Chủ đầu tư “đua nhau” tung ưu đãi, thị trường bất động sản khởi sắc

Tuyết Lan |

Để kích cầu thị trường bất động sản, chủ đầu tư đua nhau tung ra chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đẩy mạnh chính sách ưu đãi là chưa đủ. Điều quan trọng nhất là điều tiết sản phẩm phù hợp với thu nhập của người có nhu cầu mua nhà.

“Cuộc đua” về ưu đãi lãi suất và chính sách bán hàng

Năm 2023, thị trường bất động sản đón nhận cơn bão chính sách ưu đãi đến từ các chủ đầu tư. Các doanh nghiệp địa ốc đang bước vào cuộc chạy về ưu đãi lãi suất, chính sách bán hàng.

Đơn cử căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được chiết khấu 2,5% khi thanh toán sớm hoặc ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng, nhận nhà quý I/2024.

Hay Mitsubishi Corporation và Vinhomes áp dụng chính sách áp dụng cho tòa căn hộ ZR1, phân khu Zurich thuộc dự án Metropolitan - Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội). Cụ thể, trong thời gian 4 năm trước khi nhận nhà, người mua sẽ thanh toán theo tiến độ 40% giá trị căn hộ, tính ra tương đương 0,91% giá trị căn hộ mỗi tháng (khoảng từ 8,6 triệu đồng tùy diện tích).

Sau 4 năm, khách hàng đóng 2% kinh phí bảo trì và thuế giá trị gia tăng của 5% giá trị căn hộ để nhận nhà. Ngân hàng cho vay tối đa 45% giá trị căn hộ, trả góp trong 30-35 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 4 năm tiếp theo (không quá 30.8.2031).

Một ví dụ nữa về chính sách ưu đãi tại dự án Tecco Garden (Thanh Trì, Hà Nội). Tại Tecco Garden, đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc cam kết sẽ mua lại căn hộ nguyên giá sau 18 tháng và chịu toàn bộ chi phí chuyển nhượng trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng chi trả lãi ngân hàng hoặc có nhu cầu ở thử.

Đồng thời, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ (tương đương 1 tỉ đồng) có thể nhận nhà ở ngay, 70% còn lại trả chậm theo tiến độ trong 2 năm.

Chính sách ưu đãi chưa đủ, sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, hiện nay, nhiều chủ đầu tư tung hàng loạt chính sách để thu hút khách hàng có tác động tích cực đến thị trường. Chủ yếu là các chính sách về chiết khấu, giảm số tiền đặt cọc trên mỗi sản phẩm, ưu đãi về lãi suất và tăng thời gian thanh toán.

“Một số chủ đầu tư tung ưu đãi cố định về lãi suất thấp trong thời gian dài đã kích cầu, sức mua của thị trường có thể tăng đáng kể. Đặc biệt, trong bối cảnh tháng 7 âm lịch, nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh chính sách bán hàng, có thêm nhiều quà tặng kỳ vọng đây là thời điểm khách hàng lựa chọn xuống tiền.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chỉ riêng chính sách ưu đãi của chủ đầu tư không đủ sức để “kéo” cả thị trường bất động sản hồi phục. Cần phải có những chính sách gỡ vướng từ Chính phủ để thị trường bất động sản hồi phục. Những chính sách này phải nhanh chóng đi vào thực tế, ngấm vào thị trường” – ông Khánh cho biết.

Ngoài ra, ông Khánh cho biết, các chủ đầu tư cần cân nhắc sản phẩm phát triển của mình. Sản phẩm cần phù hợp với năng lực của chủ đầu tư và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt hiện nay thị trường đang hiếm những căn hộ giá rẻ, tầm trung dành cho những người có thu nhập trung bình.

"Người mua có thể cân nhắc xuống tiền mua một căn hộ phù hợp với điều kiện tài chính. Vì thời điểm này có khá nhiều yếu tố thuận lợi về giá cả, lãi suất và chính sách ưu đãi" - ông Khánh nói.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản khởi sắc, những phân khúc hút tiền thời gian tới

Khương Duy |

Thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Đất nền vẫn là phân khúc bất động sản nhận được nhiều quan tâm từ nhà đầu tư.

Hàng chục dự án bất động sản vẫn ở trong tình thế khó

Bảo Chương |

Dù doanh nghiệp đã có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có chút đất ở nào đều bế tắc, không được làm dự án bất động sản.

Doanh nghiệp bất động sản lo khó vay vốn từ ngân hàng

Bảo Chương |

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30.12.2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2023, bổ sung thêm nhiều quy định cấm cho vay khiến các doanh nghiệp bất động sản phản ứng.

Nguyễn Thị Oanh phá kỉ lục cá nhân nội dung 1.500m ở giải vô địch thế giới

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh thể hiện tốt tại giải điền kinh vô địch thế giới khi phá kỉ lục cá nhân trên đường chạy 1.500m.

Thủ tướng khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng sân bay Măng Đen

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Thị trường bất động sản khởi sắc, những phân khúc hút tiền thời gian tới

Khương Duy |

Thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Đất nền vẫn là phân khúc bất động sản nhận được nhiều quan tâm từ nhà đầu tư.

Hàng chục dự án bất động sản vẫn ở trong tình thế khó

Bảo Chương |

Dù doanh nghiệp đã có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có chút đất ở nào đều bế tắc, không được làm dự án bất động sản.

Doanh nghiệp bất động sản lo khó vay vốn từ ngân hàng

Bảo Chương |

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30.12.2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2023, bổ sung thêm nhiều quy định cấm cho vay khiến các doanh nghiệp bất động sản phản ứng.