Dự án đường 600 tỉ đồng ở Hoà Bình gặp khó vì thiếu đất đắp, mặt bằng

Minh Nguyễn |

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 là dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Tuy vậy, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp đã khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng thi công.

Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối Quốc lộ 6 có giá trị 600 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình được ủy thác quản lý dự án.

Đây là dự án này thuộc nhóm B, công trình giao thông đường bộ, cấp I, được khởi công khởi công xây dựng từ tháng 3.2022, dự kiến hoàn thành tháng 12.2024. Tuy nhiên, dự án đang còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp.

Tại công trình đường không có sự xuất hiện của máy móc và công nhân.
Tại công trình đường không có sự xuất hiện của máy móc và công nhân. Ảnh: Minh Nguyễn

Những ngày đầu tháng 11, có mặt tại công trường thi công trường dự án này, theo ghi nhận của PV dự án đang được thi công cầm chừng, tại một số điểm máy móc đã dừng hoạt động do không có mặt bằng. Phần đa các điểm thi công hiện đang thực hiện xây dựng hạng mục cầu.

Đại diện đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn thông tin, quá trình thi công đang tạm dừng do không có đất đắp cũng như thiếu mặt bằng. Hiện tại toàn bộ máy móc đang để ở công trường nhưng thiếu việc làm.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện tại dự án đã hoàn thành được khoảng 30% khối lượng.

Hiện chỉ có hạng mục cầu của dự án đang được thi công.
Hiện chỉ có hạng mục cầu của dự án đang được thi công. Ảnh: Minh Nguyễn

Dự án cơ bản đã thi công xong các hạng mục cầu Quy Hoạch; các hạng mục ép cọc móng tường chắn, bê tông thân tường chắn bê tông cốt thép phạm vi tường chắn đường dẫn cầu vượt đường quy hoạch.

Nhà thầu đã tập kết vật liệu, máy móc... đã thi công cầu tạm, đường công vụ... đang thi công cọc khoan nhồi, dầm cầu; thi công thân mố, trụ cầu... cầu suối Chăm. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành lao lắp dầm cầu suối Chăm.

Video phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại dự án.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng tại địa phận phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) đang gặp vướng mắc do công tác bố trí tái định cư triển khai chưa xong.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố chưa có vị trí mỏ khai thác đất đắp được cấp phép, nên chưa có nguồn đất đắp để các nhà thầu thi công.

Nhiều vướng mắc về đất đắp và thiếu mặt bằng đang ảnh hưởng không nhỏ đến dự án.
Nhiều vướng mắc về đất đắp và thiếu mặt bằng đang ảnh hưởng không nhỏ đến dự án. Ảnh: Minh Nguyễn

"Dự án được chấp thuận nguồn vật liệu đất đắp tại dự án Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, các bên đang hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác, dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ có đất đắp cho dự án.

Ngoài ra, trong quá trình thi công vướng mắc đường điện... chạy ngang qua công địa thi công, nhà thầu không thể di chuyển máy móc, thiết bị thi công qua đường dây trên. Ban Quản lý đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết" - vị này cho hay.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội quy hoạch 1.620 bãi đỗ xe công cộng, mới triển khai đầu tư 96 dự án

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có 1.620 bãi đỗ xe công cộng (gồm 73 bãi xe ngầm); nhưng hiện tại mới triển khai đầu tư 96 dự án, trong đó 18 dự án đã hoàn thành xây dựng.

Đông Anh thu hồi hơn 580m2 đất để thực hiện dự án Thành phố thông minh

TRÍ MINH |

Ngày 14.11, thông tin từ UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết vừa có quyết định thu hồi hơn 580m2 đất tại thông Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc để thực hiện dự án Thành phố thông minh.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Bác sĩ căng mình làm 4 ca, bệnh nhân nằm ghế đá trắng đêm chờ xạ trị

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại khoa Điều trị tia xạ của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, các y bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên phải căng mình xuyên đêm để xạ trị cho các bệnh nhân. Trong khi đó, người bệnh cũng phải thức trắng, nằm ở ghế đá mòn mỏi chờ đợi tới lượt.

Giá nhà thuê tăng, nhà đầu tư trúng lớn, người đi thuê méo mặt

ANH HUY |

Căn hộ cho thuê là phân khúc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong những năm qua với tỷ suất sinh lời kép từ lãi vốn (giá trị tài sản tăng) và lợi nhuận cho thuê. Tuy nhiên, giá thuê cao khiến những người đi thuê gặp nhiều bất lợi, thậm chí, nhiều người rời khu vực nội thành Hà Nội tìm nhà thuê ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Nhiều người không còn mặn mà vì hiểm họa từ những "hộp ngủ"

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Tin vào những lời quảng cáo về mô hình "hộp ngủ" tọa lạc ở trung tâm có giá rẻ, không phát sinh bất cứ chi phí nào nhưng sau khi trải nghiệm, nhiều người đã tá hỏa phải chuyển đi nơi khác vì mô hình này chứa nhiều rủi ro, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố do có liên quan đến những sai phạm trong thời gian làm Phó Chủ tịch huyện Đất Đỏ.

Hà Nội quy hoạch 1.620 bãi đỗ xe công cộng, mới triển khai đầu tư 96 dự án

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có 1.620 bãi đỗ xe công cộng (gồm 73 bãi xe ngầm); nhưng hiện tại mới triển khai đầu tư 96 dự án, trong đó 18 dự án đã hoàn thành xây dựng.

Đông Anh thu hồi hơn 580m2 đất để thực hiện dự án Thành phố thông minh

TRÍ MINH |

Ngày 14.11, thông tin từ UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết vừa có quyết định thu hồi hơn 580m2 đất tại thông Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc để thực hiện dự án Thành phố thông minh.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.