Bộ trưởng TNMT giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự, thủ tục nào?

Nguyễn Hà |

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, trình tự thực hiện như sau:

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết.

- Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; trường hợp cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đoàn công tác để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Hồ sơ giải quyết gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

- Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương;

- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Lùi thông qua Luật Đất đai sửa đổi, cấp thiết nhưng không thể vội vàng

Tuyết Lan (thực hiện) |

Dự án sửa đổi Luật Đất đai được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa thông qua tại kỳ họp kỳ 6. Trong khi đó, thị trường bất động sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp “thoi thóp” chờ gỡ vướng về mặt pháp lý khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua. Thông qua Luật Đất đai sửa đổi là việc vô cùng cấp thiết nhưng không thể vội vàng để tránh hệ luỵ.

Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Người dân muốn có sổ đỏ nhanh phải đưa tiền hối lộ cho Hiếu để hoàn thiện các thủ tục cấp sổ.

Quốc hội chốt chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mà sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dùng hơn 19.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

1.100 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam viếng Lăng Bác

NHÓM PV |

Sáng 1.12, trước khi diễn ra phiên thứ Nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, 1.100 đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Kỳ vọng Đại hội Công đoàn sẽ có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Lùi thông qua Luật Đất đai sửa đổi, cấp thiết nhưng không thể vội vàng

Tuyết Lan (thực hiện) |

Dự án sửa đổi Luật Đất đai được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa thông qua tại kỳ họp kỳ 6. Trong khi đó, thị trường bất động sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp “thoi thóp” chờ gỡ vướng về mặt pháp lý khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua. Thông qua Luật Đất đai sửa đổi là việc vô cùng cấp thiết nhưng không thể vội vàng để tránh hệ luỵ.

Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Người dân muốn có sổ đỏ nhanh phải đưa tiền hối lộ cho Hiếu để hoàn thiện các thủ tục cấp sổ.

Quốc hội chốt chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mà sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội.