Cổ phiếu bất động sản chuẩn bị đón sóng

Bảo Chương |

Việc Quốc hội thông qua cả 2 dự luật quan trọng và được mong chờ từ lâu là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), là chất xúc tác cho đà tăng của thị trường chứng khoán nói chung, trong đó dự báo nhóm cổ phiếu ngành bất động sản có thể sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới đặc biệt là trong trung hạn.

Nhận định trên được một số chuyên gia phân tích chứng khoán đưa ra dựa trên các yếu tố: Xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực với một số chủ đầu tư lớn gặp khó khăn trong thời gian qua; mặt bằng lãi suất thấp hơn hỗ trợ các chủ đầu tư; các nút thắt về pháp lý được tháo gỡ.

Điển hình tại Tập đoàn Novaland (NVL), trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn cũng là giai đoạn Tập đoàn Novagroup tái cấu trúc, công ty đã thực hiện những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo và tái cơ cấu nợ (mua lại trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trước hạn, bán cổ phiếu để thanh toán nợ quá hạn…). Tính đến tháng 11.2023, NVL đã hoàn thành 80% kế hoạch tái cấu trúc.

Trong tháng 12.2023, Novaland đã được các trái chủ nắm giữ 74,5% lô trái phiếu trị giá 298,6 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) chấp thuận gia hạn thời gian đáo hạn tới tháng 6.2027. Bên cạnh đó, 4 dự án chính của NVL nằm tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Phan Thiết cũng đang được chính quyền địa phương nỗ lực tháo gỡ pháp lý, trong đó Grand Manhattan và Water Bay được đưa vào diện ưu tiên.

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn là Phát Đạt (PDR). Kể từ quý IV/2022, Phát Đạt đã tập trung tái cơ cấu nợ để giảm áp lực lãi vay. Công ty mua lại trái phiếu trước hạn và thay vào đó là tăng vay ngân hàng kể từ quý II/2023 do môi trường lãi suất thuận lợi hơn. Đến tháng 12.2023, PDR đã tất toán toàn bộ dư nợ trái phiếu.

Nhìn chung trên thị trường, các doanh nghiệp phát triển bất động sản nhà ở đã chủ động tái cơ cấu cấu trúc vốn trong năm 2023 bằng cách mua lại trái phiếu trước hạn, cùng với giảm nợ vay ngân hàng. Đồng thời, các doanh nghiệp phát triển bất động sản liên tục có sự chuẩn bị kế hoạch kinh doanh để đón chờ thị trường nhà ở khởi sắc hơn khi Luật Bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực vào đầu năm 2025. Điều này cũng là yếu tố tác động lớn đến cổ phiếu bất động sản.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS), việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) được đánh giá mang tới những tác động tích cực cho thị trường bất động sản trong dài hạn, góp phần giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng công bằng, minh bạch và ổn định.

Những doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn, hoạt động kinh doanh minh bạch và nghiêm túc được cho là sẽ có nhiều lợi thế. Việc giảm áp lực thủ tục pháp lý, tăng tính thị trường trong việc xác định giá đất, loại đất.. sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Còn với cổ phiếu ngành bất động sản, thực ra thông tin này đã được dự báo trước từ khá lâu, do vậy diễn biến ngắn hạn còn phụ thuộc cung cầu và các yếu tố khác.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VIS có nhận định, các doanh nghiệp bất động sản sẽ có nhiều ảnh hưởng sau khi Luật Đất đai sửa đổi thông qua. Các doanh nghiệp sẽ cần một thời gian để cơ cấu lại tài sản và cũng cần thích nghi với môi trường kinh doanh đổi mới hơn.

Thị trường bất động sản vẫn chưa thể bùng nổ trong năm nay do sức cầu vẫn khá kém. Chỉ một số doanh nghiệp có quỹ đất sạch và sản phẩm chất lượng cao sẽ nổi bật hơn hẳn, thu hút nhà đầu tư hơn. Cổ phiếu bất động sản cũng theo xu hướng này. Việc nắm giữ cổ phiếu bất động sản ở thời điểm này cũng khá an toàn so với các nhóm ngành khác, các chuyên gia của VIS nhận định.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Để hồi phục, thị trường bất động sản cần bán dòng sản phẩm phù hợp

Bảo Chương |

TPHCM - Nếu có sự cải thiện về nguồn cung phù hợp với nhu cầu hiện tại, thị trường bất động sản nhà ở sẽ bước qua giai đoạn khó khăn nhất và cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024.

Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới

Bảo Chương |

Thị trường bất động sản 2024 sẽ dần đi vào ổn định và bức tranh toàn cảnh có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Doanh nghiệp bất động sản nỗ lực xử lý nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng đã cố gắng thu xếp nguồn tài chính để mua lại nợ trái phiếu trước hạn nhằm làm giảm áp lực.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Lời kể của nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng phải nhập viện

TẠ QUANG |

Nữ sinh ở Vĩnh Long kể với PV Báo Lao Động về việc bị nhóm bạn đánh hội đồng chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy đốt giữa ngón tay phải, gãy xương chính mũi…

Bà Nguyễn Thị Thanh làm thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương - vừa được bổ sung tham gia làm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Xe dù hoành hành, doanh nghiệp xe khách tuyến cố định kêu cứu

Tô Thế |

Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe ghép hiện đang phát triển rất rầm rộ, từ đó dẫn tới lượng khách tại các bến xe giảm sút nghiêm trọng. Xe khách tuyến cố định cứ nổ máy là lỗ.

Để hồi phục, thị trường bất động sản cần bán dòng sản phẩm phù hợp

Bảo Chương |

TPHCM - Nếu có sự cải thiện về nguồn cung phù hợp với nhu cầu hiện tại, thị trường bất động sản nhà ở sẽ bước qua giai đoạn khó khăn nhất và cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024.

Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới

Bảo Chương |

Thị trường bất động sản 2024 sẽ dần đi vào ổn định và bức tranh toàn cảnh có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Doanh nghiệp bất động sản nỗ lực xử lý nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng đã cố gắng thu xếp nguồn tài chính để mua lại nợ trái phiếu trước hạn nhằm làm giảm áp lực.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.