Vẫn còn hơn 1.700 nghìn học sinh nghỉ học để phản đối xây dựng công viên

HUYÊN NGUYỄN |

1 tuần qua, có hàng nghìn học sinh huyện Mê Linh nghỉ học để phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. Con số trên đã giảm dần qua các ngày nhưng vẫn ở mức cao.

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 21.11, bà Trần Thị Lan - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, Hà Nội - cho biết những ngày qua đã có hơn 2.000 học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội nghỉ học do người dân phản đối xây dựng công viên tưởng niệm tại xã Thanh Lâm. Tính đến sáng 21.11, nhiều học sinh đã nghỉ học 6 ngày.

Đỉnh điểm vào ngày 18.11, huyện Mê Linh có 2.028 học sinh nghỉ học. Số học sinh nghỉ giảm dần vào các ngày tiếp theo. Đến ngày 21.11, còn 1.757 em vẫn chưa đến lớp.

Trong đó, trường Mầm non xã Thanh Lâm có 357/492 em nghỉ học. Trường Tiểu học xã Thanh Lâm có 543/1.046 học sinh không đến lớp.

Tại xã Tam Đồng, trường Mầm non có 260/547 em nghỉ;  353/612 học sinh tiểu học chưa đến trường. Số lượng này ở trường THCS là 244/476 em.

Bà Lan bày tỏ lo lắng khi việc nghỉ học của học sinh hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng kết quả thi học kỳ I, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12.

Về đánh giá học sinh, theo bà Lan, Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12.12.2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học. Các em nghỉ học quá 45 buổi có thể bị lưu ban.

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh vẫn báo cáo số học sinh vắng hàng ngày cho UBND huyện và thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp để đảm bảo quyền học tập của học sinh.

Nhà trường tuyên truyền đến học sinh và cha mẹ về quyền trẻ em, vận động nhân dân và cha mẹ cho con đến trường tham gia học tập.

Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) được triển khai từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng làm chủ đầu tư.

Dự án được xác định có vai trò quan trọng giải quyết an sinh xã hội. Tuy nhiên, hầu hết người dân trong vùng không đồng tình, không muốn nghĩa trang ở cạnh nơi sinh sống khiến dự án chậm tiến độ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi Sơn La: Phơi bày những khoản tiền "đi đêm" của các bị can

Anh Tuấn |

Theo kết luận điều tra bổ sung, nhiều khoản tiền "đi đêm" giữa các bị cáo và những người được nhờ nâng điểm cho các thí sinh được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thêm 60%

HN |

Từ ngày 1.12.2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Vụ thu 2 triệu đồng "học quốc phòng" tại ĐH Thái Nguyên: Do tham mưu sai?

Long Nguyễn - Trần Tuấn |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên cho biết do cấp dưới tham mưu nên mới ra văn bản thu 2 triệu đồng phí "học quốc phòng", sau đó tính toán lại mới thấy không hợp lý nên đã ra thông báo mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gian lận điểm thi Sơn La: Phơi bày những khoản tiền "đi đêm" của các bị can

Anh Tuấn |

Theo kết luận điều tra bổ sung, nhiều khoản tiền "đi đêm" giữa các bị cáo và những người được nhờ nâng điểm cho các thí sinh được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thêm 60%

HN |

Từ ngày 1.12.2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Vụ thu 2 triệu đồng "học quốc phòng" tại ĐH Thái Nguyên: Do tham mưu sai?

Long Nguyễn - Trần Tuấn |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên cho biết do cấp dưới tham mưu nên mới ra văn bản thu 2 triệu đồng phí "học quốc phòng", sau đó tính toán lại mới thấy không hợp lý nên đã ra thông báo mới.