Điểm mặt top 5 tòa nhà cao nhất tại Hà Nội

Đức Mạnh |

Đầu thế kỷ XXI, Hà Nội Tower từng là tòa nhà cao nhất Thủ đô với chiều cao 85m. Nhưng sau 20 năm, kỷ lục này đã bị đánh đổ. Vậy cái tên nào nằm trong top 5 tòa nhà cao nhất Hà Nội hiện nay?

5. HPC Landmark 105

Chung cư HPC Landmark 105 tọa lạc tại vị trí "vàng" của Hà Đông- cửa ngõ của KĐT Văn Khê, trên trục đường Tố Hữu hướng về tâm thành phố.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức, công trình có chiều cao 190m, quy mô 50 tầng chính là tòa nhà cao nhất tại Hà Đông cũng như thứ 5 tại Hà Nội. Đồ họa: Đức Mạnh
Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức, công trình có chiều cao 190m, quy mô 50 tầng chính là tòa nhà cao nhất tại Hà Đông cũng như thứ 5 tại Hà Nội. Đồ họa: Đức Mạnh

HPC Landmark 105 ứng dụng khí động lực học vào kiến trúc để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên. Tòa nhà nằm chéo 45 độ so với mặt đường, các căn hộ luôn nhận được làn gió trong lành theo hướng Đông Nam, đồng thời gia tăng độ bền vững của tòa nhà.

4. Discovery Complex A

Tháp chung cư Discovery Complex A với quy mô 54 tầng, chiều cao 195m đang là tòa nhà cao nhất quận Cầu Giấy.

Tọa lạc trên trục đường Cầu Giấy – Cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội, Discovery Complex sở hữu vị trí được xem là đẹp nhất khu vực trung tâm quận Cầu Giấy. Đồ họa: Đức Mạnh
Tọa lạc trên trục đường Cầu Giấy – Cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội, Discovery Complex sở hữu vị trí được xem là đẹp nhất khu vực trung tâm quận Cầu Giấy. Đồ họa: Đức Mạnh

Đây là công trình được Kinh Đô TCI Group đầu tư xây dựng, với hy vọng sẽ tạo thành “điểm nhấn của quận Cầu Giấy”. Với ý tưởng về 2 tòa tháp tượng trưng cho hai ngọn nến, ban đêm lan tỏa ánh sáng.

3. Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B

Cùng nằm ở vị trí thứ 3 là hai tòa tháp A và B trong tổ hợp dự án Keangnam cùng với Landmark 72 tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hai tòa tháp này cùng quy mô với 48 tầng, chiều cao 212m. Công trình bao gồm 922 căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện ích đi kèm. Ảnh: Đức Mạnh
Hai tòa tháp này cùng quy mô với 48 tầng, chiều cao 212m. Công trình bao gồm 922 căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện ích đi kèm. Ảnh: Đức Mạnh
2. Tòa nhà Lotte Center Hà Nội
Lotte Centre Hà Nội là tòa nhà cao thứ 3 Việt Nam và thứ 2 tại Hà Nội. Đồ họa: Đức Mạnh
Lotte Center Hà Nội là tòa nhà cao thứ 3 Việt Nam và thứ 2 tại Hà Nội. Đồ họa: Đức Mạnh

Tòa nhà có 65 tầng và có phong cách kiến ​​trúc hiện đại lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của người Việt Nam. Tòa nhà cao 272m, diện tích sàn hơn 247.000 mét vuông. Lotte Center từng là toà nhà cao thứ 2 Việt Nam từ năm 2014 sau Keangnam Hanoi Landmark Tower cho tới khi bị Landmark 81 vượt qua vào năm 2017.

Hiện tại cùng với Keangnam Hanoi Landmark Tower tại Hà Nội cao 336m, và Landmark 81 tại Thành phố Hồ Chí Minh cao 461,3m. Lotte Center Hà Nội hiện là 1 trong 3 toà nhà cao nhất Việt Nam và là toà nhà có diện tích mặt sàn lớn thứ 2 Việt Nam sau Keangnam Landmark 72. Lotte Center Hà Nội bao gồm khu văn phòng, giải trí, trung tâm mua sắm và một trung tâm hội nghị cao cấp.

1. Keangnam Hanoi Landmark Tower

Đứng số một về “độ chạm trời” trong số các tòa nhà tại Hà Nội chính là Keangnam Hanoi Landmark Tower với chiều cao 350m. Đồ họa: Đức Mạnh
Đứng số một về “độ chạm trời” trong số các tòa nhà tại Hà Nội chính là Keangnam Hanoi Landmark Tower với chiều cao 350m. Đồ họa: Đức Mạnh

Tọa lạc tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đây là một khu phức hợp gồm 3 cao ốc khách sạn- văn phòng- căn hộ- trung tâm thương mại. Keangnam Landmark Tower được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Keangnam- tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Dongdaemungu, Seul, Hàn Quốc.

Vào thời điểm hoàn thiện năm 2011, đây là tổ hợp công trình khép kín có diện tích lớn thứ 5 thế giới. Landmark 72 là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2018. Đồng thời, đây cũng là cao ốc có diện tích sàn lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Ảnh: Phan Anh
Vào thời điểm hoàn thiện năm 2011, đây là tổ hợp công trình khép kín có diện tích lớn thứ 5 thế giới. Landmark 72 là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2018. Đồng thời, đây cũng là cao ốc có diện tích sàn lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Ảnh: Phan Anh

Tổ hợp bao gồm hai tòa nhà chung cư 48 tầng và một tòa tháp 72 tầng, một thành phố thu nhỏ trong lòng Hà Nội. Khu chung cư bao gồm 922 căn hộ cao cấp nhất với các tiện ích như fitness center, bể bơi và khu mua sắm.

Tại khối để nối giữa landmark 72 tầng và 2 tòa tháp chung cư căn hộ là khu trung tâm thương mại và rạp chiếu phim Lotte hiện đại. Ngoài ra còn có khu vực văn phòng hạng A, khu căn hộ dịch vụ Calidas, khách sạn Intercontinental .

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tòa nhà UBND TPHCM - 111 tuổi vừa trở thành di tích cấp quốc gia

Vũ Tú |

Tòa nhà UBND TPHCM - công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của Thành phố, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

9 điều chưa biết về tòa nhà riêng tỉ đô của người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tòa nhà Antilia ở Mumbai của tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani có phòng tuyết, quầy kem, 3 sân cho trực thăng, garage 168 ôtô và 600 nhân viên.

Tòa nhà phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc

HỒNG HẠNH |

Ủy ban Hoàng gia AlUla (RCU) đã xây dựng tòa nhà phủ gương rộng lớn nhất thế giới ngay giữa sa mạc AlUla, Arab Saudi.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Cận cảnh tòa nhà UBND TPHCM - 111 tuổi vừa trở thành di tích cấp quốc gia

Vũ Tú |

Tòa nhà UBND TPHCM - công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của Thành phố, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

9 điều chưa biết về tòa nhà riêng tỉ đô của người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tòa nhà Antilia ở Mumbai của tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani có phòng tuyết, quầy kem, 3 sân cho trực thăng, garage 168 ôtô và 600 nhân viên.

Tòa nhà phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc

HỒNG HẠNH |

Ủy ban Hoàng gia AlUla (RCU) đã xây dựng tòa nhà phủ gương rộng lớn nhất thế giới ngay giữa sa mạc AlUla, Arab Saudi.