Theo ghi nhận của Lao Động ngày 2.1, hiện khu đất quy hoạch xây dựng Bến xe Yên Sở vẫn đang bỏ hoang, xung quanh quây tôn kín mít, bên trong cỏ cây đã mọc um tùm.
Ông Đỗ Văn Minh (56 tuổi, Yên Sở, Hoàng Mai) - người dân sống gần khu vực này - cho biết, khoảng cuối năm 2018, khu đất này được san gạt, trải thảm xi măng một phần đất bên trong. "Tuy nhiên từ đó đến nay, tôi không thấy máy móc hay công nhân làm việc tại dự án" - ông Minh nói.
Ông Minh mong muốn, nếu bến xe không được xây dựng, thành phố cần chuyển đổi công năng, mục đích của khu đất để tránh lãng phí. Bởi việc để hoang khu đất có vị trí đắc địa là rất lãng phí, trong khi quỹ đất của thành phố có hạn.
Cùng chung thắc mắc, ông Nguyễn Hà (58 tuổi, Yên Sở, Hoàng Mai) không hiểu tại sao bến xe Yên Sở được khởi công xây dựng một thời gian rồi lại bất động nhiều năm nay.
"Khu đất bỏ hoang vừa gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị vừa gây lãng phí quỹ đất của thành phố. Trước đây, người dân đã nhiều lần kiến nghị xử lý tình trạng dự án treo, nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh gì" - ông Hà nói.
Ngày 30.12.2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 7283/QĐ-UBND về việc chấp thuận xây dựng Bến xe khách Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Theo đó, bến xe có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư.
Trong đó, vốn nhà đầu tư là 30 tỉ đồng (chiếm 25,4% tổng vốn), vốn đi vay và huy động khác là 88 tỉ đồng (chiếm tới 74,6% tổng vốn); thời gian hoạt động là 50 năm, dự kiến hoàn thành năm 2018.
Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ có công suất 800-1.000 lượt xe/ngày, giai đoạn đầu sẽ khai thác 400 lượt xe/ngày.
Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, 7 năm trôi qua nhưng dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.
Theo tìm hiểu của Lao Động, vướng mắc tại dự án bến xe Yên Sở cũng là nội dung được doanh nghiệp phản ánh tại một cuộc làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội vào cuối tháng 12.2023.
Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, dự án bến xe Yên Sở khó khăn do chồng lấn qua nhiều thời kỳ khác nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, báo cáo trước ngày 5.1.2024.
Về phương án giải quyết, tổng diện tích dự án là 2,7 ha, chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng 1,8 ha. Đối với 0,9 ha còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, xem liệu phần đất có thuộc đất công hay không.
Nếu thống nhất và giải quyết được diện tích 0,9 ha, sẽ giải quyết được tổng thể. Nếu còn vướng, có thể xem xét phương án tạm giao.