Dự án trên đất vàng Hà Nội rục rịch triển khai sau nhiều năm bỏ hoang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bỏ hoang, dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an nằm tại khu đất vàng phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã có động thái mới.

Theo ghi nhận của Lao Động, sau nhiều năm bỏ hoang, hiện tại, dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an (tên thương mại là dự án đầu tư khu nhà ở thương mại Vạn Phúc), đang được hàng chục công nhân cùng máy móc tất bật thi công.

Tại thời điểm ghi nhận ngày 27.2, các công trình phía bên trong dự án đã xây dựng đến tầng thứ 2.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) cho biết, khoảng cuối năm 2023, tại khu đất này bắt đầu có công nhân đến thi công.

"Khu đất nằm ở vị trí đắc địa nhưng không hiểu sao lại bỏ hoang nhiều năm. Đến nay, mới thấy có công trình được xây dựng bên trong", anh Nghĩa nói.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trình được xây dựng trong khu đất vàng phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an được xây dựng trên khu đất ký hiệu D2-BT1 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

Dự án có quy mô xây dựng 3198,8m2, tổng diện tích sàn 10174,3m2, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân làm chủ đầu tư

Theo quy hoạch dự án sẽ được xây dựng 37 căn hộ.

Phía bên trong dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phía bên trong dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an được UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2011, trong đó tiến độ thực hiện dự án đến tháng 7.2015.

Năm 2015, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được UBND TP Hà Nội có quyết định giao đất thực hiện dự án.

Đến tháng 4.2016, UBND TP Hà Nội có văn bản gia hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 7.2017.

Tuy nhiên, tính đến tháng 2.2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân vẫn còn nợ tiền sử dụng đất 170.503.964.227 đồng và tiền phạt chậm nộp 30.042.000.000 đồng.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án nằm tại vị trí đắc địa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đến ngày 30.9.2020, UBND TP Hà Nội có thông báo số 448 kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố, thống nhất về chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Bộ Công an tại lô đất D2-BT1 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Xuân Đỉnh sau khi giải quyết xong tồn tại.

Giao Sở Xây dựng báo cáo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.

Đồng thời, lấy ý kiến Bộ Công an đối với việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu ban đầu. Sau khi xong đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND TP Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo tìm hiểu, dự án được khởi công ngày 12.10.2023, dự kiến hoàn thành quý III/2025.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa hủy kết quả trúng đấu giá, đồng thời thu hồi khu đất vàng phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Hiện trạng 3 khu đất vàng Hà Nội được đề nghị thu hồi vì khai thác kém hiệu quả

Ngọc Thùy |

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội mới đây cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi đối với 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Tòa nhà nhiều năm bị quây kín mặt tiền bằng các ki-ốt trên đất vàng Hà Nội

Ngọc Thùy |

Tòa nhà văn phòng dùng làm trụ sở kiêm kho tiền của một ngân hàng ở đầu ngõ 27 đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều năm nay mặt tiền bị quây kín bởi các ki-ốt kinh doanh, buôn bán.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Đầu tư 350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít

Chí Long |

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho hoạt động chấn hưng văn hóa.

Nữ diễn viên bật khóc vì áp lực đóng "Mai" doanh thu 495 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Nổi tiếng là người khó tính, nên những yêu cầu về diễn xuất của Trấn Thành đối với diễn viên khiến họ chịu nhiều áp lực.

Cháy đất nông nghiệp trồng tràm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Kiên Giang - Trên đất nông nghiệp trồng tràm của người dân tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc xảy ra đám cháy lớn.

Tin 20h: Ngao ngán vì căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2

linh trang - hữu phương |

Tin 20h ngày 29.2: Căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2, khách hàng không dám đàm phán sau khi xem nhà; Cần làm gì để người dân đồng thuận, tránh gây phiền hà khi gộp bằng lái xe?; Thực hư việc từ ngày mai điện thoại "cục gạch" không thể nghe gọi;...

Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa hủy kết quả trúng đấu giá, đồng thời thu hồi khu đất vàng phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Hiện trạng 3 khu đất vàng Hà Nội được đề nghị thu hồi vì khai thác kém hiệu quả

Ngọc Thùy |

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội mới đây cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi đối với 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Tòa nhà nhiều năm bị quây kín mặt tiền bằng các ki-ốt trên đất vàng Hà Nội

Ngọc Thùy |

Tòa nhà văn phòng dùng làm trụ sở kiêm kho tiền của một ngân hàng ở đầu ngõ 27 đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều năm nay mặt tiền bị quây kín bởi các ki-ốt kinh doanh, buôn bán.