Tòa nhà nhiều năm bị quây kín mặt tiền bằng các ki-ốt trên đất vàng Hà Nội

Ngọc Thùy |

Tòa nhà văn phòng dùng làm trụ sở kiêm kho tiền của một ngân hàng ở đầu ngõ 27 đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều năm nay mặt tiền bị quây kín bởi các ki-ốt kinh doanh, buôn bán.

Được biết, công trình này đã hoàn thành vào năm 2020 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.
Được biết, công trình này đã hoàn thành vào năm 2020 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.
Theo người dân, nguyên nhân là do mặt tiền của toà nhà vướng một dãy ki-ốt bán hàng phía tiếp giáp đường Đại Cồ Việt. Những năm trước đó đã xảy ra vướng mắc và tranh chấp giữa chủ đầu tư công trình và các hộ dân có ki-ốt.
Theo người dân, nguyên nhân là do mặt tiền của tòa nhà vướng một dãy ki-ốt bán hàng phía tiếp giáp đường Đại Cồ Việt. Những năm trước đó tại đây đã xảy ra vướng mắc và tranh chấp giữa chủ đầu tư công trình và các hộ dân có ki-ốt.
Trong khi mặt tiền tòa nhà không có lôi đi, thì các mặt còn lại của toà nhà chỉ tiếp giáp với những con ngõ nhỏ, hẹp và sát vách nhà dân.
Trong khi mặt tiền tòa nhà không có lối đi, thì các mặt còn lại của tòa nhà chỉ tiếp giáp với những con ngõ nhỏ, hẹp và sát vách nhà dân.
Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Quang Khánh (Bí thư chi bộ ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền) cho biết, cách đây khoảng 20 năm đây chỉ là một bãi đất trống. Đến năm 1999, UBND phường Cầu Dền có chủ trương xây một số ki-ốt nhỏ để phát triển kinh tế. Sau thời gian dài, một số hộ dân đã lấn chiếm và chính quyền địa phương đã tổ chức giải tỏa để làm dự án hè đường tại khu vực này.
Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Quang Khánh (Bí thư chi bộ ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền) cho biết, cách đây khoảng 20 năm, khu vực này chỉ là một bãi đất trống. Đến năm 1999, UBND phường Cầu Dền có chủ trương xây một số ki-ốt nhỏ để phát triển kinh tế. Sau thời gian dài, một số hộ dân đã lấn chiếm và chính quyền địa phương đã tổ chức giải tỏa để làm dự án hè đường tại khu vực này.
Lối ra vào tòa nhà ở cổng sau tiếp giáp với khu dân cư luôn “kín cổng cao tường“.
Lối ra vào tòa nhà ở cổng sau tiếp giáp với khu dân cư luôn “kín cổng cao tường".
Mới đây, dãy ki-ốt tồn tại suốt hơn 20 năm qua và án ngữ trước mặt tiền tòa nhà này đã được lực lượng chức năng dỡ bỏ, giải tỏa một phần.
Mới đây, dãy ki-ốt tồn tại suốt hơn 20 năm qua và án ngữ trước mặt tiền tòa nhà đã được lực lượng chức năng dỡ bỏ, giải tỏa một phần.
Cũng liên quan đến việc giải phóng mặt bằng khu vực này, mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, ngày 26.10.2023, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng.
Cũng liên quan đến việc giải phóng mặt bằng khu vực này, mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, ngày 26.10.2023, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng.
Được biết đên nay còn 3 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng và 1 hộ đã phá dỡ nhưng chưa ký biên bản bàn giao mặt bằng.
Được biết đến nay còn 3 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng và 1 hộ đã phá dỡ nhưng chưa ký biên bản bàn giao mặt bằng.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

3 huyện ở Hà Nội gấp rút chi trả tiền đền bù dự án Vành đai 4

Thu Giang |

Có diện tích nằm trong dự án đường Vành đai 4, 3 huyện Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín (Hà Nội) trong thời gian vừa qua đang gấp rút hoàn tất việc chi trả, đền bù tái định cư cho người dân.

Chợ xây mới chưa thể sử dụng, tiểu thương buôn bán nay đây mai đó

Ngọc Minh - Ngọc Thùy |

Dù hoàn thành từ cuối năm 2021 nhưng đến nay, dự án chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Việc này khiến các hộ kinh doanh, tiểu thương sống trong khu vực không có địa điểm buôn bán đã dẫn đến việc họp chợ ngay dưới lòng đường, lối đi gần khu vực UBND xã Sơn Đồng trong thời gian dài.

Nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc sau trận động đất ở biên giới Trung Quốc - Myanmar

Hoàng Xuyến |

Sáng nay, trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc.

Người phụ nữ lái ôtô bất ngờ tông vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe ôtô đang lưu thông bất ngờ tông vào cột điện. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Lão nông kể chuyện trồng 10.000 chậu lúa làm Con đường lúa gạo Việt Nam

Tạ Quang |

Hậu Giang - "Con đường lúa gạo Việt Nam" sẽ là mô hình thể hiện quá trình phát triển ngành trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Bức tranh sinh động về cuộc sống công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Mi Lan |

Ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.

3 huyện ở Hà Nội gấp rút chi trả tiền đền bù dự án Vành đai 4

Thu Giang |

Có diện tích nằm trong dự án đường Vành đai 4, 3 huyện Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín (Hà Nội) trong thời gian vừa qua đang gấp rút hoàn tất việc chi trả, đền bù tái định cư cho người dân.

Chợ xây mới chưa thể sử dụng, tiểu thương buôn bán nay đây mai đó

Ngọc Minh - Ngọc Thùy |

Dù hoàn thành từ cuối năm 2021 nhưng đến nay, dự án chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Việc này khiến các hộ kinh doanh, tiểu thương sống trong khu vực không có địa điểm buôn bán đã dẫn đến việc họp chợ ngay dưới lòng đường, lối đi gần khu vực UBND xã Sơn Đồng trong thời gian dài.

Nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc sau trận động đất ở biên giới Trung Quốc - Myanmar

Hoàng Xuyến |

Sáng nay, trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc.