Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng một số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn bị cải tạo, sử dụng không đúng mục đích, có những vị trí, tình trạng đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để.

Những ngày đầu tháng 8, có mặt tại thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn, theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên (PV) ghi nhận 1 khu vực giống khu biệt thự, có diện tích khoảng 1.200m2 nghi là đất nông nghiệp đã bị cải tạo, xây dựng tổ hợp nhà, sân vườn, bể bơi và các công trình phụ trợ cùng hệ thống kè, hàng rào, cổng, đường bê tông kiên cố.

 
Diện tích đất này có vị trí đẹp với 2 "mặt tiền", đã được đắp cao hơn các khu vực đất nông nghiệp ở xung quanh.

Được biết, vị trí này tương lai sẽ “sát vách” khu vực đấu giá đất của xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Với việc cốt nền đất được nâng cao như hiện tại, khu đất vốn đã thuận tiện với 2 “mặt tiền”, sau này sẽ “đắc địa” hơn với tầm nhìn bao quát cả một khu vực rộng lớn, trong đó có khu đấu giá đất.

Tiếp đó, cũng tại thôn Đồng Gội, PV ghi nhận thêm 1 khu vực có diện tích ước chừng gần 2.000 m2 bao gồm tổ hợp nhà xưởng, điện mặt trời trên mái nhà, nhà chòi, chuồng trại và các công trình phụ trợ cùng hệ thống kè, hàng rào, cổng, đường bê tông kiên cố có dấu hiệu đã được xây dựng và hoạt động từ lâu.

Theo tìm hiểu của PV, hiện trạng của vị trí này đang được xây dựng trên diện tích đất trồng lúa, được xây dựng và tồn tại từ nhiều năm trước (khoảng năm 2008), thuộc khuôn viên của một địa điểm có tên là “Trang viên Đồng Gội”.

 
Một góc của khu vực được cho là đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng nhiều công trình hoạt động cách đây nhiều năm

Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Qua đó, ông Bùi Ngọc Thân, công chức Địa chính của xã này cho biết, với vị trí đầu tiên (giống khu biệt thự), toàn bộ diện tích đất đang thuộc danh mục đất trồng cây lâu năm, do một người có tên Nguyễn Quang Duy, sống tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội làm chủ.

“Từ đầu năm 2022, khi nhận được thông tin vị trí này bắt đầu cải tạo, xây dựng UBND xã đã lập biên bản đình chỉ, nhưng chúng tôi đã tạo điều kiện cho họ vì họ đang trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần sang đất ở” - ông Thân cho hay.

Về vị trí được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, ông Thân thông tin, diện tích đất thuộc sở hữu của một người có tên Nguyễn Chí Sỹ, là người sống tại người địa phương. Hiện tại, vẫn chưa xác định được diện tích đất mà PV phản ánh thuộc danh mục đất gì.

“Thực trạng tại vị trí này đã tồn tại trên 10 năm, trước khi tôi về đây công tác, thời gian tới, sau khi tôi kiểm tra kỹ lại hiện trạng đất, tôi sẽ thông tin đến báo chí”.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn thừa nhận, công tác quản lý đất đai của chính quyền xã đối với các vị trí đất nông nghiệp này có phần chưa được sát sao.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh tay để xử lý đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, đồng thời sẽ nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai, nhất là đất nông nghiệp trên địa bàn” – ông Hiến nói.

Tô Công - Anh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Pleiku: Chưa tìm được người tự làm đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tự ý làm đường bê tông với mục đích phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, công ty bất động sản tung thông tin sai nhằm chiêu dụ người dân “sập bẫy”, tuy nhiên, chính quyền TP. Pleiku vẫn còn loay hoay trong cách giải quyết sự việc.

Thanh Hóa: Xây nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng loạt công trình (nhà sàn) bỗng nhiên “mọc” trên khu đất nông nghiệp (ở xã Trí Nang, huyện Lang Chánh), ngay sau đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng thi công, lập biên bản và xử phạt hành chính.

Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?

Kim Nhung (T/H) |

Không phải 100% hành vi xây nhà sai bản vẽ, không đúng với giấy phép xây dựng đều bị coi là xây dựng trái phép, sai phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Pleiku: Chưa tìm được người tự làm đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tự ý làm đường bê tông với mục đích phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, công ty bất động sản tung thông tin sai nhằm chiêu dụ người dân “sập bẫy”, tuy nhiên, chính quyền TP. Pleiku vẫn còn loay hoay trong cách giải quyết sự việc.

Thanh Hóa: Xây nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng loạt công trình (nhà sàn) bỗng nhiên “mọc” trên khu đất nông nghiệp (ở xã Trí Nang, huyện Lang Chánh), ngay sau đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng thi công, lập biên bản và xử phạt hành chính.

Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?

Kim Nhung (T/H) |

Không phải 100% hành vi xây nhà sai bản vẽ, không đúng với giấy phép xây dựng đều bị coi là xây dựng trái phép, sai phép.