Doanh nghiệp bất động sản tiến thoái lưỡng nan với dự án vướng pháp lý

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp đang có nhiều dự án bất động sản, nhưng ngặt nỗi, các dự án bị vướng mắc pháp lý không thể tháo gỡ, hoặc ít nhất cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ nên muốn bán dự án để cải thiện dòng tiền cũng không đơn giản.

Theo báo cáo của KPMG, trong 10 tháng đầu năm 2023, bất động sản là lĩnh vực đứng thứ 2 về quy mô M&A, chiếm 23% trong 4,4 tỉ USD giao dịch toàn thị trường. Năm 2021 và 2022, bất động sản giữ tỷ trọng 17% và 16% về giá trị các thương vụ. Trong số các thương vụ M&A có giá trị lớn nhất, bất động sản chiếm phần nhiều, trong đó các thương vụ lớn này đều do các doanh nghiệp nước ngoài là bên mua.

Nhìn chung, số liệu giao dịch 2023 cho thấy, các nhà đầu tư ngoại vẫn chiếm phần lớn trong hoạt động giao dịch, thu mua, và đầu tư bất động sản; trong khi khối nội chỉ chiếm chưa đến 10% số lượng giao dịch. Dẫn đầu thực hiện các thương vụ M&A tại Việt Nam vẫn là các nhà đầu tư từ Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc với lợi thế về vị trí địa lý, sự tương đồng về văn hóa, và am hiểu pháp luật địa phương.

Điều này do doanh nghiệp nội hiện vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như: Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, pháp lý dự án chưa được tháo gỡ, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa tiếp cận được dòng vốn.

Theo các chuyên gia, số liệu về các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản chính thức công bố thời gian qua chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi trên thực tế có nhiều thương vụ do các bên không muốn công bố hoặc chưa hoàn thiện giao dịch.

Bên cạnh đó, câu chuyện doanh nghiệp bất động sản đang trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” ngày càng phổ biến, khi sự khó khăn của thị trường chưa dứt, thủ tục pháp lý tiếp tục kéo dài nên dù muốn bán dự án cũng gặp khó.

Kể về câu chuyện khó khăn của mình với phóng viên Báo Lao Động, Tổng Giám đốc một công ty môi giới nằm trong top 10 thị phần ở TPHCM cho biết, doanh nghiệp có đầu tư hơn 300 tỉ đồng để mua một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Thuận từ năm 2019 với nhiều kỳ vọng. Vào thời điểm đó, đã có một số đối tác ngoại muốn mua lại dự án nhưng công ty vẫn muốn phát triển.

Tuy nhiên sau đó, thủ tục vướng mắc kéo dài, dự án không triển khai kinh doanh được. Gần đây, doanh nghiệp gặp khó khăn, đối tác đòi rút vốn nên không còn cách nào khác buộc phải bán quỹ đất. Vị lãnh đạo này chia sẻ rằng suốt nhiều tháng qua, doanh nghiệp tìm đối tác để chuyển nhượng dự án này, mặc dù có nhiều bên quan tâm, nhưng vướng mắc lớn nhất khiến các đối tác không mặn mà chính là pháp lý dự án chưa hoàn thiện. Giờ doanh nghiệp này quyết định bán lại dự án với mức giá chấp nhận lỗ gần 50 tỉ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác, nhưng xem ra việc bán dự án cũng không dễ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về hoạt động mua bán dự án bất động sản, TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital cho biết, năm nay, thị trường M&A nói chung có chiều hướng đi xuống, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những nhóm ngành nhất định thể hiện được sức hấp dẫn dòng tiền đầu tư như các dự án bất động sản khi giá bán đã chiết khấu ở mức đủ hấp dẫn các nhà đầu tư có tiềm lực nhập cuộc.

Ngoài ra, giai đoạn trước đây, khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thường đòi hỏi pháp lý phải hoàn hảo, nhưng gần đây, cùng với việc bên bán là các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra các mức giá phù hợp, đồng thời cũng nỗ lực trong việc chịu trách nhiệm trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nên có những thương vụ nhà đầu tư nước ngoài đã chấp nhận mức rủi ro nhất định, tức là khẩu vị rủi ro đã tăng hơn một chút, TS Nguyễn Duy Phương nêu quan điểm.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Doanh nghiệp e ngại chi phí khi phát triển bất động sản thông minh

Tuyết Lan |

"Các sản phẩm nhà ở thông minh tại Việt Nam chưa tiếp cận được số đông do vấn đề nhận thức, chi phí và giá cả. Đồng thời, số lượng dân ở chung cư, các khu tòa nhà cao cấp hưởng các tiện ích thông minh chưa chiếm tỉ trọng cao" - ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Marketing chiến lược bất động sản - TNG Realty Vietnam nhận định trong buổi trao đổi với PV Báo Lao Động về những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản khi phát triển nhà thông minh.

Thị trường bất động sản trở lại sôi động mùa cuối năm

Bảo Chương |

Những tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản cuối năm 2023 đang trở thành điểm tựa để hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Di chuyển ở Hà Nội ngày 12-13.12, cần chú ý một số tuyến đường tạm cấm

Tô Thế |

Hà Nội - Trong 2 ngày 12 và 13.12, các phương tiện hạn chế lên đường Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt). Hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm...

Bên trong hầm chui giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất đạt tiến độ 50%

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 4 km với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng đang tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2024, giúp giải tỏa kẹt xe cho các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.12: Kéo dài đà giảm

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.12: Tính đến 17h11, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72,6 - 73,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.993,2 USD/ounce.

Dự án cầu dây văng lớn nhất TPHCM thay đổi thiết kế

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cầu Cần Giờ sẽ thay đổi thiết kế từ cầu dây văng 1 trụ tháp sang cầu dây văng 2 trụ tháp để đáp ứng vấn đề kỹ thuật, phương án tài chính.

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Doanh nghiệp e ngại chi phí khi phát triển bất động sản thông minh

Tuyết Lan |

"Các sản phẩm nhà ở thông minh tại Việt Nam chưa tiếp cận được số đông do vấn đề nhận thức, chi phí và giá cả. Đồng thời, số lượng dân ở chung cư, các khu tòa nhà cao cấp hưởng các tiện ích thông minh chưa chiếm tỉ trọng cao" - ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Marketing chiến lược bất động sản - TNG Realty Vietnam nhận định trong buổi trao đổi với PV Báo Lao Động về những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản khi phát triển nhà thông minh.

Thị trường bất động sản trở lại sôi động mùa cuối năm

Bảo Chương |

Những tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản cuối năm 2023 đang trở thành điểm tựa để hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.