Nhà ở riêng lẻ có đến 4 tầng hầm: "Rất dễ trở thành 8B Lê Trực phẩy"

Cường Ngô |

Công trình nhà ở riêng lẻ tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cấp giấy phép xây dựng cao 5 tầng nhưng có đến 4 tầng hầm. Theo các chuyên gia, điều này không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng.

Báo Lao Động phản ánh trước đó về công trình xây dựng nhà ở tại lô đất B3 có đến 4 tầng hầm - điều chưa từng có đối với công trình "nhà ở riêng lẻ".

Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Cường cho biết, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, nhà ở riêng lẻ chỉ có 1 tầng hầm, cao từ 2,2m-2,4m; không có chuyện cao đến 3,3m như giấy phép xây dựng mà UBND quận Ba Đình đã cấp. Chỉ có nhà mục đích kinh doanh, thương mại mới được xây từ 2 tầng hầm trở lên.

“Việc xây dựng đến 4 tầng hầm là bất thường, cần phải xem mục đích sử dụng của 4 tầng hầm là gì? Nếu không rất dễ trở thành "8B Lê Trực phẩy”, ông Cường khẳng định.

Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Cường, về nguyên tắc xây dựng, chỉ giới đường đỏ được xác định tại thiết kế đô thị tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Kim Mã – Trần Phú (bản vẽ quy hoạch mặt bằng khu nhà mặt phố phía nam phố Sơn Tây) không được xây lấn vào chỉ giới đường đỏ.

Tuy nhiên, với công trình xây dựng đến 4 tầng hầm đã xây lấn vào chỉ giới đường đỏ.

Công trình này được xây dựng đến 4 tầng hầm. Ảnh: C.ngô
Công trình này được xây dựng đến 4 tầng hầm. Ảnh: Cường Ngô

Đồng quan điểm, một cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng cho Lao Động biết, chỉ những dự án trung tâm thương mại, kết hợp nhà ở văn phòng mới có đến 3 tầng hầm; còn nhà ở riêng lẻ không được cấp đến quá 2 tầng hầm. Đồng thời phải có thẩm định về phòng cháy chữa cháy, phương án chống ngập úng.

Cán bộ này dẫn chứng, tại Phụ lục 2 - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng) đã quy định rất rõ: Loại kết cấu nhà, thuộc cấp công trình cấp III chỉ được phép xây dựng 1 tầng hầm, số tầng cao từ 2-7 tầng.

Trong khi đó, điều 4, mục 2 Quyết định số 20 về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND thành phố Hà Nội quy định rõ hơn về quy mô xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo đó, công trình nhà ở riêng lẻ không được xây quá 4 tầng (bao gồm cả tầng lửng), không xây dựng tầng hầm hoặc bán hầm, trên có thể có mái tum (chỉ xây dựng trên diện tích buồng thang bộ và cao không quá 2,4m); tổng chiều cao công trình không quá 15m.

Ông Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Kiến trúc sư trưởng TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, nguyên tắc việc xem xét cấp giấy phép tầng hầm đối với công trình thì phải đảm bảo 4 yêu cầu như về thoát nạn, an toàn PCCC; đảm bảo an toàn thoát nước cho khu vực dân cư; đảm bảo về môi trường và cuối cùng là đảm bảo liên kết tầng ngầm với khu vực xung quanh.

Bất kỳ công trình nhà ở riêng lẻ nào được cấp phép xây dựng có tầng hầm đều phải đảm bảo những yêu cầu này.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn “nhỏ giọt”

GIa Miêu |

Nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ có thêm được hơn 2.200 căn hộ hoàn thiện.

Mua nhà ở, khi nào được chuyển quyền sở hữu?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tle8x@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi đang chuẩn bị mua nhà để ở. Do đây là lần đầu tiên chúng tôi mua nhà, nên không biết pháp luật quy định như thế nào về thời điểm chuyển quyền sở hữu. Khi nào chúng tôi sẽ được sở hữu nhà?

Đất quốc phòng xây chung cư biến thành nhà ở riêng lẻ ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Bộ Quốc phòng giao 8.800 m2 đất quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk làm nhà chung cư. Nhiều quân nhân đã xây nhà ở riêng lẻ trên diện tích đất này. Trước việc đã rồi, cơ quan chức năng phải rà soát, cấp sổ đỏ để... khắc phục (!).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TP.HCM: Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn “nhỏ giọt”

GIa Miêu |

Nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ có thêm được hơn 2.200 căn hộ hoàn thiện.

Mua nhà ở, khi nào được chuyển quyền sở hữu?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tle8x@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi đang chuẩn bị mua nhà để ở. Do đây là lần đầu tiên chúng tôi mua nhà, nên không biết pháp luật quy định như thế nào về thời điểm chuyển quyền sở hữu. Khi nào chúng tôi sẽ được sở hữu nhà?

Đất quốc phòng xây chung cư biến thành nhà ở riêng lẻ ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Bộ Quốc phòng giao 8.800 m2 đất quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk làm nhà chung cư. Nhiều quân nhân đã xây nhà ở riêng lẻ trên diện tích đất này. Trước việc đã rồi, cơ quan chức năng phải rà soát, cấp sổ đỏ để... khắc phục (!).