Xây homestay rộng hàng chục ngàn m2 chui trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hồ thủy lợi Am Chúa là công trình có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân địa phương và lân cận. Tuy vậy, trong phạm vi bảo vệ công trình hồ thủy lợi hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi có người xây homestay làm du lịch chui.

Homestay chui, công khai đón khách

Từ lâu, trong phạm vi bảo vệ của lòng hồ thủy lợi Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) tồn tại nhiều công trình xây dựng trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hồ đập. Đáng chú ý như công trình du lịch trái phép có tên là “Dép tổ ong” hoạt động đón khách du lịch nhưng không bị xử lý.

Theo người dân địa phương, vì hồ thủy lợi Am Chúa thường xuyên có barie kiểm soát nên muốn di chuyển vào bên trong homestay “Dép tổ ong”, du khách buộc phải đi tắt qua barie thông qua một con đường dân sinh tự mở.

Bên trong khu du lịch “Dép tổ ong“.
Bên trong khu du lịch “Dép tổ ong“.

Từ đoạn này, du khách di chuyển bằng đường đất khoảng 1km sẽ đến homestay “Dép tổ ong”.  Bên trong khu du lịch chui này là nhiều công trình kiên cố như chòi, nhà ở, hồ bơi... rộng hàng ngàn mét vuông.

Một người làm vườn tại homestay này cho biết, vào các ngày trong tuần khu du lịch thường ít khách. Trong tuần thường chủ đi vắng, chỉ có người làm vườn và vài người được thuê cải tạo đất, mở rộng một phần diện tích khu du lịch.

“Chỉ vào thời điểm cuối tuần, du khách đến mới đông. Họ đi theo đoàn hoặc hình thức gia đình” – người làm vườn trong homestay “Dép tổ ong” tiết lộ.

Khu du lịch “Dép tổ ong” vẫn đón khách vào những ngày cuối tuần.
Khu du lịch “Dép tổ ong” vẫn đón khách vào những ngày cuối tuần.

Theo nhiều du khách, sở dĩ khu du lịch “chui” này đặc biệt hút khách là bởi vị trí đẹp không đâu có được ở Khánh Hòa. Đó là cảnh nghỉ dưỡng, vui chơi giữa núi rừng yên tĩnh, vừa ngắm mặt hồ thủy lợi Am Chúa cách đó không xa.

Mặc dù khu đất homestay “Dép tổ ong” nằm trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa nhưng khu vực này lại được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp “sổ đỏ” vào năm 2020 cho ông Trần Văn Phương – người địa phương với mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

Cụ thể, ông Trần Văn Phương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở… tại tờ thửa đất số 280, tờ bản đồ 17, với diện tích rộng lên đến 18.000m2.

Khu du lịch nằm không xa khu vực hồ thủy lợi Am Chúa.
Khu du lịch nằm không xa khu vực hồ thủy lợi Am Chúa.

Mãi chưa thu hồi

Vào tháng 2.2020, UBND huyện Diên Khánh có báo cáo về tình hình sử dụng đất tại khu vực lòng hồ thủy lợi Am Chúa. Trong báo cáo, huyện Diên Khánh có nêu về hiện trạng tại khu vực homestay “Dép tổ ong” của ông Trần Văn Phương có 1 nhà cấp 4, 1 hồ bơi, 2 hồ nuôi cá được chủ cũ xây dựng khoảng năm 2018 (năm 2020, ông Phương mới mua khu đất này).

Sau khi mua lại đất, từ năm 2020, 2021, ông Trần Văn Phương đã xây dựng 3 chòi tạm, hồ nước, lều tạm… và bị xã Diên Điền xử phạt hành chính với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Mặc dù trên mạng xã hội, chủ nhân homestay “Dép tổ ong” vẫn giới thiệu công khai đón du khách nhưng lãnh đạo xã Diên Điền lại cho rằng, khu du lịch này đã đóng cửa.

Hiện khu du lịch vẫn đang công khai đón khách, trái với thông tin của xã Diên Điền rằng homestay này đã đóng cửa.
Hiện khu du lịch vẫn đang công khai đón khách, trái với thông tin của xã Diên Điền rằng, homestay này đã đóng cửa.

Ông Phan Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Diên Điền nói rằng, khu lịch này là không có giấy phép hoạt động nên đã đóng cửa vì không đủ điều kiện hoạt động. Ngoài ra, ông Thuần cũng cho rằng, các công trình vi phạm đến nay đã tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Khi phóng viên gửi các hình ảnh chứng minh việc homestay “Dép tổ ong” vẫn đang hoạt động và đang được tiếp tục mở rộng, ông Phan Văn Thuần cho biết sẽ kiểm tra lại và có xử lý.

Khi nói về lý do việc cấp “sổ đỏ” cho homestay “Dép tổ ong” chồng lấn phạm vi bảo vệ lòng hồ Am Chúa, ông Phan Văn Thuần giải thích, trước đó khi nhà nhà nước xác định phạm vi lòng hồ thủy lợi đã chưa thực hiện bồi thường đối với phần diện tích của một số hộ dân, trong đó có trường hợp ông Trần Văn Phương.

“Phần diện tích của ông Trần Văn Phương và một số người dân khác, trước đây vốn là đất rẫy, rồi họ xin cấp "sổ đỏ". Hiện huyện cũng đang chỉ đạo các hộ dân nộp lại các “sổ đỏ” bị chồng lấn trong lòng hồ thủy lợi để giải quyết theo quy định” – ông Phan Văn Thuần thông tin.

Ông Nguyễn Duy Quang – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Sở đã có báo cáo liên quan đến việc xây dựng các công trình vi phạm trong lòng hồ thủy lợi Am Chúa. Qua điểm của Sở là yêu cầu các công trình vi phạm phải trả lại nguyên trạng trong ranh giới lòng hồ theo Luật Thủy lợi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Một đoàn khách du lịch có hành vi phá hoại rạn san hô ở Cô Tô

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Một số du khách trong đoàn khách lặn biển ngắm rạn san hô ở Cô Tô đã có hành vi di chuyển rạn san hô khỏi vị trí lên khỏi mặt nước để chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến sự sống của san hô. 

Phát hiện thẩm mỹ viện hoạt động chui tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng 27.7, Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã thu giữ hơn 500 thiết bị y tế sản phẩm, vật tư y tế tại Thẩm mỹ viện (TMV) Ánh Diệu Nguyễn (số 80 Phan Thanh, phường Thạc Gián, TP.Đà Nẵng) để điều tra xử lý về hành vi hành nghề trái phép.

Từ ăn cắp thương hiệu Lilama đến khai thác quặng chui

Lê Thanh Phong |

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Một đoàn khách du lịch có hành vi phá hoại rạn san hô ở Cô Tô

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Một số du khách trong đoàn khách lặn biển ngắm rạn san hô ở Cô Tô đã có hành vi di chuyển rạn san hô khỏi vị trí lên khỏi mặt nước để chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến sự sống của san hô. 

Phát hiện thẩm mỹ viện hoạt động chui tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng 27.7, Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã thu giữ hơn 500 thiết bị y tế sản phẩm, vật tư y tế tại Thẩm mỹ viện (TMV) Ánh Diệu Nguyễn (số 80 Phan Thanh, phường Thạc Gián, TP.Đà Nẵng) để điều tra xử lý về hành vi hành nghề trái phép.

Từ ăn cắp thương hiệu Lilama đến khai thác quặng chui

Lê Thanh Phong |

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.