Công nhân khó mua nhà ở xã hội vì quy định không phù hợp

Minh Ánh |

Theo đại diện chủ đầu tư nhà ở xã hội, quy định giới hạn công nhân, người lao động không phải nộp thuế thu nhập mới được mua nhà ở xã hội là không phù hợp.

Nhiều công nhân, người lao động có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện vay mua NOXH

Tại Hội nghị về tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 13.11, lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết, hiện nay nhiều đối tượng công nhân, người lao động có nhu cầu nhưng qua rà soát không đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Đơn cử như gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đang triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn cho vay tối đa theo Nghị quyết 43 và Nghị quyết 11 là 15.000 tỉ đồng. Đến 30.9.2023, Ngân hàng Chính sách xã hội mới giải ngân đạt 55% kế hoạch.

Ngoài ra, lý do lớn nhất còn nằm ở chỗ nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương còn hạn chế.

Đến nay, chỉ có 23 UBND các tỉnh, thành phố công bố danh mục dự án đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33.

Quy định giới hạn công nhân mua NOXH đang gây khó khăn

Kiến nghị tại hội nghị, ông Lâm Hoàng Đăng - Phó Giám đốc Văn Phú - INVEST - chia sẻ câu chuyện dự án nhà ở xã hội của đơn vị tại Bắc Ninh hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về công tác bán nhà ở xã hội, theo tính chất của dự án, dự án tại Bắc Ninh là NOXH cho công nhân, nhưng nhiều người lao động có thu nhập thấp không có khả năng tiếp cận dự án. Chưa kể, điều kiện vay vốn dành cho người lao động cũng gây khó khăn, khi giới hạn chỉ là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, có thu nhập thường xuyên, không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, công nhân muốn vay vốn mua nhà ở xã hội phải đảm bảo điều kiện thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn.

Ông Đăng cho rằng hai quy định này gây khó khăn cho người lao động có thể đáp ứng điều kiện để vay vốn ngân hàng.

Vì vậy, lãnh đạo Văn Phú - INVEST kiến nghị, Chính phủ cần xem xét điều chỉnh, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội.

Thứ hai cần quy định mở rộng đối tượng được vay vốn để giúp người dân dễ dàng tiếp cận được nhà ở xã hội.

Quy định về giới hạn công nhân vay vốn mua nhà ở xã hội trước đây từng được nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng, cho rằng việc này không phù hợp.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho rằng quan điểm này đã loại bỏ hàng loạt trường hợp cũng cần hưởng chính sách nhà ở xã hội.

"Người có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng đã đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng còn phải lo nhiều thứ như cho con cái ăn học, thì lấy đâu tiền mua nhà. Những người đóng góp cho xã hội mà lại bị loại ra thì cần cân nhắc" - ông Toàn phát biểu.

Đồng tình, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị không nên đưa ra quy định công nhân, người lao động không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân mới được hưởng chính sách này.

Bà Tuyết cho rằng hiện nay mức giảm trừ gia cảnh đã lạc hậu, nhiều công nhân dù phải đóng thuế nhưng sống chật vật, khó khăn. Do vậy, cần bỏ điều kiện này.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Loạt ông lớn địa ốc bước vào đường đua xây nhà ở xã hội

Thanh Giang |

Loạt ông lớn địa ốc như Vinhomes, Tập đoàn Novaland, Nam Long, Kim Oanh Group... đã tham gia vào cuộc đua xây nhà ở xã hội.

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội mới nhất năm 2023

HIỆP DƯƠNG |

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có quy định về 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cụ thể:

Không để nhà ở xã hội cứ nằm trên giấy

Hoàng Lâm |

Gói 120.000 tỉ đồng sẽ cho vay chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân với lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện chủ trương đến năm 2030 hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đạt giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc quốc tế

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Xuân Bách - giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, từng là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đã vinh dự được trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc ISPOR 2023 từ Hiệp hội Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế lớn nhất thế giới.

Hướng dẫn 12 người thoát khỏi vụ cháy từ khu để xe trong khu tập thể ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 14.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa hướng dẫn 12 người thoát nạn an toàn khỏi vụ cháy tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền.

Dự án đường 600 tỉ đồng ở Hoà Bình gặp khó vì thiếu đất đắp, mặt bằng

Minh Nguyễn |

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 là dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Tuy vậy, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp đã khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng thi công.

Người dân TPHCM phải trả tiền nước cao hơn nếu tính định mức theo đồng hồ

Huyền Trân |

TPHCM - Nếu chuyển từ phương thức tính định mức nước sinh hoạt theo nhân khẩu sang tính theo đồng hồ sẽ bất lợi với các gia đình đông người, dẫn đến tiền nước phải trả mỗi tháng sẽ cao hơn rất nhiều.

Xin gia hạn 1 năm, dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý đã được gia hạn 1 năm và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải hoàn thành.

Loạt ông lớn địa ốc bước vào đường đua xây nhà ở xã hội

Thanh Giang |

Loạt ông lớn địa ốc như Vinhomes, Tập đoàn Novaland, Nam Long, Kim Oanh Group... đã tham gia vào cuộc đua xây nhà ở xã hội.

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội mới nhất năm 2023

HIỆP DƯƠNG |

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có quy định về 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cụ thể:

Không để nhà ở xã hội cứ nằm trên giấy

Hoàng Lâm |

Gói 120.000 tỉ đồng sẽ cho vay chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân với lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện chủ trương đến năm 2030 hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội.