Đầu tư 350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít

Chí Long |

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho hoạt động chấn hưng văn hóa.

Chiều 29.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại phần trao đổi ý kiến, kiến nghị tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số người lên tiếng về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho việc chấn hưng văn hóa. Có người cho rằng đây là số tiền quá lớn trong lúc người dân còn khó khăn.

Đáp lại, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng việc đầu tư cho chấn hưng văn hóa cần lâu dài, có nguồn lực lớn. Ông phát biểu: "350.000 tỉ đồng vẫn là con số rất ít, để đầu tư văn hóa vô cùng lớn. Đầu tư văn hóa không phải chúng ta trồng khoai tây, khoai lang mà trồng tháng 1 đến tháng 4 có thể dỡ được khoai, mà phải mất hàng trăm năm".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Vương
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Vương

Ông Nguyễn Quang Thiều so sánh: "Một người đi qua nơi công cộng, ném một bọc rác xuống đường chỉ mất 10 giây, nhưng phải mất hàng trăm năm để một người đi qua nhìn thấy bọc rác và tự động nhặt bỏ vào thùng rác". Theo ông, thời gian đó là thời gian để hình thành vẻ đẹp, hành vi văn hóa.

Theo ông Nguyễn Quang Thiều, đầu tư cho văn hóa là điều vô cùng cần thiết. Ông nói thêm: "Nhà thơ Hữu Thỉnh khi là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từng phát biểu trên Quốc hội: Nếu chúng ta tiết kiệm hay bớt một đồng chi cho văn hóa thì phải bỏ ra 1.000 đồng xây nhà tù".

Ông Thiều cho rằng câu nói này không mang tinh thần thi ca mà là chân lý, chứa đựng tầm quan trọng của văn hóa.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia sự kiện. Ảnh: Trần Vương
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia sự kiện. Ảnh: Trần Vương

"Nếu chúng ta bỏ rơi văn hóa, nếu tiết kiệm hay bớt đi một đồng chi cho văn hóa thì một trăm năm sau, con cháu chúng ta phải cùng nhau bỏ tiền xây nhà tù cho những vấn đề về đạo đức, về nhân cách", ông Thiều nói.

Từ đó, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiến nghị Nhà nước cần có chính sách đầu tư hợp lý, chính xác cho văn hóa. Ông tự nhận, mình trở thành "người ăn xin" đầy kiên nhẫn, cảm hứng từ khi làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng nhắc đến nhiều dự án, công việc của Hội Nhà văn Việt Nam đã làm trong thời gian qua.

"Khi có chính trị bền vững, có vị thế trên toàn thế giới cộng với nền văn hóa tốt thì quốc gia đó là quốc gia lớn mạnh, không sợ đe dọa sự tồn vong của dân tộc", ông nhấn mạnh.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Tinh thần hào sảng từ duy tân văn hóa đến chấn hưng văn hóa

Vĩnh Khánh |

Từ đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, văn hóa Việt Nam đã trải qua đoạn trường 100 năm, từ Duy tân văn hóa đến Chấn hưng văn hóa. Nội dung các cuộc vận động có thể không giống nhau nhưng đều là hướng tới khắc phục những lỗ hổng, lạc hậu để kiến tạo ra những giá trị mới để tiến lên. Một động lực quan trọng của tiến trình văn hóa đó chính là tinh thần tự nhiệm, hào sảng văn hóa của giới trí thức, văn nghệ sĩ.

Chấn hưng văn hóa: 350.000 tỉ đồng cần dùng hiệu quả để tránh thất thoát, tham nhũng

Hiền Hương (Thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ -  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, hiện đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa nếu không biết cách tiêu, sẽ rất nguy hiểm

Hiền Hương (thực hiện) |

Xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Cận cảnh tuyến đường siêu đẹp đầy sắc hồng ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tuyến đường dài gần 1km dẫn vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) được nhuộm màu hồng rực rỡ của hàng trăm cây kèn hồng đang mùa nở hoa. Hơn 1 tuần qua nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Lý do khán giả Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem Taylor Swift

DƯƠNG HƯƠNG |

Giữa cơn “sốt” vé, fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem show The Eras Tour của Taylor Swift.

Ngăn người trầm cảm tự tử, bảo vệ bệnh viện ngã từ tầng cao tử vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Tinh thần hào sảng từ duy tân văn hóa đến chấn hưng văn hóa

Vĩnh Khánh |

Từ đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, văn hóa Việt Nam đã trải qua đoạn trường 100 năm, từ Duy tân văn hóa đến Chấn hưng văn hóa. Nội dung các cuộc vận động có thể không giống nhau nhưng đều là hướng tới khắc phục những lỗ hổng, lạc hậu để kiến tạo ra những giá trị mới để tiến lên. Một động lực quan trọng của tiến trình văn hóa đó chính là tinh thần tự nhiệm, hào sảng văn hóa của giới trí thức, văn nghệ sĩ.

Chấn hưng văn hóa: 350.000 tỉ đồng cần dùng hiệu quả để tránh thất thoát, tham nhũng

Hiền Hương (Thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ -  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, hiện đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa nếu không biết cách tiêu, sẽ rất nguy hiểm

Hiền Hương (thực hiện) |

Xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.