Luật Thủy lợi. Sau khi xác định hành làng thì có chồng lấn 46ha như đã nói ở trên. Về phương án xử lý, ông Nguyễn Tấn Cường cho biết sau khi người dân nộp lại “sổ đỏ”, địa phương sẽ vạch các ranh giới hồ thủy lợi…

“Căn cứ vào Luật Thủy lợi, mình cắm mốc trong hành lang bảo vệ lòng hồ Am Chúa. Trong phạm vi này, đất của người dân không được xây dựng các công trình mà chỉ được trồng cây lâu năm", ông Cường nói và cho biết thêm, chừng nào nhà nước có chủ trương thu hồi diện tích này thì sẽ bồi thường sau.

Để giải quyết, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa chủ trì, phối hợp UNBD xã Diên Điền rà soát, khôi phục lại các mốc phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Am Chúa trên thực địa để làm cơ sở xác định phạm vi cụ thể giữa đất lòng hồ và đất sản xuất của người dân.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng các hộ dân xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Am Chúa theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở xác định các đối tượng vi phạm, Sở cũng đề nghị UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo các địa phương tổ chức vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc... trái phép, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Am Chúa.

Tuy đã có chỉ đạo thế nhưng đến nay, thực trạng tại khu vực hồ thủy lợi Am Chúa vẫn còn nhiều công trình trái phép chưa được tháo dỡ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cấp sổ đỏ chồng lấn 46ha hồ thủy lợi, Khánh Hòa lấy ngân sách bồi thường?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng chục ha đất người dân khai phá và được cấp “sổ đỏ”. Sau này, khi xác định phạm vi lòng hồ thủy lợi Am Chúa, địa phương mới tá hỏa phát hiện đã cấp “sổ đỏ” chồng lấn, diện tích lên tới 46ha. Để thu hồi diện tích nói trên, không cách nào khác ngoài việc bồi thường cho dân... bằng tiền ngân sách.

Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Cấp sổ đỏ chồng 46ha trong hồ Am Chúa, dân tự xây khu nghỉ dưỡng?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phạm vi công trình hồ chứa nước Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, bị người dân tự ý xâm lấn, cải tạo nhiều công trình trái phép. Đáng nói là trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước có tới 46ha được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp sổ đỏ và bị chồng lấn.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cấp sổ đỏ chồng lấn 46ha hồ thủy lợi, Khánh Hòa lấy ngân sách bồi thường?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng chục ha đất người dân khai phá và được cấp “sổ đỏ”. Sau này, khi xác định phạm vi lòng hồ thủy lợi Am Chúa, địa phương mới tá hỏa phát hiện đã cấp “sổ đỏ” chồng lấn, diện tích lên tới 46ha. Để thu hồi diện tích nói trên, không cách nào khác ngoài việc bồi thường cho dân... bằng tiền ngân sách.

Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Cấp sổ đỏ chồng 46ha trong hồ Am Chúa, dân tự xây khu nghỉ dưỡng?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phạm vi công trình hồ chứa nước Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, bị người dân tự ý xâm lấn, cải tạo nhiều công trình trái phép. Đáng nói là trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước có tới 46ha được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp sổ đỏ và bị chồng lấn.