Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, NLĐ đã có gần 30.000 chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực; trên 23.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp, phần mềm tiện ích phục vụ cho công tác quản lý, cải cách hành chính, khám chữa bệnh, dạy và học, phục vụ sản xuất kinh doanh...; trên 500 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước được các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ thực hiện. Qua đó, góp phần làm lợi và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, có hơn 4.500 đề tài, sáng kiến được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám và chữa bệnh; gần 3.500 sáng kiến trong các trường học được cấp có thẩm quyền công nhận, hàng trăm tập thể, CĐCS và trên 6.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành Giáo dục được tặng thưởng các danh hiệu, khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ngành, UBND các cấp và tổ chức Công đoàn.
Gắn liền với phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống NLĐ.
Các cấp công đoàn đã đăng ký thi đua thực hiện trên 300 công trình, sản phẩm, mô hình và gần 1.000 phần việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hàng chục ngàn sáng kiến với tổng trị giá khoảng 600 tỉ đồng, làm lợi, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 40 tỉ đồng.
Trong 5 năm qua, Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho gần 8.900 lượt tập thể và cá nhân xuất sắc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - nhận định, các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được tổ chức thường xuyên, liên tục gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
“Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, người lao động. Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể; huy động nguồn lực xã hội, tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của tổ chức công đoàn góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và chăm lo cho người dân nói chung và đoàn viên, NLĐ nói riêng”, ông Trung đề nghị.

Tại hội nghị, bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - đã phát động thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ và hệ thống công đoàn. Các cấp công đoàn và đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình có mặt tại hội nghị hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nêu cao tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế, tinh thần, quyết tâm mới, xứng đáng là nòng cốt trong phong trào thi đua tại cơ sở, địa phương, ngành và trở thành những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa, nhân rộng phong trào thi đua lên tầm cao mới.
Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 94 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2018-2023.