Vì sao Hà Nội ra 2 văn bản trái ngược về tuyển dụng giáo viên hợp đồng?

Bích Hà |

Trong cùng một ngày, giáo viên của Hà Nội hoang mang vì hai văn bản của Hà Nội về vấn đề tuyển dụng với giáo viên hợp đồng.

Cụ thể, sáng ngày 15.11, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội ra văn bản số 5119/UBND-NC về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã và đơn vị liên quan thực hiện nội dung Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước, tạm dừng việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện theo nội dung các văn bản nêu trên.

Trước thông tin này, nhiều giáo viên của Hà Nội bày tỏ vui mừng khi có cơ hội được xét đặc cách.

 
 
Cùng một ngày, Hà Nội ra 2 văn bản về vấn đề tuyển dụng với giáo viên hợp đồng. Sáng yêu cầu dừng tổ chức thi tuyển để ưu tiên xét đặc cách, chiều lại thông báo sẽ vẫn thi bình thường.

Tuy nhiên, cùng ngày, Hà Nội lại tiếp tục ra văn bản số 5130 về việc thực hiện thi tuyển và xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập cũng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký.

Theo đó, Hà Nội thông báo tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã vào ngày 17.11.2019 tới theo đúng kế hoạch.

Sau đó sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và công văn của Bộ Nội vụ.

Cùng một ngày, vừa ra văn bản yêu cầu dừng thi để xét tuyển đặc cách, sau đó lại có văn bản tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức như bình thường. Trước thông tin này, nhiều giáo viên bày tỏ hoang mang, chờ đợi lời giải thích.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Ngày 14.11, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Giấy phép con "hành" giáo viên: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa các quy định

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, quan điểm của bộ là không nên “hành” giáo viên của mình bằng những quy định không cần thiết. Tiếp thu phản ánh của Báo Lao Động, Bộ GDĐT sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa đổi các văn bản, quy định về chứng chỉ trong việc thi, xét thăng hạng cho giáo viên, đội ngũ viên chức trong ngành giáo dục.

Giáo viên bày tỏ gì sau cam kết của Bộ trưởng sửa quy định về chứng chỉ?

Nhóm phóng viên |

Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cam kết trước Quốc hội rằng sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để "không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa", nhiều viên chức, giáo viên tỏ ra vui mừng và gửi nhiều bình luận dưới các bài viết trên Laodong.vn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Ngày 14.11, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Giấy phép con "hành" giáo viên: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa các quy định

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, quan điểm của bộ là không nên “hành” giáo viên của mình bằng những quy định không cần thiết. Tiếp thu phản ánh của Báo Lao Động, Bộ GDĐT sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa đổi các văn bản, quy định về chứng chỉ trong việc thi, xét thăng hạng cho giáo viên, đội ngũ viên chức trong ngành giáo dục.

Giáo viên bày tỏ gì sau cam kết của Bộ trưởng sửa quy định về chứng chỉ?

Nhóm phóng viên |

Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cam kết trước Quốc hội rằng sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để "không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa", nhiều viên chức, giáo viên tỏ ra vui mừng và gửi nhiều bình luận dưới các bài viết trên Laodong.vn.