Cư dân 8B Lê Trực: "Chúng tôi mong ngóng từng ngày được dọn về ở trước Tết"

Cường Anh |

Sau nhiều 5 năm kể từ khi phát hiện sai phạm, đến nay, việc xử lý tại tòa nhà 8B Lê Trực đã có bước tiến triển khi ngày 10.12, UBND quận Ba Đình đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty cổ phần May Lê Trực. Còn cư dân thì mong ngóng từng ngày để được dọn về căn nhà mới.

Ông Lê Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP May Lê Trực – chủ đầu tư toà nhà 8B Lê Trực - cho biết, việc bàn giao được thực hiện từ ngày 10.12. Hiện trạng công trình khi UBND quận Ba Đình bàn giao là còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mái tầng 17 là 58,5m; so với giấy phép xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2014 là vượt 5,5 m2; diện tích sàn tăng lên hơn 2.800m2.

"Hiện toàn bộ chốt bảo vệ của chính quyền tại công trình đã rút, vận thăng và cẩu tháp phục vụ cưỡng chế cũng được tháo dỡ", ông Hùng nói và cho biết, sau khi tiếp nhận tòa nhà, chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực để thu dọn mặt bằng, đồng thời làm việc với các nhà thầu hoàn thành các hạng mục còn lại, cố gắng bàn giao căn hộ cho người mua trước Tết Nguyên đán 2021.

Toà nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh
Toà nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Hoài Anh

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Lung (chủ căn hộ trên tầng 16) cho Lao Động biết, ông rất vui mừng khi nghe thông tin này, đồng thời tin tưởng từ giờ đến trước Tết Nguyên đán 2020, gia đình ông sẽ được chuyển về sống tại căn nhà mới.

“Hồi tháng 6.2015, khi tòa nhà thuộc dự án 8B Lê Trực bắt đầu hoàn thiện, cũng là lúc chúng tôi ký hợp đồng mua căn hộ và đã đóng cho chủ đầu tư 80-90% giá trị căn hộ, để được nhận nhà vào tháng 12 cùng năm.

Tuy nhiên, tới tháng 9.2015, báo chí đưa tin về tình trạng xây dựng sai phép, các cấp chính quyền, ban ngành vào cuộc, sau đó là những cuộc cưỡng chế, phá dỡ phần sai phạm. Cư dân nhiều lần đấu tranh, yêu cầu chủ đầu tư cùng thành phố Hà Nội sớm đưa ra giải pháp xử lí diện tích vi phạm, để cư dân được về nhà ở, nhưng bất thành.

“Khi nghe tin UBND quận Ba Đình bàn giao nhà cho chủ đầu tư, còn chủ đầu tư hứa giao nhà cho dân trước Tết, chúng tôi vui lắm, mong ngóng từng ngày được dọn về ở ngôi nhà mới”, ông Lung cho hay.

Theo ông Lung, trong tháng 12, cư dân muốn có một buổi trao đổi trực tiếp với đại diện chủ đầu tư các vấn đề xung quanh tiến độ hoàn thiện dự án này.

Trong khi đó, bà Tuyết - một cư dân toà nhà 8B Lê Trực cho hay: "Người mua nhà cũng đã phải chờ đợi trong thời gian dài, cho nên, chủ đầu tư cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần căn hộ, cảnh quan trước, để kịp để bàn giao cho chúng rôi trước Tết âm lịch”.

Theo đại diện chủ đầu tư, ngay sau khi nhận bàn giao, đơn vị sẽ tập trung thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thiện các căn hộ và bàn giao cho người mua nhà trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Việc thỏa thuận với người mua căn hộ tại tầng 18, 19 đã bị phá dỡ đã hoàn thành.

Cụ thể, với trường hợp mua căn hộ ở tầng 18, chủ đầu tư đưa ra ba phương án: Người mua có thể chọn một căn hộ khác trong quỹ căn hộ chưa bán tại tòa nhà 8B Lê Trực; người mua cũng có thể nhận căn hộ ở dự án khác của chủ đầu tư và chủ đầu tư hoàn tiền mua nhà cho khách hàng. Chủ đầu tư cho biết, về cơ bản khách hàng lựa chọn phương án một và hai.

Việc hoàn thiện chỉnh trang cột, dầm tầng 18 sau cưỡng chế, đang được các đơn vị chuyên môn của thành phố phê duyệt phương án. Các hạng mục này được cho phép giữ lại để bảo đảm an toàn cho tòa nhà và chỉ được hoàn thiện thành giàn hoa, bồn cây, không được sử dụng cho mục đích khác.

Cường Anh
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ cư dân 8B Lê Trực được nhận nhà?

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP May Lê Trực, cư dân toà nhà 8B Lê Trực có thể nhận nhà trước Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội báo cáo kết quả xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý công trình 8B Lê Trực.

Nhà ở riêng lẻ có đến 4 tầng hầm: "Rất dễ trở thành 8B Lê Trực phẩy"

Cường Ngô |

Công trình nhà ở riêng lẻ tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Theo các chuyên gia, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bao giờ cư dân 8B Lê Trực được nhận nhà?

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP May Lê Trực, cư dân toà nhà 8B Lê Trực có thể nhận nhà trước Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội báo cáo kết quả xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý công trình 8B Lê Trực.

Nhà ở riêng lẻ có đến 4 tầng hầm: "Rất dễ trở thành 8B Lê Trực phẩy"

Cường Ngô |

Công trình nhà ở riêng lẻ tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Theo các chuyên gia, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng.