Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Mỗi khi đi qua đường Tố Hữu, anh Trịnh Quốc Nam (32 tuổi, La Khê, Hà Đông) đều cảm thấy tiếc nuối cho khu dự án Usilk City, vì từng được tung hô là “thành phố trong mơ mới của Hà Nội”, nay lại chịu cảnh hoang phế, quây hàng rào tôn xung quanh.

“Đất ở Hà Nội ngày càng ít, đặc biệt là tại những vị trí trục đường lớn. Trong khi nhu cầu mua nhà để ở của người dân rất lớn thì một dự án hàng nghìn lại bị bỏ hoang, chậm tiến độ, khiến mỗi lần đi qua, những người dân chưa có nhà như tôi chỉ nhìn và ước được ở trong những căn hộ đó”, anh Nam nói.

Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, có tổng mức đầu tư trên 10 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, có tổng mức đầu tư trên 10 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, có tổng mức đầu tư trên 10 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với kỳ vọng xây dựng một khu đô thị mới đáng sống bậc nhất quận Hà Đông, dự án Usilk City (Văn Khê, Hà Đông) được khởi công từ năm 2008, có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỉ đồng, với 13 tòa nhà cao 25 – 50 tầng; dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2012 với 2.700 căn hộ hiện đại.

Tuy nhiên, đã hơn một thập kỷ trôi qua, phần lớn các tòa nhà nằm trong dự án mới chỉ đang xây thô đến tầng 4 và 5 và tiếp tục bị bỏ hoang, cỏ dại, cây cối mọc um tùm, tạo nên một “nghĩa địa” bất động sản khổng lồ giữa lòng Thủ đô.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án Usilk City vẫn ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ, khiến cho hy vọng được an cư lạc nghiệp của hàng nghìn khách hàng tan thành mây khói.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua, phần lớn các tòa nhà nằm trong dự án mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đã hơn một thập kỷ trôi qua, phần lớn các tòa nhà nằm trong dự án mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đã hơn một thập kỷ trôi qua, phần lớn các tòa nhà nằm trong dự án mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bêtông cốt thép phơi mưa nắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Một dự án chung cư cũng bị bỏ hoang nằm trên vị trí đắc địa khác, đó là dự án Apex Tower ngay mặt đường Phạm Hùng (Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Dự án Apex Tower có quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.780m2; có tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2012.

Sau gần 15 năm khởi công, đến nay dự án mới chỉ xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau gần 15 năm khởi công, đến nay dự án mới chỉ xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau gần 15 năm khởi công, đến nay dự án mới chỉ xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau khi hoàn thành dự án Apex Tower được kỳ vọng sẽ tạo ra một điểm nhấn kiến trúc ở cửa ngõ phía tây Hà Nội, góp phần làm đẹp cảnh quan khu đô thị mới.     

Thế nhưng, sau gần 15 năm khởi công, đến nay dự án mới chỉ xong phần thô, không hẹn ngày hoàn thiện khiến nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp theo thời gian gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

4 ô đất còn lại của dự án Booyoung Vina vẫn đang quây tôn, bỏ hoang. Ảnh: Vĩnh Hoàng
4 ô đất còn lại của dự án Booyoung Vina vẫn đang quây tôn, bỏ hoang. Ảnh: Vĩnh Hoàng
4 ô đất còn lại của dự án Booyoung Vina vẫn đang quây tôn, bỏ hoang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tương tự, trên phố Vũ Trọng Khánh (Mỗ Lao, Hà Đông) cũng có một "siêu dự án" tổ hợp chung cư tuy đã được cấp phép xây dựng nhưng vẫn bị bỏ hoang trong một thời gian dài. 

Dự án Booyoung Vina được xây dựng trên diện tích 4,3ha với quy mô 6 tòa chung cư cao 30 tầng, có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. Tuy được cấp phép từ năm 2006 và dự kiến hoàn thành vào năm 2010, nhưng hiện tại dự án chỉ có 2 tòa chung cư được xây dựng trên lô đất CT-04 và CT-07 và đón cư dân về ở, còn 4 ô đất còn lại vẫn đang quây tôn, bỏ hoang.

Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower đang bị bỏ hoang và quây rào xung quanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower đang bị bỏ hoang và quây rào xung quanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower đang bị bỏ hoang và quây rào xung quanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cách dự án Booyoung Vina không xa là dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower cũng nằm tại vị trí đất đắc địa (số 110 Trần Phú).

Được xây dựng với quy mô 39 tầng nổi và 3 tầng hầm (6 tầng trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn và 33 tầng căn hộ), với mức đầu tư là 1.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau khi dự án được triển khai, nay đã chậm tiến độ gần 7 năm.

Hiện tại dự án đang bị bỏ hoang và quây rào xung quanh, tầng 1 được trưng dụng làm bãi đỗ xe. Do chậm tiến độ bàn giao trong nhiều năm đã khiến dự án bị cây cối che khuất, mặt sàn bị rò rỉ nước, nhiều hạng mục rỉ sét.

Dưới đây là những hình ảnh do Lao Động ghi nhận:

Chủ đầu tư đang phải hợp tác với BID Group để triển khai xây dựng tòa 104 (tên thương mại BID Residence). Hiện tại công trình này đã được xây xong phần thô 50 tầng, nhưng tiến độ hoàn thiện không nhỏ giọt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chủ đầu tư đang phải hợp tác với BID Group để triển khai xây dựng tòa 104 (tên thương mại BID Residence). Hiện tại công trình này đã được xây xong phần thô 50 tầng, nhưng tiến độ hoàn thiện không nhỏ giọt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hiện tại công trình này đã được xây xong phần thô 50 tầng, nhưng tiến độ hoàn thiện nhỏ giọt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nằm trên vị trí vàng nhưng dự án Usilk City liên tục chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nằm trên vị trí vàng nhưng dự án Usilk City liên tục chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nằm trên vị trí vàng nhưng dự án Usilk City liên tục chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Apex Tower bị biến thành bãi xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Apex Tower bị biến thành bãi xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vỉa hè dự án Apex Tower bị biến thành bãi xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau nhiều năm bỏ hoang dự án Apex Tower trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau nhiều năm bỏ hoang dự án Apex Tower trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau nhiều năm bỏ hoang, dự án Apex Tower trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower mới chỉ được thi công xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower mới chỉ được thi công xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower mới chỉ được thi công xong phần thô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower hoang phế sau nhiều năm chậm tiến độ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower hoang phế sau nhiều năm chậm tiến độ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower hoang phế sau nhiều năm chậm tiến độ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower biến thành bãi giữ xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Golden Millennium Tower biến thành bãi giữ xe. Ảnh: Vĩnh Hoàng
PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí

HƯNG THƠ |

Ở tỉnh Quảng Trị có nhiều trụ sở công bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nghiêm trọng. Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nếu không các trụ sở công này sẽ ngày một xuống cấp hơn.

Đất vàng bị bỏ hoang lãng phí

Nguyễn Linh |

Ba lô đất lớn ngay giữa trung tâm TP.Đà Nẵng sau hơn mười năm “đắp chiếu” đang dần hoang hóa tạo thành hồ nước lớn gây ô nhiễm môi trường và lãng phí. 

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí

HƯNG THƠ |

Ở tỉnh Quảng Trị có nhiều trụ sở công bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nghiêm trọng. Cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nếu không các trụ sở công này sẽ ngày một xuống cấp hơn.

Đất vàng bị bỏ hoang lãng phí

Nguyễn Linh |

Ba lô đất lớn ngay giữa trung tâm TP.Đà Nẵng sau hơn mười năm “đắp chiếu” đang dần hoang hóa tạo thành hồ nước lớn gây ô nhiễm môi trường và lãng phí.