Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Luật Đất đai sửa đổi: Dấu mốc từ quá trình sửa luật đến lúc được thông qua

Nhóm PV |

Tại kỳ họp bất thường diễn ra từ 15.1.2024 - 18.1.2024, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua. Đây là đạo luật quan trọng, việc được thông qua sẽ giúp khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thống nhất 18 nội dung dự thảo Luật Đất đai: Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Bảo Bình |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó, có nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Khoản 3 Điều 138).

Luật Đất đai thông qua sẽ ngăn được tình trạng gom đất gây sốt đất ảo

NHóm PV |

Theo Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Luật Đất đai (sửa đổi) đang được xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường có những quy định để tránh các trường hợp “gom đất”, gây nguy cơ “sốt đất ảo”, ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.

Trường học ở Hải Dương bị tố chi thưởng lễ, Tết cho giáo viên rồi đòi lại

Hoàng Khôi |

Chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20.11 cho giáo viên sau đó yêu cầu nộp lại, đó là việc lặp đi lặp lại tại Trường tiểu học Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đang khắc phục tồn tại nhưng mỏ đá Lộc Môn vẫn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sau thời gian bị đình chỉ vì nhiều vi phạm, mỏ đá Lộc Môn ở huyện Lương Sơn đã được UBND tỉnh cho phép nổ mìn để khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, chặn đường.

Nhiều thanh niên đóng phạt vì uống bia, rượu ở tiệc tất niên còn lái xe

Nguyên Chân - Mỹ Lệ |

TPHCM - Trở về từ tiệc tất niên cuối năm ở công ty, nhiều trường hợp được CSGT TPHCM phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý trong đêm 19.1.

Tràn lan tai nghe AirPods, Marshall "chính hãng" giá vài trăm nghìn đồng

KHÁNH AN |

Tin lời quảng cáo "hàng xịn, giá rẻ", nhiều người đã sập bẫy khi mua phải tai nghe AirPods, Marshall và hàng loạt thiết bị giả trên mạng xã hội.

Trung tướng công an nói về 290kg ma tuý cocain dạt vào bờ biển Việt Nam

Việt Dũng |

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã thông tin ban đầu về số lượng cocain dạt vào bờ biển đựng trong các ba lô dạng leo núi và có những khuyến cáo với người dân.

Luật Đất đai sửa đổi: Dấu mốc từ quá trình sửa luật đến lúc được thông qua

Nhóm PV |

Tại kỳ họp bất thường diễn ra từ 15.1.2024 - 18.1.2024, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua. Đây là đạo luật quan trọng, việc được thông qua sẽ giúp khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thống nhất 18 nội dung dự thảo Luật Đất đai: Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Bảo Bình |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó, có nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Khoản 3 Điều 138).

Luật Đất đai thông qua sẽ ngăn được tình trạng gom đất gây sốt đất ảo

NHóm PV |

Theo Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Luật Đất đai (sửa đổi) đang được xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường có những quy định để tránh các trường hợp “gom đất”, gây nguy cơ “sốt đất ảo”, ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.