Cấp sổ đỏ chồng lấn 46ha hồ thủy lợi, Khánh Hòa lấy ngân sách bồi thường?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng chục ha đất người dân khai phá và được cấp “sổ đỏ”. Sau này, khi xác định phạm vi lòng hồ thủy lợi Am Chúa, địa phương mới tá hỏa phát hiện đã cấp “sổ đỏ” chồng lấn, diện tích lên tới 46ha. Để thu hồi diện tích nói trên, không cách nào khác ngoài việc bồi thường cho dân... bằng tiền ngân sách.

Xâm hại đến hồ thủy lợi

Sau bài viết của Báo Lao Động về việc “Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa”, nhiều bạn đọc tiếp tục phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ của lòng hồ.

Hồ thủy lợi Am Chúa đang bị xâm hại nghiêm trọng.
Hồ thủy lợi Am Chúa đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Ngoài công trình homestay “Dép tổ ong” xây trái phép, đến nay, trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa còn nhiều công trình khác chưa bị xử lý.

Đó là trường hợp ông Phúc Văn Cang được cấp 4 “sổ đỏ” với tổng diện tích khoảng 53.000m2, hiện trạng đất rừng sản xuất; ông Trương Phú Lâm được cấp “sổ đỏ” với diện tích 4.000m2.

Hàng chục ngàn mét vuông đất được cấp “sổ đỏ” chồng lấn phạm vi bảo vệ lòng hồ thủy lợi.
Hàng chục nghìn mét vuông đất được cấp “sổ đỏ” chồng lấn phạm vi bảo vệ lòng hồ thủy lợi.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Phương được cấp “sổ đỏ” với diện tích 28.000m2; ông Lê Anh Đức được cấp 10.000m2.

Những trường hợp này phần lớn đều vi phạm khi đã xây dựng các công trình không phép như nhà tiền chế, hồ nước, lều tạm. Sau khi phát hiện, UBND xã Diên Điện cùng huyện Diên Khánh đã lập biên bản đồng thời xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm.

Đến nay, dù nhiều lần cơ quan chức năng kiểm tra xử lý thế nhưng có không ít trường hợp vẫn cải tạo, thay đổi hiện trạng tại diện tích đất chồng lấn ranh giới của lòng hồ thủy lợi Am Chúa.

Cận cảnh một khu đất sát hồ thủy lợi bị đào múc đất.
Cận cảnh một khu đất sát hồ thủy lợi bị đào múc đất.

Lấy ngân sách bồi thường

Ông Phan Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Diên Điền - cho rằng, các công trình vi phạm trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa đến nay đều được chủ đầu tư tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu. Cũng theo ông Thuần, sau khi địa phương xử phạt, hiện chủ các khu đất đều đã dừng các hoạt động cải tạo, thi công.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chủ khu đất vẫn đang đưa các phương tiện cơ giới vào đào múc đất, thay đổi hiện trạng, không hề có sự kiểm tra của địa phương.

Phương tiện cơ được người dân đưa vào để cải tạo đất.
Phương tiện cơ được người dân đưa vào để cải tạo đất.

Ông Nguyễn Duy Quang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Khánh Hòa - thông tin, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, sở đã nêu quan điểm cần phải thu hồi lại toàn bộ diện tích đất chồng lấn để đảm bảo an toàn hồ thủy lợi Am Chúa.

“Sau khi Sở NNPTNT báo cáo, tỉnh đã giao cho huyện Diên Khánh lên kế hoạch thu hồi các “sổ đỏ” chồng lấn và di dời các công trình nói trên ra khỏi lòng hồ thủy lợi” - ông Nguyễn Duy Quang thông tin.

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm chính là tại sao cơ quan nhà nước lại cấp “sổ đỏ” chồng lấn tại hồ thủy lợi Am Chúa với diện tích lên đến 46ha.

Về phía đơn vị quản lý hồ thủy lợi Am Chúa, ông Đinh Văn Mỹ - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa - giải thích, trước khi xác định ranh giới bảo vệ lòng hồ, các hộ dân này đã được cấp “sổ đỏ” và trải qua mua bán nhiều lần.

Sau đó, công ty đã báo cáo cho UBND huyện Diên Khánh để thực hiện các quy trình xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm.

Để thu hồi các diện tích bị chồng lấn ở hồ thủy lợi Am chúa, Khánh Hòa dự kiến sẽ lấy ngân sách để bồi thường cho người dân.
Để thu hồi các diện tích bị chồng lấn ở hồ thủy lợi Am chúa, Khánh Hòa dự kiến sẽ lấy ngân sách để bồi thường cho người dân.

Vẫn biết việc thu hồi đất để bảo vệ an toàn hồ đập là phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay chính là thu hồi nhưng làm sao để hài hòa quyền lợi của người dân, bởi họ được cấp “sổ đỏ” với sự thẩm định của chính quyền địa phương.

Về việc này, ông Đinh Văn Mỹ cho biết, hiện UBND huyện Diên Khánh phải lên phương án thu hồi đất và có kế hoạch bồi thường đất đối với các trường hợp đã được cấp “sổ đỏ”.

Quan điểm là nếu thu hồi sẽ sử dụng ngân sách bồi thường cho người dân theo quy định.

Khu du lịch “Dép tổ ong” tiếp tục cải tạo đất trong phạm vi lòng hồ thủy lợi.
Khu du lịch “Dép tổ ong” tiếp tục cải tạo đất trong phạm vi lòng hồ thủy lợi.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra, xử lý sai phạm về xây dựng tại dự án Biển Vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, xử lý sai phạm về xây dựng tại dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng (dự án Biển Vàng) của Công ty Cổ phần Phát triển quan hệ Việt Nhật.

Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Thanh tra, xử lý sai phạm về xây dựng tại dự án Biển Vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, xử lý sai phạm về xây dựng tại dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng (dự án Biển Vàng) của Công ty Cổ phần Phát triển quan hệ Việt Nhật.

Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.