Bộ Xây dựng đang tháo gỡ khó khăn cho Novaland

CAO NGUYÊN |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, điểm tháo gỡ lớn nhất của Bộ Xây dựng là hướng dẫn Novaland về vấn đề quy hoạch.

Chia sẻ với PV sau buổi họp báo thường kỳ năm 2023 của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, ngày 13.6 Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn Novaland và các doanh nghiệp có dự án tại Đồng Nai tại trụ sở Bộ.

Theo Thứ trưởng Sinh, điểm tháo gỡ lớn nhất của Bộ Xây dựng là hướng dẫn Novaland về vấn đề quy hoạch.

Vị lãnh đạo này nói, Bộ đã có báo cáo lên Thủ tướng những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và cách tháo gỡ.

“Chúng tôi nhận diện khó khăn vướng mắc thứ nhất liên quan đến nội dung về quy hoạch, sự không phù hợp giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của các dự án. Về vấn đề này, chúng tôi đã thống nhất cùng UBND tỉnh và các doanh nghiệp để tháo gỡ”, Thứ trưởng Sinh nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Cao Nguyên.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Cao Nguyên

Cũng theo ông Sinh, sau khi Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng liên quan đến quy hoạch, Thủ tướng sẽ giao quyền cho các địa phương. Hiện nay tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Biên Hòa đến năm 2045. Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 252.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ gửi công văn cho biết Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland và báo cáo lại việc này.

Chỉ đạo này được Thủ tướng Chính phủ đưa ra sau khi nhận công văn của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn của Novaland - Đồng Nai (ngày 25.4) về việc đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Novaland kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Biên Hoà (theo hướng phù hợp với quy hoạch phân khu C4 điều chỉnh đang trình) và quy hoạch - nhà ở xã hội theo quy định của từng thời kỳ.

Novaland cho biết, tại Đồng Nai, các công ty thuộc Novaland hiện đang là chủ đầu tư của 9 dự án. Đây là các dự án thành phần của Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (gồm 3 dự án thành phần: Khu dân cư Long Hưng; Khu đô thị Đồng Nai WaterFront; Khu đô thị Aqua City) và Dự án Khu đô thị Dịch vụ Thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Cả 2 dự án này đều thuộc Phân khu C4, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trên cơ sở việc tách dự án hoặc Novaland nhận chuyển nhượng một phần dự án từ các chủ đầu tư cấp một của các dự án nêu trên.

Vào đầu tháng 5, UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, trong đó có dự án của Novaland.

Theo đề xuất của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Biên Hòa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Novaland đặt mục tiêu lợi nhuận thấp kỷ lục từ khi lên sàn

Đức Mạnh |

Hội đồng quản trị Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.531 tỉ đồng, giảm 14,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn hơn 214 tỉ đồng, giảm mạnh hơn 90%.

Diễn biến mới liên quan đến dự án trọng điểm của Novaland ở Đồng Nai

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland.

Kinh tế 24h: 2 nhân sự cấp cao Novaland từ nhiệm; Lãi suất sắp giảm mạnh

Tuyết Lan |

Hai nhân sự cấp cao của Novaland đồng loạt từ nhiệm; Chứng khoán thận trọng với tin hạ lãi suất; Lãi suất sắp giảm mạnh, có 500 triệu gửi tiết kiệm ở đâu?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Tố cáo môi giới hối lộ khi xét xử, phải tạm dừng phiên toà để điều tra

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.6, Tòa án nhân tỉnh cho biết, vừa phải tạm dừng một phiên toà và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra tội “môi giới hối lộ”, tình tiết này phát sinh trong quá trình xét xử vụ án.

Novaland đặt mục tiêu lợi nhuận thấp kỷ lục từ khi lên sàn

Đức Mạnh |

Hội đồng quản trị Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.531 tỉ đồng, giảm 14,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn hơn 214 tỉ đồng, giảm mạnh hơn 90%.

Diễn biến mới liên quan đến dự án trọng điểm của Novaland ở Đồng Nai

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland.

Kinh tế 24h: 2 nhân sự cấp cao Novaland từ nhiệm; Lãi suất sắp giảm mạnh

Tuyết Lan |

Hai nhân sự cấp cao của Novaland đồng loạt từ nhiệm; Chứng khoán thận trọng với tin hạ lãi suất; Lãi suất sắp giảm mạnh, có 500 triệu gửi tiết kiệm ở đâu?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.