Thông điệp của Zhongzhi xảy ra trong bối cảnh suy thoái ngành bất động sản tại Trung Quốc ngày càng sâu rộng, làm dấy lên lo ngại về rủi ro lan tỏa sang các lĩnh vực khác.
Có hoạt động đầu tư lớn vào bất động sản, Zhongzhi (có trụ sở tại Bắc Kinh) hiện đã ngừng thanh toán tất cả các sản phẩm đầu tư.
Rắc rối tài chính của Zhongzhi là thách thức mới nhất đối với Trung Quốc. Nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng tồi tệ và vực dậy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Morgan Stanley đã trở thành tổ chức mới nhất cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay. Hiện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,7% - giảm so với dự báo trước đó là 5%.
Các doanh nghiệp như Zhongzhi đã huy động được hàng trăm tỉ USD bằng cách bán các sản phẩm đầu tư có lãi suất cao và liên kết với ngân hàng ngầm thông qua các đơn vị quản lý tài sản và ủy thác. Zhongzhi cũng có mối liên kết chặt chẽ với các ngân hàng và công ty tài chính khác.
Một chuỗi vỡ nợ trong lĩnh vực ngân hàng ngầm trị giá 3.000 tỉ USD của Trung Quốc có thể gây ra hiệu ứng “ớn lạnh” đối với nền kinh tế.
Zhongzhi đã thuê một trong những công ty kiểm toán Big Four để tiến hành kiểm toán toàn diện công ty. Doanh nghiệp này cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. Kế hoạch này nhằm "tự giải cứu" thông qua tái cơ cấu, tập trung vào thu nợ và thanh lý tài sản.
Công ty cũng cho biết, phá sản cũng là một lựa chọn.
Tài liệu từ Reuters cho thấy, ban lãnh đạo Zhongzhi cho biết, cho đến khi hoàn thành quá trình kiểm toán, không thể xác định liệu công ty có vỡ nợ hay không.
Theo truyền thông Trung Quốc, Zhongzhi quản lý tài sản hơn 1.000 tỉ Nhân dân tệ (136,70 tỉ USD).
Cuộc họp được tổ chức sau khi Zhongrong International Trust Co, một công ty ủy thác hàng đầu do Zhongzhi kiểm soát, đã thanh toán cho hàng chục sản phẩm đầu tư kể từ cuối tháng 7.
Citigroup lưu ý, dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ vỡ nợ tín chấp do sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc, nhưng khó có thể dẫn đến kịch bản "thời điểm Lehman".
"Vì các vấn đề trong lĩnh vực phát triển bất động sản không phải là mới và đã xảy ra trong vài năm, chúng tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng vỡ nợ" – Citigroup nhận định.
Căng thẳng thanh khoản của Zhongzhi đã làm nổi bật tác động từ cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Bất động sản chiếm khoảng 25% sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc.
Zhongzhi nắm trong tay một đế chế ngân hàng ngầm, nắm giữ cổ phần trong 5 công ty quản lý tài sản, 4 công ty quản lý tài sản và Zhongrong International Trust - một công ty ủy thác lớn quản lý hơn 700 tỉ Nhân dân tệ (95,69 tỉ USD). Tập đoàn này đã bán cổ phần trong một số công ty niêm yết mà họ kiểm soát trong vài năm qua và giảm quy mô kinh doanh.
Thị trường bất động sản của Trung Quốc đã chao đảo trong vài năm qua sau vụ việc của China Evergrande Group và Sunac China. Country Garden - nhà phát triển tư nhân lớn nhất của đất nước, đã trở thành công ty mới nhất báo hiệu một cuộc khủng hoảng thanh khoản.