9x Hải Phòng bỏ việc văn phòng, khởi nghiệp với dòng tranh từ lá bồ đề

Mai Dung |

Đam mê Phật pháp và dòng tranh bồ đề, từ năm 2020, anh Phạm Văn Long (27 tuổi, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) quyết định từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi ước mơ. Đến nay, xưởng tranh của anh Long cho ra thị trường hàng trăm tác phẩm tranh bồ đề gửi tới khách hàng trong và ngoài nước.

Sáng 10.11, tại cửa hàng trên đường 208 (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), anh Phạm Văn Long đang tỉ mẩn hoàn thiện bức tranh “Tượng Thích Ca Mâu Ni dưới chân cây bồ đề” để kịp giao cho khách. Ở tuổi 27, với niềm đam mê Phật pháp cũng như dòng tranh bồ đề, anh Long đã là chủ cơ sở sản xuất tranh bồ đề tại Hải Phòng và cũng là người đầu tiên theo đuổi dòng tranh này tại đất Cảng. Ảnh: Mai Dung
Sáng 10.11, tại cửa hàng trên đường 208 (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), anh Phạm Văn Long đang tỉ mẩn hoàn thiện bức tranh “Tượng Thích Ca Mâu Ni dưới chân cây bồ đề” để kịp giao cho khách. Ở tuổi 27, với niềm đam mê Phật pháp cũng như dòng tranh bồ đề, anh Long đã là chủ cơ sở sản xuất tranh bồ đề tại Hải Phòng và cũng là người đầu tiên theo đuổi dòng tranh này tại đất Cảng. Ảnh: Mai Dung
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với tranh bồ đề, anh Long cho biết, cuối năm 2019, anh Long biết đến dòng tranh này sau khi xem một phóng sự trên truyền hình. Vốn yêu thích hội hoạ, sáng tạo, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, anh Long dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi từ nhiều nguồn tài liệu để có được quy trình sản xuất sản phẩm từ lá bồ đề. Ảnh: Mai Dung
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với tranh bồ đề, anh Long cho biết, cuối năm 2019, anh Long biết đến dòng tranh này sau khi xem một phóng sự trên truyền hình. Vốn yêu thích hội hoạ, sáng tạo, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, anh Long dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi từ nhiều nguồn tài liệu để có được quy trình sản xuất sản phẩm từ lá bồ đề. "Thời điểm đó, tôi đang làm nhân viên văn phòng tại trung tâm thương mại. Tuy nhiên, tôi quyết định từ bỏ công việc để tập trung theo đuổi niềm đam mê". Ảnh: Mai Dung
Để có được những sản phẩm lá bồ đề, thời gian đầu, anh Long rong ruổi khắp thành phố, tìm những cây bồ đề có dáng lá đẹp. Sau đó, mang lá về ngâm trong nước từ 1-2 tháng để tách diệp lục, lấy xương lá trước khi đem sấy khô, tẩy trắng, nhuộm màu tuỳ theo mục đích sử dụng. Ảnh: Mai Dung
Để có được những sản phẩm lá bồ đề, thời gian đầu, anh Long rong ruổi khắp thành phố, tìm những cây bồ đề có dáng lá đẹp. Sau đó, mang lá về ngâm trong nước từ 1-2 tháng để tách diệp lục, lấy xương lá trước khi đem sấy khô, tẩy trắng, nhuộm màu tuỳ theo mục đích sử dụng. Sau nhiều lần thất bại, đến nay, anh Long tìm ra công thức cũng như quy trình cơ bản để sản xuất tranh lá bồ đề, trong đó có cả quy trình về dát vàng lên lá.Ảnh: Mai Dung
Sau 3 năm theo đuổi dòng tranh từ lá bồ đề, đến nay, anh Long cho ra đời hàng trăm tác phẩm với đủ mẫu mã, kích cỡ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Sản phẩm của anh Long không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà nhiều khách từ nước ngoài cũng đặt hàng với sản phẩm giá từ vài chục nghìn đồng đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Mai Dung
Sau 3 năm theo đuổi dòng tranh từ lá bồ đề, đến nay, anh Long cho ra đời hàng trăm tác phẩm với đủ mẫu mã, kích cỡ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Sản phẩm của anh Long không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà nhiều khách từ nước ngoài cũng đặt hàng với sản phẩm giá từ vài chục nghìn đồng đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Mai Dung
Trong số các mẫu tranh lá bồ đề, theo anh Long, khách hàng đặc biệt yêu thích bức Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật dưới gốc cây bồ đề. Mỗi bức tranh này, anh Long sử dụng từ 300-400 lá bồ đề với nhiều kích cỡ khác nhau, gắn lên thân cây làm từ vỏ cây lim và rễ bồ đề. Mỗi chiếc lá đều được lựa chọn kĩ càng, xếp thành từng lớp tại chiều sâu cho bức tranh. Trong số những bức tranh làm theo mẫu mã này, có bức anh Long bán với giá 17 triệu đồng. Ảnh: Mai Dung
Trong số các mẫu tranh lá bồ đề, theo anh Long, khách hàng đặc biệt yêu thích bức Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật dưới gốc cây bồ đề. Mỗi bức tranh này, anh Long sử dụng từ 300-400 lá bồ đề với nhiều kích cỡ khác nhau, gắn lên thân cây làm từ vỏ cây lim và rễ bồ đề. Mỗi chiếc lá đều được lựa chọn kĩ càng, xếp tỉ mẩn thành từng lớp trước khi gắn để tạo chiều sâu cho bức tranh. Trong số những bức tranh làm theo mẫu mã này, có bức anh Long bán với giá 17 triệu đồng. Ảnh: Mai Dung
Ngoài những bức tranh ghép từ lá bồ đề, anh Long kết hợp nghệ thuật thư pháp với sản phẩm từ lá bồ đề. Những chiếc lá có viết chữ thư pháp đến gần hơn với khách hàng, nhất là khách hàng trẻ tuổi. Ảnh: Mai Dung
Ngoài những bức tranh ghép từ lá bồ đề, anh Long kết hợp nghệ thuật thư pháp với sản phẩm từ lá bồ đề. Những chiếc lá có viết chữ thư pháp đến gần hơn với khách hàng, nhất là khách hàng trẻ tuổi. Ảnh: Mai Dung
Những bức vẽ thư pháp trên lá bồ đề được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Mai Dung
Những bức vẽ thư pháp trên lá bồ đề được nhiều người ưa chuộng. Bà Nguyễn Thị Thục - 60 tuổi, người dân xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng cho biết - "Bản thân tôi rất yêu thích những sản phẩm về Phật giáo, trong đó đặc biệt là những sản phẩm làm từ tranh bồ đề. Bởi lẽ, lá bồ đề có hình dáng giống trái tim, biểu trưng cho tình yêu thương, nhân ái của con người. Mong rằng xưởng tranh sẽ có nhiều hơn tác phẩm độc đáo để phục vụ khách hàng có niềm đam mê với tranh bồ đề". Ảnh: Mai Dung
9x Hải Phòng và tình yêu với tranh bồ đề. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phê duyệt chủ trương dự án khu nhà ở thương mại 1.333 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Chiêm ngưỡng "đại lão bồ đề" hơn 900 tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Tọa lạc tại làng cổ Dịch Diệp (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh), "đại lão bồ đề" hơn 900 tuổi có hình dáng độc đáo như bàn tay xòe 5 ngón, tỏa bóng mát cả một khu vực.

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.

Đã dập tắt đám cháy tại nhà xưởng hàng ngàn m2 ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Đến khoảng 21h50 ngày 11.11, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy ở xưởng trong hẻm trên đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM.

Tăng lương, tin mừng trước thềm 20.11 cho giáo viên các cấp

MỸ LY |

Trong thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, thu nhập lẫn phụ cấp của giáo viên các cấp đều được tăng lên, đây là tin vui trước thềm 20.11 với nhiều giáo viên.

Sau thời gian gồng lỗ, nhiều nhà đầu tư bán chung cư để trả nợ đất nền

ANH HUY |

Từng có những nhà đầu tư giàu lên từ đất nền, nhưng thời gian qua, không ít người đang gồng lỗ vì loại hình bất động sản này.

Tin 20h: Lương hưu thấp, người cao tuổi phải đi làm vì không đủ sống

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 11.11.2023: Lương hưu không đủ sống, nhiều người trông chờ vào đợt cải cách tiền lương; Gió mùa Đông Bắc ùa về, Bắc Bộ chuyển lạnh, có nơi rét đậm, rét hại; Bệnh nhân thủng tim được cứu nhờ bác sĩ giỏi và định vị điện thoại của vợ;...

Vụ đứt cáp ròng rọc công trình xây dựng có một người may mắn thoát nạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước khi xảy ra đứt cáp ròng rọc công trình xây dựng khiến 3 công nhân tử vong, có 4 công nhân đứng trong cabin vận thang. Thấy thang rung lắc, một người kịp thời đu bám vào giàn giáo bằng sắt và nhảy khỏi thang nên thoát nạn. Liên quan đến vụ tai nạn, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn.

Hải Phòng phê duyệt chủ trương dự án khu nhà ở thương mại 1.333 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Chiêm ngưỡng "đại lão bồ đề" hơn 900 tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Tọa lạc tại làng cổ Dịch Diệp (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh), "đại lão bồ đề" hơn 900 tuổi có hình dáng độc đáo như bàn tay xòe 5 ngón, tỏa bóng mát cả một khu vực.

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.