Mục tiêu xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cần cả hệ thống vào cuộc

Nhóm PV |

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc vì sao gói tín dụng 120.000 tỉ đồng với nhà xã hội đến nay chỉ giải ngân hơn 100 tỉ đồng dù người dân thiếu nhà ở, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Thị Hồng cho rằng, chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) là chương trình nhân văn. Nhưng để thực hiện chương trình này đỏi hỏi nguồn lực tài chính lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Gói 120.000 tỉ đồng “nhu cầu cao, giải ngân chậm”

Ngày 6.11, ba Bộ trưởng, trưởng ngành Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày tại kỳ họp 6 của Quốc hội. Khác với kỳ họp trước, Quốc hội chất vấn theo nhóm vấn đề nóng, kỳ này các bộ trưởng bị chất vấn về việc thực hiện lời hứa của mình theo 10 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV.

Là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm rõ nhiều vấn đề xoay quanh việc gói tín dụng 120.000 tỉ đồng “nhu cầu cao nhưng giải ngân thấp”, việc chưa thể bỏ hạn mức (room) tín dụng để điều tiết thị trường, ngăn chặn tín dụng đen.

Gói 120.000 tỉ đồng cho vay NƠXH với người thu nhập thấp, công nhân nhằm hướng đến mục tiêu có 1 triệu căn hộ NƠXH tới 2030.

ĐBQH Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tố quốc tỉnh An Giang - hỏi về vướng mắc, giải pháp khi gói này mới giải ngân 100 tỉ đồng, trong khi nhu cầu nhà ở, theo bà rất lớn.

Giải trình, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói nguồn tiền cho gói này đến từ nguồn huy động vốn trong dân, với lãi suất ưu đãi từ nguồn tài chính của các ngân hàng tham gia. NHNN đã hướng dẫn các nhà băng và họ đã giải ngân 105 tỉ đồng cho 3 dự án tại 3 địa phương, tới cuối tháng 10.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập, công nhân rất lớn nhưng nhu cầu vay vốn là sự cân nhắc của người dân và theo bà Hồng hiện cũng thấp.


Việc giải ngân gói này tắc, theo bà Hồng, trước tiên do nguồn cung về nhà ở hạn chế. Khi chính sách được ban hành, NHNN đã đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, công bố dự án thuộc chương trình cho vay nhưng mới có 18/63 UBND công bố 53 dự án với nhu cầu vay 27.000 tỉ đồng.

Chương trình 1 triệu căn hộ là chương trình nhân văn

Tranh luận với Thống đốc NHNN, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cho biết, việc ngân hàng giải ngân vốn cho đề án 1 triệu căn NƠXH cho người lao động, Thống đốc đã trả lời đúng nhưng chưa đủ.

Đây là chủ trương rất đúng đắn và nhân văn của Chính phủ, để triển khai thực hiện hiệu quả, đại biểu cho rằng, cần có sự vào cuộc không chỉ riêng của ngân hàng mà còn sự vào cuộc của Bộ Xây dựng, địa phương, tổ chức Công đoàn, đặc biệt là người lao động.

Phải nắm được nhu cầu, yêu cầu về số lượng, diện tích, địa điểm, chất lượng, mức giá... từ đó lên kế hoạch triển khai, xây dựng, cung cấp trên cơ sở nhu cầu, yêu cầu của người lao động mới thực hiện thành công được.

“Mong Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo nhằm đạt được sự đồng thuận, thống nhất, qua đó đảm bảo đề án được thực hiện hiệu quả” - GS Nguyễn Anh Trí nói.

Trả lời câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Anh Trí, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, để thực hiện chương trình này đỏi hỏi nguồn lực tài chính lớn. Như đã báo cáo, nhu cầu nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp rất lớn nhưng nhu cầu vay vốn lại là cân nhắc của người dân.

“Thời gian tới, NHNN tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng quan tâm triển khai giải ngân gói 120.000 tỉ đồng và có mở rộng cho các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Thời gian tới có thêm nhiều ngân hàng khác tham gia thì vốn sẽ lớn hơn” - bà nói.

Liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay chương trình này, bà Nguyễn Thị Hồng cho hay, NHNN cũng như bản thân Thống đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội với vai trò của mình tiếp tục chỉ đạo cùng với các thành viên HĐQT sẽ triển khai qua kênh này.

“Mục tiêu 1 triệu căn hộ đòi hỏi sự tham gia của toàn hệ thống, do đó NHNN sẽ phối hợp với bộ, ngành, địa phương, công đoàn tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đạt mục tiêu chương trình” - bà Nguyễn Thị Hồng nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động tại Ninh Bình mòn mỏi chờ dự án nhà ở xã hội quy mô 5ha

DIỆU ANH |

Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận (thuộc xã Gia Tân, Gia Trấn, huyện Gia Viễn) có quy mô 5ha với 2 phân khu gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn mới chỉ dừng lại ở khâu giải phóng mặt bằng.

Nhu cầu nhà ở xã hội lớn, nhưng thị trường Hà Nội lại khan hàng

ANH HUY |

Nhà ở xã hội là phân khúc có nhu cầu lớn của đại đa số người dân nhưng nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 600 tỉ đồng tại Lào Cai

Bảo Nguyên |

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa phát thông báo tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.

Chặng đường khó khăn khi triển khai dự án nhà ở xã hội

Bảo hương |

Phát triển nhà ở xã hội thường gặp phải những khó khăn, khi triển khai vướng nhiều rào cản, từ thủ tục pháp lý, thời gian đầu tư, nguồn vốn... tới đầu ra sản phẩm và điều đáng nói là những rào cản này đã tồn tại nhiều năm nay.

Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương thi công nhà ở xã hội tại huyện Đức Trọng

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện việc xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng ngay trong tháng 11.2023.

Hải Dương xem xét phê duyệt 9 dự án nhà ở xã hội

Đại An |

Ngày 2.11, UBND tỉnh Hải Dương đã họp thường kỳ tháng 11, trong đó cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án nhà ở xã hội thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030.

Số phận khó lường của Ngọc Trinh, Hữu Tín sau bản án năm 2023

Bình An |

Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh sống tai tiếng nên chịu sự hạn chế nhất định về hình ảnh trên sóng truyền hình. Ngược lại, Hữu Tín trước khi chịu án tù đã có sự phủ sóng nhất định ở các gameshow hài.

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.

Công nhân lao động tại Ninh Bình mòn mỏi chờ dự án nhà ở xã hội quy mô 5ha

DIỆU ANH |

Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận (thuộc xã Gia Tân, Gia Trấn, huyện Gia Viễn) có quy mô 5ha với 2 phân khu gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn mới chỉ dừng lại ở khâu giải phóng mặt bằng.

Nhu cầu nhà ở xã hội lớn, nhưng thị trường Hà Nội lại khan hàng

ANH HUY |

Nhà ở xã hội là phân khúc có nhu cầu lớn của đại đa số người dân nhưng nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 600 tỉ đồng tại Lào Cai

Bảo Nguyên |

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa phát thông báo tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.

Chặng đường khó khăn khi triển khai dự án nhà ở xã hội

Bảo hương |

Phát triển nhà ở xã hội thường gặp phải những khó khăn, khi triển khai vướng nhiều rào cản, từ thủ tục pháp lý, thời gian đầu tư, nguồn vốn... tới đầu ra sản phẩm và điều đáng nói là những rào cản này đã tồn tại nhiều năm nay.

Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương thi công nhà ở xã hội tại huyện Đức Trọng

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện việc xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng ngay trong tháng 11.2023.

Hải Dương xem xét phê duyệt 9 dự án nhà ở xã hội

Đại An |

Ngày 2.11, UBND tỉnh Hải Dương đã họp thường kỳ tháng 11, trong đó cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án nhà ở xã hội thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030.