Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vụ 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở Lạng Giang

Trần Tuấn - Văn Nguyễn |

Chiều 6.12, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi liên quan đến 36 gói thầu có dấu hiệu bất thường ở huyện Lạng Giang.

5 tháng chưa có câu trả lời

Tháng 7.2023, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về dấu hiệu bất thường ở 36 gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Theo đó, trong hoạt động đấu thầu, Khoản 6, Điều 89, Luật Đấu thầu 2013 quy định, hành vi bị cấm gồm: “Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế”.

Tuy nhiên, theo các dữ liệu thống kê của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà PV Lao Động có được, trong số 36 gói thầu xây lắp được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lạng Giang (BQL huyện Lạng Giang) triển khai giai đoạn từ tháng 10.2022 đến tháng 7.2023, rất nhiều trong số này xuất hiện những tình tiết có dấu hiệu bất thường ngay từ hồ sơ mời thầu (HSMT).

Trong đó, Gói thầu số 01 thuộc Dự án Tuyến đường vành đai phía Bắc huyện Lạng Giang (đoạn thị trấn Kép đi ĐT 292) là một điển hình.

Điều kiện tại hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư cổng UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 5). Ảnh: Chụp tài liệu
Điều kiện tại hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư cổng UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 5). Ảnh: Chụp tài liệu

Ở gói này, BQL huyện Lạng Giang đưa ra điều kiện về nguồn cung cấp hoặc nơi sản xuất đối với vật liệu cát vàng phải từ Sông Lô hoặc các vùng lân cận.

Gói thầu số 1 Dự án Xây dựng khu dân cư cổng UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (giai đoạn 5) có giá trị 33,6 tỉ đồng cũng nêu cụ thể về nhãn mác, xuất xứ.

Cụ thể, BQL huyện Lạng Giang đưa ra yêu cầu: Đất cấp 3 từ Bắc Giang hoặc vùng lân cận. Cát các loại từ Sông Lô hoặc các vùng lân cận.

Gói thầu số 1 tại xã Quang Thịnh cũng đưa ra các điều kiện với vật liệu phổ biến trên thị trường như xi măng - chất lượng tương đương với Vissai Đồng Bành. Đá dăm - chất lượng tương đương với sản phẩm của Công ty Cổ phần Võ Nói. Thép - chất lượng tương đương với sản phẩm của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO...

Hàng loạt gói thầu có sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tại Lạng Giang xuất hiện sản phẩm Bê tông nhựa của Công ty Cổ phần Bách Long tại hồ sơ mời thầu. Ảnh: Chụp tài liệu
Hàng loạt gói thầu có sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tại Lạng Giang xuất hiện sản phẩm Bê tông nhựa của Công ty Cổ phần Bách Long tại hồ sơ mời thầu. Ảnh: Chụp tài liệu

Bất thường hơn, trong các gói thầu nói trên, một doanh nghiệp có tên Công ty Cổ phần Bách Long thậm chí còn đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của BQL huyện Lạng Giang.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này là tên tuổi quen thuộc tại tỉnh Bắc Giang khi tham gia địa hạt đấu thầu cả chục năm nay.

Để làm rõ vấn đề trên, ngày 21.7, phóng viên Báo Lao Động đã thực hiện đầy đủ quy trình và giấy tờ cần thiết để tác nghiệp theo Luật Báo chí, với nội dung làm việc tới BQL huyện Lạng Giang. Nhưng đến nay sau gần 5 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được trả lời.

Yêu cầu trả lời báo chí và báo cáo Chủ tịch tỉnh

Chiều 6.12, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục đặt câu hỏi về vấn đề liên quan đến 36 gói thầu bất thường nêu trên.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, người chủ trì hội nghị - đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang trả lời câu hỏi trên.

"Tôi chưa nắm được nội dung phản ánh trên, sau buổi hôm nay, tôi sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện và sẽ có ý kiến trả lời với Báo Lao Động" - ông Nguyễn Văn Long cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn đã đề nghị ông Nguyễn Văn Long chỉ đạo BQL huyện Lạng Giang phải trả lời Báo Lao Động theo quy định.

"Đồng thời, BQL huyện Lạng Giang phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để nắm được" - ông Mai Sơn nói.

Trần Tuấn - Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất nước, Bắc Ninh dự báo thuộc nhóm thấp nhất

Vân Trường |

Bắc Ninh và Bắc Giang được biết đến là hai địa phương "thay da đổi thịt" nhờ trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn công nghiệp, điện tử lớn trên thế giới. Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng kinh tế của của 2 địa phương trong năm 2023 có xu hướng trái chiều.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Dấu hiệu bất thường ở 36 gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

36 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) triển khai thời gian qua xuất hiện những dấu hiệu bất thường ngay ở hồ sơ mời thầu.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bắc Giang tăng trưởng kinh tế cao nhất nước, Bắc Ninh dự báo thuộc nhóm thấp nhất

Vân Trường |

Bắc Ninh và Bắc Giang được biết đến là hai địa phương "thay da đổi thịt" nhờ trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn công nghiệp, điện tử lớn trên thế giới. Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng kinh tế của của 2 địa phương trong năm 2023 có xu hướng trái chiều.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Dấu hiệu bất thường ở 36 gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

36 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) triển khai thời gian qua xuất hiện những dấu hiệu bất thường ngay ở hồ sơ mời thầu.