Hàng nghìn học sinh nghỉ học: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên Thanh Tước

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, liên quan đến việc hàng nghìn học sinh nghỉ học do phụ huynh phản đối dự án Công viên thiên đường Thanh Tước, thành phố đã đồng ý với kiến nghị của huyện Mê Linh, tạm dừng việc cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư đối với dự án này.

Chiều 26.11, tại Hội nghị giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, thông tin về việc hàng nghìn học sinh trên địa bàn huyện Mê Linh nghỉ học thời gian qua, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, từ 14.11 đến nay, trên địa bàn 2 xã Thanh Lâm và Tam Đồng có việc các phụ huynh học sinh không cho con em đến trường học tập để phản đối, gây sức ép, không đồng tình triển khai dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước.

Ông Tuấn cho hay, liên tục các ngày qua, Huyện uỷ đã có các giải pháp để tập trung chỉ đạo, có ý kiến để các bậc phụ huynh nhanh chóng đưa con em trở lại trường học tập.

Thường vụ Huyện uỷ đã trực tiếp đến các xã Tam Đồng, Thanh Lâm để làm việc với các chi bộ, Thường trực Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên để trao đổi, lắng nghe ý kiến và tuyên truyền, giải thích để làm sao người dân đưa con em quay lại trường học tập.

Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã phối hợp với phòng GDĐT huyện và ban giám hiệu của các trường học trực tiếp đến nhà để lắng nghe người dân, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đến trường.

Cũng theo ông Tuấn, liên quan đến ý kiến người dân, hiện nay thành phố thống nhất theo kiến nghị của huyện là tạm dừng việc cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư với dự án này. Các sở ban ngành thành phố giao cho huyện tổng hợp, phân loại, báo cáo, xem xét kiến nghị của nhân dân, đồng thời chỉ đạo huyện rà soát lại toàn bộ quy trình, hồ sơ, thủ tục quy hoạch, giải phóng mặt bằng… của dự án để báo cáo thành phố xem xét, quyết định chính thức đối với dự án này.

"Nếu phụ huynh vẫn cho con em nghỉ tại nhà sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm, tinh thần của học sinh, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc học tập của các em khi kỳ thi học kỳ đánh giá kết quả học tập sắp đến gần" - ông Tuấn cho biết.

Số liệu cập nhật ngày hôm nay cho thấy, số học sinh nghỉ học hôm nay so với hôm qua có giảm hơn. Xã Tam Đồng có 79,2% số học sinh chưa đến trường, xã Thanh Lâm 52,2% số học sinh chưa đến trường.

Trả lời câu hỏi về việc lên phương án bổ sung kiến thức cho các học sinh đã nghỉ học những ngày qua như thế nào, ông Hoàng Anh Tuấn cho hay, huyện Mê Linh đã có báo cáo và thành phố đã chỉ đạo Sở GDĐT để hướng dẫn huyện phương án giải quyết.

Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) được triển khai từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng làm chủ đầu tư.

Dự án được xác định có vai trò quan trọng giải quyết an sinh xã hội. Tuy nhiên, hầu hết người dân trong vùng không đồng tình, không muốn nghĩa trang ở cạnh nơi sinh sống, khiến dự án chậm tiến độ.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn hơn 1.700 nghìn học sinh nghỉ học để phản đối xây dựng công viên

HUYÊN NGUYỄN |

1 tuần qua, có hàng nghìn học sinh huyện Mê Linh nghỉ học để phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. Con số trên đã giảm dần qua các ngày nhưng vẫn ở mức cao.

Hà Nội trả lời việc cải tạo ngôi trường nứt lớn, xuống cấp giữa thủ đô

Nguyễn Hà |

Hà Nội mới đây đã trả lời cử tri về việc cải tạo, xây dựng lại trường THPT Trương Định đã xuống cấp nhiều năm nay.

Vì sao Hà Nội ra 2 văn bản trái ngược về tuyển dụng giáo viên hợp đồng?

Bích Hà |

Trong cùng một ngày, giáo viên của Hà Nội hoang mang vì hai văn bản của Hà Nội về vấn đề tuyển dụng với giáo viên hợp đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vẫn còn hơn 1.700 nghìn học sinh nghỉ học để phản đối xây dựng công viên

HUYÊN NGUYỄN |

1 tuần qua, có hàng nghìn học sinh huyện Mê Linh nghỉ học để phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. Con số trên đã giảm dần qua các ngày nhưng vẫn ở mức cao.

Hà Nội trả lời việc cải tạo ngôi trường nứt lớn, xuống cấp giữa thủ đô

Nguyễn Hà |

Hà Nội mới đây đã trả lời cử tri về việc cải tạo, xây dựng lại trường THPT Trương Định đã xuống cấp nhiều năm nay.

Vì sao Hà Nội ra 2 văn bản trái ngược về tuyển dụng giáo viên hợp đồng?

Bích Hà |

Trong cùng một ngày, giáo viên của Hà Nội hoang mang vì hai văn bản của Hà Nội về vấn đề tuyển dụng với giáo viên hợp đồng.