Đất quốc phòng xây chung cư biến thành nhà ở riêng lẻ ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Bộ Quốc phòng giao 8.800 m2 đất quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk làm nhà chung cư. Nhiều quân nhân đã xây nhà ở riêng lẻ trên diện tích đất này. Trước việc đã rồi, cơ quan chức năng phải rà soát, cấp sổ đỏ để... khắc phục (!).

Năm 2005, Bộ Quốc phòng đồng ý cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sử dụng 8.800 m2 đất quốc phòng tại phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột), để xây dựng chung cư cho gia đình quân nhân.

Thay vì xây dựng khu chung cư theo chủ trương của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk để cho quân nhân xây nhà ở riêng lẻ.

Trước sự đã rồi, năm 2011, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển mục đích sử dụng diện tích đất quốc phòng nói trên.

Cũng tại khu vực đất quốc phòng từ lâu mọc lên quán nhậu, quán cà phê san sát nhau. Ảnh: Hữu Long
Khu vực đất quốc phòng, nay quán nhậu, quán cà phê san sát nhau. Ảnh: Hữu Long

Tháng 10.2017, Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk xác nhận, diện tích khu đất quốc phòng do Bộ đội Biên phòng quản lý đã có 68 hộ gia đình xây nhà chưa phép trên diện tích là 9100 m2.

Mãi đến năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk mới có quyết định thu hồi diện tích trên, đồng thời giao UBND TP. Buôn Ma Thuột chuyển mục đích sử dụng hơn 6,4 ngàn m2 đất quốc phòng sang đất ở đô thị. tại phường Tân Tiến

Tính đến năm 2017, đã có 68 hộ gia đình quân nhân xây nhà ở trên đất quốc phòng. Ảnh: Hữu Long
Tính đến năm 2017, đã có 68 hộ gia đình quân nhân xây nhà ở trên đất quốc phòng. Ảnh: Hữu Long

Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Hiện khu đất này đã có quyết định thu hồi và điều chỉnh quy hoạch. UBND TP. Buôn Ma Thuột đang làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền thuế đối với các đối tượng được cấp.

Ông Nguyễn Đình Ninh - Chủ tịch UBND phường Tân Tiến nói thêm: “Đối với những trường hợp quân nhân đã có nhà ở hoặc đất thì không được cấp sổ đỏ tại khu vực này”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chậm xử lý vụ “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk vì chủ doanh nghiệp bị... ốm

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án xây cao ốc giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột xây 14 năm nhưng mãi không xong.

Phản hồi vụ “xẻ đất vàng” bán nhà Đắk Lắk: Hợp thức hóa cho sai phạm?

Hữu Long |

Kiểm toán đề nghị thu hồi dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng tỉnh Đắk Lắk lại kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chậm xử lý vụ “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk vì chủ doanh nghiệp bị... ốm

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án xây cao ốc giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột xây 14 năm nhưng mãi không xong.

Phản hồi vụ “xẻ đất vàng” bán nhà Đắk Lắk: Hợp thức hóa cho sai phạm?

Hữu Long |

Kiểm toán đề nghị thu hồi dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng tỉnh Đắk Lắk lại kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.